Bãi biển Đồ Sơn nước đục ngầu vẫn thu hút khách du lịch

Yến Chi |

Dù có bãi biển nước đục phù sa quanh năm nhưng Đồ Sơn, Hải Phòng vẫn thu hút khách du lịch mỗi dịp 30.4-1.5.

Đến hẹn lại lên, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng lại thu hút rất đông du khách.

Dù có đặc thù biển đục phù sa quanh năm, nhưng với hệ thống nhà hàng hải sản, resort, khách sạn ... khiến Đồ Sơn vẫn là  một trong những địa điểm được lựa chọn nhiều nhất trong những dịp lễ.

Video bãi biển Đồ Sơn dịp nghỉ lễ 30.4.

Từng bị phản ánh về nạn chặt chém khách du lịch, tuy nhiên nhiều năm nay, nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng và ý thức của các hộ kinh doanh, tình trạng này đã cơ bản được loại bỏ.

Một số cơ sở kinh doanh từng tự ý làm sai quy định đã bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm khắc.

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, năm 2018, địa phương này đón 2,7 triệu lượt khách du lịch.

Năm nay, con số khách du lịch đến với Đồ Sơn được kỳ vọng tăng lên nhờ các dịch vụ du lịch thương mại và văn hóa tâm linh đang được địa phương chú trọng phát triển.

 
Bãi biển Đồ Sơn có đặc thù nước đục phù sa nhưng vẫn thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.
Yến Chi
TIN LIÊN QUAN

Thì Đồ Sơn, Quất Lâm cũng đâu có mại dâm

Anh Đào |

Năm 2013, dư luận “cười rớt răng” trước khẳng định như đinh đóng cột “Đồ Sơn, Quất Lâm không có mại dâm”. Tới hôm qua, những nụ cười khẩy ấy lại xuất hiện khi phố Trần Duy Hưng - một trong những nơi có hoạt động mại dâm nhộn nhịp nhất Hà Nội được khẳng định tương tự: Không có mại dâm. Có một điều không thay đổi trong 5 năm qua: Cái nhìn của các nhà quản lý.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, nhưng năm nay, công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được dư luận đánh giá mang đậm nét thương mại, không còn đúng với những nét truyền thống, làm nên giá trị của lễ hội này.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Tiến Nguyễn |

Trưa 18.9, trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về trâu số 12, sau 3 phút 1 giây kịch chiến quyết liệt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thì Đồ Sơn, Quất Lâm cũng đâu có mại dâm

Anh Đào |

Năm 2013, dư luận “cười rớt răng” trước khẳng định như đinh đóng cột “Đồ Sơn, Quất Lâm không có mại dâm”. Tới hôm qua, những nụ cười khẩy ấy lại xuất hiện khi phố Trần Duy Hưng - một trong những nơi có hoạt động mại dâm nhộn nhịp nhất Hà Nội được khẳng định tương tự: Không có mại dâm. Có một điều không thay đổi trong 5 năm qua: Cái nhìn của các nhà quản lý.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, nhưng năm nay, công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được dư luận đánh giá mang đậm nét thương mại, không còn đúng với những nét truyền thống, làm nên giá trị của lễ hội này.

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Trâu số 12 vô địch sau hơn 3 phút chiến đấu nghẹt thở

Tiến Nguyễn |

Trưa 18.9, trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng thuộc về trâu số 12, sau 3 phút 1 giây kịch chiến quyết liệt.