Bãi biển đông nghịt, khách trở lại các điểm du lịch ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Trong khi nhiều tỉnh, thành vẫn đang căng mình đối phó với đại dịch COVID-19 thì các điểm du lịch tại Quảng Ninh đang đón lượng khách trong tỉnh mỗi ngày một tăng. Tận hưởng là địa phương sau hơn 20 ngày không có ca COVID-19 trong cộng đồng, người dân đổ ra chật kín những bãi biển vào những buổi chiều.

Mới trở về từ 2 ngày nghỉ trên Yên Tử, gia đình anh Nguyễn Trọng Thắng, TP.Hạ Long hôm nay lại lên đường đi Móng Cái.

Quảng Ninh là một trong những địa phương tổ chức thi vào cấp 3 và tốt nghiệp cấp 3 sớm nhất trong cả nước, nên từ khi được nghỉ hè, anh Thắng thỉnh thoảng tổ chức cho các con đi các điểm du lịch trong tỉnh.

“Dịch bệnh phức tạp thế này không thể đi đâu xa được. Quảng Ninh là được coi là điểm an toàn về dịch nhất hiện nay nên hãy tận hưởng sự bình yên đó” –anh Thắng chia sẻ.

Bãi tắm Hòn Gai, TP.Hạ Long luôn đông đúc vào các buổi chiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Hòn Gai, TP.Hạ Long luôn đông đúc vào các buổi chiều. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ từ 8.6.2021, nhưng chỉ đón khách nội tỉnh do tình hình dịch ở các tỉnh, thành vẫn diễn biến phức tạp.

Số lượng người dân trong tỉnh đi du lịch nội tỉnh ngày một tăng. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 2 ngày cuối tuần 17-18.7.2021, các điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón gần 14.000 lượt khách nội tỉnh.

Ngoài vịnh Hạ Long thì các điểm đến của du khách chủ yếu là biển, đảo, như Cô Tô hay Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn), Trà Cổ, Vĩnh Thực (TP.Móng Cái)…

Trong đó, vịnh Hạ Long đón gần 2.100 khách tham quan, với 75 chuyến tàu, trong số này có 46 khách nước ngoài; 623 khách lưu trú qua đêm với 12 chuyến tàu.

Đảo du lịch Cô Tô trong 2 ngày cuối tuần vừa qua đón khoảng 2.540 khách; trong khi các xã đảo Quan Lạn và Minh Châu của huyện Vân Đồn đón khoảng 1.000 du khách. Bảo tàng Quảng Ninh cũng đón trên 820 khách.

Đoàn du khách là người Quảng Ninh tham quan Yên Tử. Ảnh: CTV
Đoàn du khách là người Quảng Ninh tham quan Yên Tử. Ảnh: CTV

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, du lịch Quảng Ninh đón trên 60.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần cùng kỳ tháng trước. Con số trên không thể so sánh với những thời điểm cả nước khống chế được dịch dài ngày, nhưng trong bối cảnh 58 tỉnh, thành có người mắc COVID -19, với số người mắc gia tăng thì đây là thành công bước đầu của Quảng Ninh trong việc vừa phòng chống dịch, vừa từng bước mở cửa du lịch.

Những hình ảnh các bãi tắm tại TP.Hạ Long chen chúc người tắm vào buổi chiều ngập tràn trên báo chí, mạng xã hội gây “sốt” bởi đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp ở ngoài Quảng Ninh.

“Cũng có nhiều ý kiến nói Quảng Ninh làm quá chặt, nhưng giờ chúng tôi thấy cách Quảng Ninh làm là hợp lý, bởi dịch ngày càng phức tạp. Một khi dịch bùng phát trở lại thì lại đóng cửa du lịch, còn người dân lại giãn cách” – ông Trần Văn Triều, TP.Cẩm Phả chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – trong khi chờ vaccine thì cũng không còn cách nào tốt hơn, bởi chỉ xuất hiện một ca COVID-1 mới trong cộng đồng là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và các hoạt động kinh doanh cũng phải tạm dừng.

Tuy hiện Quảng Ninh chỉ đón khách nội tỉnh, nhưng các biện pháp phòng, chống dịch cho du khách vẫn được siết chặt; với quy trình đón tiếp khép kín, đảm bảo an toàn cho du khách.

Đến hôm nay, Quảng Ninh đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 6.800 các nhân viên làm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Những người làm trong lĩnh vực này cũng được xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, theo hình thức ngẫu nhiên. Một số công ty lữ hành mở các tour trong đó có miễn phí xét nghiệm COVID-19 cho du khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Gần 27.000 công nhân trong các KCN ở Quảng Ninh đã được tiêm vaccine mũi 1

Nguyễn Hùng |

Tính đến chiều 19.7, Quảng Ninh đã thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho gần 27.000 công nhân, lao động ở 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay. Đây đều là công nhân, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc.

Tin nhanh 60s: Kết quả test nhanh COVID-19 vô giá trị khi vào Quảng Ninh

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Từ ngày 18.7, những người vào tỉnh Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, không dùng kết quả test nhanh kháng nguyên.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Gần 27.000 công nhân trong các KCN ở Quảng Ninh đã được tiêm vaccine mũi 1

Nguyễn Hùng |

Tính đến chiều 19.7, Quảng Ninh đã thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho gần 27.000 công nhân, lao động ở 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay. Đây đều là công nhân, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc.

Tin nhanh 60s: Kết quả test nhanh COVID-19 vô giá trị khi vào Quảng Ninh

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Từ ngày 18.7, những người vào tỉnh Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, không dùng kết quả test nhanh kháng nguyên.