Bãi đỗ xe cao tầng đầu tiên của Đà Nẵng thành hình

THUỲ TRANG |

Chỉ trong khoảng một tháng nữa, bãi đỗ xe số 255 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng sẽ được đưa vào sử dụng. Đây là bãi đỗ xe thông minh, cao tầng đầu tiên trong số 14 bãi được Đà Nẵng quy hoạch và kêu gọi đầu tư từ nhiều năm qua.
 

Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh có tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 1.000 m2 và được quy hoạch sử dụng kết cấu bằng thép lắp ghép, công trình phụ trợ, giao thông, sân bãi.

 

Đây là 1 trong những bãi đỗ xe được Đà Nẵng quy hoạch và đang kêu gọi nhà đầu tư nhằm giảm thiểu tình trạng xẻ lòng đường làm bãi đỗ, giảm ách tắc giao thông tại trung tâm thành phố.

 

Bãi đỗ xe sử dụng kết cấu thép lắp ghép gồm 2 block 6 tầng (5 khoang/tầng) với 50 vị trí đỗ xe vận hành theo hệ thống xếp hình áp dụng cho các loại xe con trên dưới 7 chỗ ngồi.

Hệ thống truyền động, điều khiển, thiết bị, công nghệ, phần cơ khí (nhà khung, pallet nâng hạ và kết cấu bao che) đồng bộ tiên tiến nhập khẩu từ các nước phát triển và cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ, bảo hành công trình tối thiểu 2 năm.

 

Dự án được giao cho Sở GTVT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là đơn vị quản lý.

 Đây là bãi đỗ xe cao tầng sử dụng công nghệ cao đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng và cũng là có thể là đầu tiên ở Việt Nam.  

 

Bãi đỗ xe tại khu đất 255 Phan Châu Trinh (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) được lãnh đạo TP. Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp hồi tháng 7.2017.

Tuy nhiên, việc kêu gọi nhà đầu tư gặp rất khó khăn do vướng mắc pháp lý về luật đất đai, nhà đầu tư không thể thu hồi vốn nếu không được hỗ trợ tiền thuê đất. Vì vậy, Đà Nẵng đã quyết định đầu tư 28 tỷ đồng để xây dựng bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh bằng ngân sách của thành phố.

 
 

Tháng 2.2019, Đà Nẵng cũng đã có văn bản thống nhất chủ trương kêu gọi đầu tư dự án cùng 13 bãi đỗ xe khác trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Mặc dù sức chứa ban đầu còn hạn chế với 50 chỗ đậu ô tô nhưng với sự mở đầu này, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án với 75 chỗ đậu và có thêm 13 bãi đỗ xe khác.

 

Tình trạng xẻ đường cho xe đậu đỗ khiến giao thông Đà Nẵng hỗn loạn thời gian qua là do thiếu các bãi đỗ xe.
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

UBND TP HCM chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng

CAO HÙNG |

Ngày 29.7, nguồn tin từ UBND TP HCM cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm đầu tiên của TP HCM, sau nhiều tháng bị “khai tử”.

"Xẻ thịt" công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe: Hà Nội ra thông báo chính thức

Phan Anh |

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng nghiên cứu đề xuất lấy đất công viên Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.

Dài cổ chờ... bãi đậu xe

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có chủ trương giao Sở Xây dựng, Sở GTVT Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan triển khai xây dựng 10 bãi đỗ xe ôtô theo hình thức xã hội hóa.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

UBND TP HCM chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng

CAO HÙNG |

Ngày 29.7, nguồn tin từ UBND TP HCM cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm đầu tiên của TP HCM, sau nhiều tháng bị “khai tử”.

"Xẻ thịt" công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe: Hà Nội ra thông báo chính thức

Phan Anh |

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng nghiên cứu đề xuất lấy đất công viên Cầu Giấy (Dịch Vọng, Cầu Giấy) để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.

Dài cổ chờ... bãi đậu xe

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có chủ trương giao Sở Xây dựng, Sở GTVT Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan triển khai xây dựng 10 bãi đỗ xe ôtô theo hình thức xã hội hóa.