Bác sĩ Đà Nẵng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" khi dỡ phong tỏa

Hải Minh |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly y tế. Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đã vui mừng hát vang bài "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được gỡ bỏ phong tỏa, những tràng pháo tay vui mừng của các bác sĩ cũng như nhân viên y tế tại Bệnh viện đã nổi lên.

Trên khuôn mặt của từng bác sĩ, người dân trong khu phong tỏa không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa. Sau khoảnh khắc "giờ G", Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được gỡ bỏ lệnh phong toả, các y bác sĩ đồng thanh hát bài "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Ở khu vực hàng rào chắn phong tỏa Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, không khó để cảm nhận được những niềm vui, cảm xúc của các y bác sĩ và người dân nơi đây.

Nhiều y bác sĩ và người dân đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc cánh cổng bệnh viện mở sau 14 ngày đóng cửa, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Những cánh tay vẫy chào, nụ cười trao nhau sau bao ngày cách ly.

Trong thời gian 14 ngày qua, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng không làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân đang điều trị, không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới. Toàn bộ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện ở thời điểm phát hiện dịch đều được cách ly theo quy định.

Các y bác sĩ hát vang bài “Như có Bác trong ngày đại thắng“. Nguồn: Mai Hương
Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Hoàng Hải nhói lòng khi Đà Nẵng đang trải qua những ngày "bão tố"

NHÓM PV |

Là một người sinh sống tại Đà Nẵng trong nhiều năm, diễn viên Hoàng Hải không khỏi nhói lòng khi nhìn hình ảnh hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 và khung cảnh vắng lặng khác lạ của đường phố Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh.

Đà Nẵng: Nỗi niềm của công nhân thuê trọ giữa dịch bệnh COVID-19

MAI HƯƠNG |

Trong những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, điều kiện kinh tế của một số bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất vẫn là những người công nhân đang thuê trọ ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn toàn địa bàn quận Sơn Trà

MAI HƯƠNG |

Chiều ngày 3.8, Quân khu 5 dùng xe đặc chủng phun thuốc khử khuẩn phòng dịch COVID-19 trên toàn địa bàn quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Diễn viên Hoàng Hải nhói lòng khi Đà Nẵng đang trải qua những ngày "bão tố"

NHÓM PV |

Là một người sinh sống tại Đà Nẵng trong nhiều năm, diễn viên Hoàng Hải không khỏi nhói lòng khi nhìn hình ảnh hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 và khung cảnh vắng lặng khác lạ của đường phố Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh.

Đà Nẵng: Nỗi niềm của công nhân thuê trọ giữa dịch bệnh COVID-19

MAI HƯƠNG |

Trong những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, điều kiện kinh tế của một số bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất vẫn là những người công nhân đang thuê trọ ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn toàn địa bàn quận Sơn Trà

MAI HƯƠNG |

Chiều ngày 3.8, Quân khu 5 dùng xe đặc chủng phun thuốc khử khuẩn phòng dịch COVID-19 trên toàn địa bàn quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).