Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong xin lỗi về phát ngôn vụ chùa Ba Vàng

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong - khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể các đồng nghiệp, lãnh đạo trong ngành và toàn thể nhân dân vì những phát ngôn gây hiểu lầm trong vụ bác sĩ khuyên người dân lên Ba Vàng chữa bệnh.

"Tôi xin lỗi mọi người về phát ngôn của mình"

Chiều 25.3, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi thông tin báo chí liên quan đến việc bác sĩ Nguyễn Hồng Phong đã có những phát ngôn trong buổi trả pháp thoại vào tối 21.3 tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Bác sĩ Phong cho biết, anh đến đây để chia sẻ rõ cho mọi người về những thông tin liên quan đến phát ngôn tại chùa Ba Vàng trước đó.

Tại buổi họp báo, bác sĩ Phong xin lỗi về phát ngôn của mình. Bác sĩ Phong cho rằng, đó là phát ngôn thiếu suy nghĩ và khẳng định: "Khi người dân có bệnh, phải đến bệnh viện, điều trị theo phác đồ. Còn việc người dân tìm đến chùa hay chốn tâm linh sẽ giúp tinh thần bệnh nhân lạc quan hơn. Sự lạc quan, phấn chấn của bệnh nhân cũng giúp đỡ bác sĩ khá nhiều về việc điều trị bệnh cho bệnh nhân".

"Em xin lỗi Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, toàn thể cán bộ, y bác sĩ bệnh viện vì phát ngôn của em mà bệnh viện bị ảnh hưởng. Em xin lỗi đến toàn thể ngành y tế và chịu mọi trách nhiệm về phát ngôn của mình".

Ngay sau khi chia sẻ xong, bác sĩ Phong đã rời khỏi phòng họp.

"Bác sĩ Phong nói không có bằng chứng"

GS.TS Phạm Minh Thông - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách chuyên môn cho biết: Về mặt chuyên môn, bệnh nhân khi bị bệnh phải đến bệnh viện và các cơ sở y tế để khám và chữa bệnh.

Việc đi đến chùa để cầu xin thực ra không có ý nghĩa quyết định điều trị. Điều này chỉ giúp an tâm trong tinh thần. Tinh thần chỉ là một phần trong chiến lược điều trị.

Bác sĩ khi khám bệnh cũng phải làm tâm lí cho bệnh nhân. Đi chùa cũng chỉ là tâm lí, không ai đi chùa mà chữa bệnh được cả.

"Người dân khi có bệnh phải đi gặp bác sĩ và điều trị theo liệu trình, thậm chí chưa có bệnh cũng phải đi tầm soát bệnh. Phải đi khám bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế để có thể điều trị sớm nhất nếu có bệnh", bác sĩ Thông nói.

Trước câu hỏi của PV Báo Lao Động về những bệnh nhân được bác sĩ Phong nêu ra trong buổi nói chuyện tại Chùa Ba Vàng, GS.TS Phạm Minh Thông cho biết: Những thông tin đó hoàn toàn là do ý kiến cá nhân chứ không phải có bằng chứng khoa học gì.

Điều trị phải theo bằng chứng khoa học. Bác sĩ Phong cũng chỉ nói thế thôi chứ không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào cả để chứng minh bệnh nhân đã được điều trị và không khỏi theo phác đồ của Bộ Y tế. Chính vì vậy, những câu nói đó hoàn toàn mang tính cảm tính.

NHÓM PV LAO ĐỘNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ "thỉnh vong báo oán": Vì sao website chùa Ba Vàng "biến mất"?

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Sau khi gỡ bỏ hàng trăm bài viết trong chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ vào ngày 24.3, website chùa Ba Vàng đã "biến mất" trong ngày 25.3.

Thành phố yêu cầu dừng, chùa Ba Vàng vẫn cúng “oan gia trái chủ”?

Nhóm PV |

Trong khi UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi trụ trì chùa Ba Vàng, yêu cầu dừng các hoạt động trái phép, trong đó có việc cúng “oan gia trái chủ” thì đại diện nhà chùa cho biết nhà chùa chưa ra thông báo tới tăng ni, phật tử về việc dừng hoạt động trên. Trả lời Báo Lao Động sáng nay (25.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – cho biết, nếu nhà chùa không dừng, thành phố sẽ có biện pháp xử lý.

Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động sai trái

Đ.B |

UBND Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ "thỉnh vong báo oán": Vì sao website chùa Ba Vàng "biến mất"?

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Sau khi gỡ bỏ hàng trăm bài viết trong chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ vào ngày 24.3, website chùa Ba Vàng đã "biến mất" trong ngày 25.3.

Thành phố yêu cầu dừng, chùa Ba Vàng vẫn cúng “oan gia trái chủ”?

Nhóm PV |

Trong khi UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi trụ trì chùa Ba Vàng, yêu cầu dừng các hoạt động trái phép, trong đó có việc cúng “oan gia trái chủ” thì đại diện nhà chùa cho biết nhà chùa chưa ra thông báo tới tăng ni, phật tử về việc dừng hoạt động trên. Trả lời Báo Lao Động sáng nay (25.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – cho biết, nếu nhà chùa không dừng, thành phố sẽ có biện pháp xử lý.

Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động sai trái

Đ.B |

UBND Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019.