Bài học từ đại án "ăn đất" sân bay Điện Biên khiến 8 cán bộ bị bắt giữ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa trải qua năm 2022 đầy sóng gió việc với 8 cán bộ, công chức bị bắt giữ do liên quan đến việc đền bù Dự án Sân bay Điện Biên.

Trong những ngày đầu năm mới, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - về những giải pháp để thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thưa ông! Việc 8 cán bộ, công chức thành phố bị bắt giữ trong 1 năm chỉ vì đất đai, con số đau xót này nói lên điều gì? 

- Trước hết có thể nói đất đai luôn là vấn đề nóng và nhạy cảm. Không chỉ Điện Biên mà hầu hết địa phương trong cả nước đều mắc phải.

Việc nhiều cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường tái định cư thuộc dự án sân bay là một bài học sâu sắc. Từ thực tế đó, TP Điện Biên Phủ đã phân tích, đánh giá và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

TP Điện Biên Phủ đã đúc rút được gì từ bài học này?

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 3 dự án lớn liên quan đến bồi thường tái định cư là: Dự án cải tạo và nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên (Dự án sân bay); Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 và Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên.

Để hạn chế thấp nhất những sai sót đáng tiếc liên quan đến đất đai, ngay từ cuối tháng 12.2022, TP Điện Biên Phủ đã mời chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tổ chức lớp tập huấn về bồi thường tái định cư trong 2 ngày. Qua đó, nhiều cán bộ, công chức đã “vỡ” ra được những vấn đề còn vướng mắc và có kinh nghiệm để xử lý một số trường hợp cụ thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tại lớp tập huấn này đã có gần 200 cán bộ, công chức từ tổ dân phố đến, xã, phường và các phòng, ban chuyên môn của thành phố liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư tham dự. Đây là nội dung rất quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công tác thu hồi đất tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên đã xảy ra nhiều sai phạm khiến nhiều cán bộ, công chức bị bắt trong năm 2022.
Công tác thu hồi đất tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên đã xảy ra nhiều sai phạm khiến nhiều cán bộ, công chức bị bắt trong năm 2022. Ảnh: Văn Thành Chương

Bên cạnh đó, hiện TP Điện Biên Phủ đang xây dựng “Quy chế phối hợp thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư”. Đồng thời đã 3 lần tiến hành hội thảo và lấy ý kiến của các sở, ngành chức năng nhằm xây dựng bộ quy chế hoàn chỉnh. Trong đó sẽ quy định về trình tự, thủ tục khi thực hiện và quy định rõ chức năng của từng vị trí công tác, từng đơn vị.

Sau khi ban hành quy chế, TP Điện Biên Phủ sẽ phân công lại Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án trên địa bàn. Trong đó 1 đồng chí Phó Chủ tịch thành phố sẽ là Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng, hội đồng có chức năng tham mưu cho thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.

Bên cạnh những giải pháp như trên thì đâu là vấn đề quan trọng nhất để tránh được những sai phạm trong lĩnh vực hết sức nhạy cảm này?

- Để giải quyết tận gốc những bất cập liên quan đến đất đai, vừa qua UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương để TP Điện Biên Phủ rà roát lại toàn bộ quỹ đất trên địa bàn.

Việc rà soát lại toàn bộ hiện trạng quỹ đất sẽ tránh được những vấn đề không minh bạch trong kiểm đếm và thu hồi đất. Đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng để thu hút các nhà đầu tư và rất thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Công tác thu hồi đất tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên đã xảy ra nhiều sai phạm trong năm 2022.
Công trường thi công Dự án Sân bay Điện Biên trong những ngày đầu năm mới 2023. Ảnh: Văn Thành Chương

Một bài học quan trọng cũng đã được rút ra trong việc thực hiện thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là các đơn vị chức năng phải tăng cường kiểm tra chéo, phát hiện các vấn đề bất cập phát sinh từ cơ sở để kịp thời xử lý ngay khi hậu quả chưa xảy ra.

Và cuối cùng, vấn đề cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Do đó, ngay đầu năm thành phố sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ có đủ trình độ, năng lực vào các vị trí quan trọng từ các phòng ban chuyên môn đến các xã, phường.

Song song với đó là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các vị trí cán bộ được giao nhiệm vụ để đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Để không xảy ra sai sót liên quan đến đất đai thì trước hết khi thực hiện quy trình thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ phải công khai, minh bạch để nhân dân cùng giám sát.

Xin cảm ơn ông!

Trong vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên (Dự án sân bay), đến thời điểm hiện tại đã có 8 cán bộ, công chức thuộc TP Điện Biên Phủ bị bắt để điều tra.

Theo đó, trong quá triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án sân bay, nhiều cán bộ, nhân viên đã vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư gây thất thoát hàng chục tỉ đồng của Nhà nước.

Trong 8 cán bộ bị bắt giữ, người giữ chức vụ cao nhất là Phó Chủ tịch UBND thành phố.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên thanh tra toàn bộ phương án bồi thường dự án sân bay

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước những sai phạm của hàng loạt cán bộ TP Điện Biên Phủ liên quan đến thu hồi đất dự án sân bay, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ phương án bồi thường.

Bắt thêm 2 cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường liên quan dự án sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) TP Điện Biên Phủ liên quan đến dự án sân bay.

Nghịch lý thị trường BĐS "đóng băng" khi dự án bủa vây TP Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong hơn 1 năm qua, có rất nhiều nhà đầu tư chọn TP Điện Biên Phủ làm điểm đến với nhiều dự án đang được khảo sát, nghiên cứu. Tuy nhiên, thị trường BĐS lại đang rơi vào tình trạng "đóng băng" cục bộ bởi các thủ tục về đất đai... 

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

Điện Biên thanh tra toàn bộ phương án bồi thường dự án sân bay

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước những sai phạm của hàng loạt cán bộ TP Điện Biên Phủ liên quan đến thu hồi đất dự án sân bay, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ phương án bồi thường.

Bắt thêm 2 cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường liên quan dự án sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) TP Điện Biên Phủ liên quan đến dự án sân bay.

Nghịch lý thị trường BĐS "đóng băng" khi dự án bủa vây TP Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong hơn 1 năm qua, có rất nhiều nhà đầu tư chọn TP Điện Biên Phủ làm điểm đến với nhiều dự án đang được khảo sát, nghiên cứu. Tuy nhiên, thị trường BĐS lại đang rơi vào tình trạng "đóng băng" cục bộ bởi các thủ tục về đất đai...