Bác sĩ bệnh viện Mắt T.Ư: Khám hộ là chuyện bình thường?

NHÓM PV |

Sau điều tra của Lao Động về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã móc nối với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh, bác sĩ bệnh viện (BV) Mắt Trung ương có những phản hồi về vấn đề trên.

Người môi giới chuyên nghiệp

Nhiều bệnh nhân vừa bước chân xuống cổng BV Mắt TƯ (Hà Nội) đã bị những người môi giới chèo kéo từ cổng bệnh viện. Những người này còn thực hiện việc sang nhượng bênh nhân rất chuyên nghiệp. Không ít bệnh nhân đi khám mắt tại BV Mắt TƯ nhưng bị họ lôi kéo phòng khám tư. Nếu bệnh nhân nhất quyết đòi vào trong viện khám, những người môi giới này sẽ thông báo với nhau và để bệnh nhân gặp một người môi giới “cao tay” hơn là có thể khám trực tiếp trong bệnh viện.

Theo tìm hiểu của nhóm PV trong thời gian dài, M.A đích thị là người môi giới có khả năng đưa bệnh nhân vào khám trực tiếp với bác sĩ mà không cần lấy phiếu khám. Như trong bài điều tra của Lao Động có nêu rõ hoạt động dẫn bệnh nhân từ phòng khám tư đến phòng khám tại BV để khám bệnh.

M.A nhận bệnh nhân “khám nhanh” qua điện thoại và giới thiệu đến thẳng bác sĩ N.D.T (bác sĩ của BV Mắt T.Ư) sẽ khám được ngay. Bên cạnh đó, M.A không quên nhắc nhở bệnh nhân không phải lấy phiếu, vào gặp trực tiếp cho bác sĩ N.D.T. và nhớ làm phong bì 200.000 đồng gửi cho bác sĩ.

PV tiếp tục trong vai người có nhu cầu đi khám bệnh, M.A vẫn khẳng định bệnh nhân có thể khám trực tiếp với bác sĩ trong bệnh viện mà không cần lấy phiếu và mất khoảng 200.000 đồng.

Theo lời người môi giới, nhiều bệnh nhân đã trực tiếp khám bệnh với bác sĩ N.D.T mà không cần lấy phiếu khám. Thông thường, bác sĩ N.D.T sẽ hỏi han và khám trước cho những người "khám nhanh", sau đó mới đến những bệnh nhân có phiếu khác.

Nhân viên nói một đằng, bệnh viện khẳng định một nẻo

Ông Phạm Ngọc Đông – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Ngày 29.10, sau khi báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra "Lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh", lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương đã yêu cầu các bác sĩ có liên quan trong buổi khám ngày 24.10 được nêu trong bài viết làm báo cáo. Theo đó, bác sĩ N.D.T – phòng khám E507 khẳng định không liên quan tới móc nối với “cò mồi” để khám cho bệnh nhân. (?)

Về việc khám cho bệnh nhân không mua phiếu khám chỉ qua một cú điện thoại và nhận phong bì, bác sĩ N.D.T lí giải: “Hầu hết các ngày làm việc, tôi đều có bệnh nhân của người quen nọ, người nhà kia gọi điện đến nhờ khám bệnh hộ. Thông thường tôi yêu cầu bệnh nhân đi mua phiếu khám nhưng cũng có trường hợp có quan hệ thân thiết hoặc ân nhân nhờ khám thì tôi cũng có khám cho chứ không tư lợi hay đòi hỏi gì người bệnh.

Tôi nghĩ chuyện này là bình thường vì mình làm trong lĩnh vực y tế thì nên giúp đỡ người khác nếu có thể. Vì vậy, tôi không mảy may suy nghĩ hôm trước hay hôm qua mình đã khám hộ cho những người quen nào” (?)

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Đông khẳng định trừ trường hợp cấp cứu, khẩn cấp thì bất cứ đối tượng nào cũng cần phải mua phiếu khám, xếp hàng chờ lượt đến khám. Bộ Y tế cũng như Bệnh viện Mắt Trung ương không có quy định nào cho người nhà, người thân quen.

Ngay sau loạt bài điều tra "Lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh "móc túi" người bệnh" của Báo Lao Động phản ánh vấn đề tiêu cực trong nạn cò mồi, lừa đảo người bệnh đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện đã gửi công văn phản hồi tới Báo Lao Động.

Theo đó, Giám đốc Bệnh viện đã giao cho Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn làm việc với các khoa, phòng và các cá nhân liên quan. Bước đầu, các đơn vị liên quan đã làm báo cáo về sự việc để bệnh viện làm rõ vấn đề và có hướng xử lý phù hợp.

  (Video: Văn Thắng - Hà Phương)
Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng về đường dây "khám nhanh"

NHÓM PV |

Sau điều tra của Lao Động về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã câu kết với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nếu có vi phạm.

BV Bạch Mai lên tiếng về đường dây khám nhanh: Sẽ kỉ luật rất nặng y bác sĩ sai phạm

Nhóm PV |

"Cho người này khám trước là tước đi quyền của người khác, họ đi khám từ 3h sáng đợi để rồi phải chấp nhận khám sau. Vì tiền mà để bệnh nhân phải chịu đựng như vậy là không thể chấp nhận được"- đại diện Bệnh viện Bạch Mai nói. 

Bộ Y tế nói gì về đường dây "khám nhanh" lộng hành các bệnh viện trung ương

Thùy Linh |

Sáng 29.10, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Lao Động lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh đang tồn tại ở một số bệnh viện tuyến trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã lên tiếng về tình trạng này. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng về đường dây "khám nhanh"

NHÓM PV |

Sau điều tra của Lao Động về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã câu kết với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nếu có vi phạm.

BV Bạch Mai lên tiếng về đường dây khám nhanh: Sẽ kỉ luật rất nặng y bác sĩ sai phạm

Nhóm PV |

"Cho người này khám trước là tước đi quyền của người khác, họ đi khám từ 3h sáng đợi để rồi phải chấp nhận khám sau. Vì tiền mà để bệnh nhân phải chịu đựng như vậy là không thể chấp nhận được"- đại diện Bệnh viện Bạch Mai nói. 

Bộ Y tế nói gì về đường dây "khám nhanh" lộng hành các bệnh viện trung ương

Thùy Linh |

Sáng 29.10, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Lao Động lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh đang tồn tại ở một số bệnh viện tuyến trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã lên tiếng về tình trạng này.