Bác thông tin "Hà Giang có bệnh viện dã chiến bằng tre" trên mạng xã hội

Anh Minh |

Hà Giang- Những lán, trại bằng tre trên nền đất thực chất là khu cách ly tạm thời của xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh các lán trại bằng tre, nứa, trên nền đất. Theo các bài viết, đây là bệnh viện dã chiến của tỉnh Hà Giang để điều trị các bệnh nhân F0.

Chiều 3.11, trao đổi PV Báo Lao Động, ông Trần Đức Quý (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) cho biết, đó là thông tin không chính xác.

UBND tỉnh đã lên các phương án thành lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19. Các các cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến đều được đảm bảo cơ sở vật chất theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Giao - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Giang - cũng cho biết, các ban ngành đã lên phương án xây dựng bệnh viện dã chiến đúng quy định. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác.

Được biết, các lán trại trên từng là khu cách ly tạm thời của xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Anh Minh |

Hà Giang - Tính từ 18h00 ngày 1.11 đến 18h00 ngày 2.11, Hà Giang ghi nhận 70 ca  mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tuyên Quang hỗ trợ Hà Giang hơn 4,6 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Phong Quang |

Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Hà Giang.

Hà Giang: Điều tiết giảm áp lực xuất cảnh tại cửa khẩu Thanh Thủy

Vũ Long |

Hà Giang - Ban quản lý Khu kinh tế Hà Giang phân luồng, điều tiết phương tiện vận tải xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Hà Giang ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Anh Minh |

Hà Giang - Tính từ 18h00 ngày 1.11 đến 18h00 ngày 2.11, Hà Giang ghi nhận 70 ca  mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tuyên Quang hỗ trợ Hà Giang hơn 4,6 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Phong Quang |

Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Hà Giang.

Hà Giang: Điều tiết giảm áp lực xuất cảnh tại cửa khẩu Thanh Thủy

Vũ Long |

Hà Giang - Ban quản lý Khu kinh tế Hà Giang phân luồng, điều tiết phương tiện vận tải xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.