Bác sĩ nói về sinh nhật Phó Chủ tịch phường và bệnh nhân 904 ở khu cách ly

HƯNG THƠ |

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, phụ trách khu cách ly phòng dịch COVID-19 nói rằng, chưa thấy ai liều như gia đình của ông H.V.C - Phó Chủ tịch phường 5 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), khi người âm tính và dương tính với COVID-19 lại cùng vào một phòng, có cả con nhỏ.

PV Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Đông Hà liên quan đến việc Phó Chủ tịch phường 5 và vợ là bệnh nhân 904 cùng dự sinh nhật trong một phòng tại khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Thưa bác sĩ, việc bố trí người mắc COVID-19, cụ thể là bệnh nhân 904 và các F1 trong khu vực cách ly phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Y tế TP.Đông Hà như thế nào?

- Khu cách ly phòng dịch của đơn vị nằm ngay trong Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, là một dãy nhà cũ trước kia là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân 904 được bố trí ở trong một phòng riêng. Trong phòng có nhà vệ sinh khép kín và nhân viên y tế ngày nào cũng dặn chỉ được mở cửa khi y bác sĩ đến gọi cửa.

Ở hành lang gần phòng này có 2 lớp cửa kính được khóa lại. Đó là phía hành lang, còn đường nhánh thì căng cảnh báo mềm khu vực cấm ra vào. Họ là bệnh nhân chứ không phải tội phạm, nên chúng tôi không nhốt họ lại được, mà chỉ đóng chốt các cửa cần thiết, và dán cảnh báo trên tường, căng dây.

Ông H.V.C và người vợ chấp hành việc cách ly như thế nào sau khi Bộ Y tế công bố người vợ (bệnh nhân 904) mắc COVID-19?

- Y bác sĩ ở khu cách ly biết rõ về mức độ lây nhiễm, nên đã giải thích rất cụ thể, nhưng cảm giác họ không tin mình lắm. Họ đặt câu hỏi, tại sao cả gia đình ở với nhau cả tuần không sao cả? Chúng tôi giải thích rằng, thời điểm trước và 2 lần xét nghiệm trước, người vợ âm tính với COVID-19 thì tải lượng vi rút không đủ để lây lan. Tuy nhiên khi xét nghiệm dương tính rồi, tải lượng vi rút rất nhiều, đồng nghĩa với việc có khả năng lây lan cao.

Tiếp đó, ngày nào bác sĩ đi khám cũng dặn, rồi cũng có nội quy gắn lên tường về khu cách ly đặc biệt như thế nào, trong khu cách ly y tế, phân luồng đủ cả; nhưng vẫn xảy ra việc vào ngày 15.8, ông H.V.C gọi bệnh nhân 904 sang phòng để cùng chụp ảnh với bánh sinh nhật, trong phòng lúc đó còn có 2 con của vợ chồng này và 1 người cháu. 1 ngày sau đó, ngày 16.8, ông H.V.C còn đưa thức ăn sang phòng của bệnh nhân 904.

Theo bác sĩ, vì sao bệnh nhân 904 và ông H.V.C lại bất chấp quy định trong khu vực cách ly?

- Tôi làm y tế nhiều, từ ngày xảy ra dịch COVID-19 cũng đi nhiều khu cách ly ở huyện Cam Lộ và TP.Đông Hà, nhưng chưa thấy ai liều như nhà này. Người dân bình thường mà nghe mình nghi ngờ mắc COVID-19, khi vào khu cách ly họ đóng cửa không dám tiếp xúc với ai, tự tách biệt không dám tiếp xúc vì họ sợ; còn trường hợp này thì ngoài dự đoán, trí tưởng tượng của tôi. Với trường hợp này, tôi nghĩ là họ chủ quan, hiểu vấn đề chưa đến nhưng lại ỷ kiến thức của mình, cứ nghĩ làm gì có chuyện lây nhiễm đó.

Hiện tại, tình hình bệnh nhân 904 và ông H.V.C như thế nào?

- Sau khi họ chụp ảnh bánh sinh nhật rồi đưa lên mạng xã hội, chúng tôi biết sự việc và đề nghị thì họ xóa ngay. Nhưng mấy ngày gần đây, khi báo chí thông tin về vụ việc, mạng xã hội lên án, nhiều người bình luận rất xúc phạm, thì cả 2 có vẻ trầm cảm, không dám cầm điện thoại và ngồi im trong phòng. Các nhân viên y tế bây giờ ngoài việc chăm sóc bệnh nhân thông thường, còn phải động viên họ.

Ông H.V.C và bệnh nhân 904 chưa nói, nhưng nhìn 2 đứa con và đứa cháu thì thấy rất tội. Ông C và bệnh nhân 904 sai thì đã sai rồi, chúng tôi cũng đã làm báo cáo cụ thể gửi cơ quan chức năng.

Ngày 20.8, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh thông tin ông H.V.C - Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà đã tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân 904 trong khu cách ly. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc (nếu có vi phạm); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.8.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo phường và bệnh nhân COVID-19 dự tiệc sinh nhật: Hỏa tốc xác minh

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý trường hợp một Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân mắc COVID-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly phòng COVID-19.

Bữa tiệc sinh nhật vô ý thức của ông Phó Chủ tịch

Anh Đào |

Nguy cơ “từng gia đình có thể trở thành ổ dịch” vừa được quyền Bộ trưởng Y tế cảnh báo thì ngay là luôn, một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngay trong khu cách ly, với sự tham gia của một bệnh nhân nhiễm Covid-19. Và đương sự là một Phó Chủ tịch phường.

Thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị: Bệnh nhân số 904 đã đi những đâu?

HƯNG THƠ |

Tối 13.8, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở địa phương này lên 7 người.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Lãnh đạo phường và bệnh nhân COVID-19 dự tiệc sinh nhật: Hỏa tốc xác minh

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý trường hợp một Phó Chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân mắc COVID-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly phòng COVID-19.

Bữa tiệc sinh nhật vô ý thức của ông Phó Chủ tịch

Anh Đào |

Nguy cơ “từng gia đình có thể trở thành ổ dịch” vừa được quyền Bộ trưởng Y tế cảnh báo thì ngay là luôn, một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngay trong khu cách ly, với sự tham gia của một bệnh nhân nhiễm Covid-19. Và đương sự là một Phó Chủ tịch phường.

Thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị: Bệnh nhân số 904 đã đi những đâu?

HƯNG THƠ |

Tối 13.8, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở địa phương này lên 7 người.