Bắc Ninh: Vừa sản xuất, vừa chống dịch

Trần Tuấn |

Là địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với số lao động lên tới 450.000 người, từ hôm nay 2.6, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cho công nhân lưu trú ngay tại nhà máy để thực hiện kế hoạch “vừa sản xuất, vừa chống dịch” của UBND tỉnh.

Hào hứng như đi nhập ngũ

Sáng 1.6 là một buổi đi làm đặc biệt của công nhân Trần Văn Thanh (Lương Tài, Bắc Ninh). Làm việc tại KCN Quế Võ chỉ cách nhà khoảng 15km, ngày vẫn đi về nhưng sau buổi làm việc ngày hôm nay thì ít nhất 2 tuần sau, Thanh mới được trở về nhà.

Ngay từ sáng, mẹ Thanh đã dậy chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, vật dụng để vào trong chiếc balo cũ cho nam công nhân. Thanh nói đùa với mẹ, đây có lẽ là lần xa nhà lâu nhất từ trước đến nay.

Nam công nhân cho biết, đến ngày hôm nay, công ty của mình đã chuẩn bị xong chỗ ở cho hơn 400 công nhân và công ty cũng đã được thông báo về kế hoạch công nhân ở lại nhà máy từ trước đó vài ngày.

Theo đó, các công nhân đi làm việc trong thời điểm dịch này sẽ được hỗ trợ thêm 100 nghìn đồng/ngày, được xét nghiệp COVID-19 2 lần trước khi vào ở tập trung trong nhà máy. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn 3 bữa hằng ngày tại công ty cũng đã được tăng thêm.

“Không chỉ mình mà đa số các công nhân khác đều khá hào hứng. Việc ở tập trung cũng là cơ hội để các công nhân như bọn mình có thời gian nói chuyện và hiểu về nhau nhiều hơn, hằng ngày công việc trôi qua khá tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, hết ca ai về nhà nấy hoặc về phòng trọ”, Thanh nói và cho biết “cảm giác như chuẩn bị đi nhập ngũ”.

Hồng Hạnh (sinh năm 1993) là kỹ sư làm việc tại một công ty điện tử trong Khu công nghiệp (KCN) VSIP ở Bắc Ninh. Chia sẻ với phóng viên, Hạnh cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19, ban giám đốc công ty đã bố trí khu vực xưởng sản xuất thành nơi ở cho công nhân.

Theo đó, khu sinh hoạt tập trung này đã có đầy đủ các tiện ích như wifi, điều hoà, máy lọc không khí, máy vắt quần áo. Các nhà vệ sinh đã được sửa thành phòng tắm, lắp vòi hoa sen. Công ty cũng bố trí miễn phí cho công nhân ăn 4 bữa ăn/ngày, đồng thời, các công nhân làm việc tại nhà máy được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/ngày và 100.000 đồng tiền điện thoại.

Chưa hết, theo nữ kỹ sư, công ty chị còn sắm rất nhiều tiện nghi để tạo sự thoải mái nhất cho công nhân, người lao động, như phục vụ dây sạc điện thoại kéo đến từng lều, phục vụ 3 cây nước, cafe, trà xanh tùy theo sở thích của mỗi công nhân.

Tiêm vaccine cho 15.000 công nhân trước khi vào nhà máy

Tại Công ty TNHH Vạn Lợi (KCN Đông Thọ, huyện Yên Phong), ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, doanh nghiệp này đã tận dụng các khu vực còn trống, thoáng mát, yên tĩnh tại các khu vực trong nhà xưởng để bố trí chỗ ăn, ở cho hơn 100 công nhân (70% số công nhân của công ty), để vừa đảm bảo cuộc sống, ngăn ngừa dịch vừa yên tâm sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ông Mẫn Văn Khắc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi cho biết, hiện công ty đã thực hiện xong việc phân chia khu vực ngủ nghỉ và vệ sinh từng bộ phận. Trang bị vật tư màn mỏng, khung nhựa gấp gọn cùng các đồ dùng thiết yếu hằng ngày cho công nhân.

“Thời gian này chúng tôi vẫn duy trì hoạt động sản xuất đáp ứng ở mức khoảng 60%-70% đơn hàng. Do đó, chúng tôi phải đảm bảo điều kiện ăn ở, nghỉ ngơi, vệ sinh cho cán bộ công nhân viên trong thời gian tự cách ly tại nhà máy nhằm duy trì sức lao động, xét nghiệm 100% người lao động, đảm bảo xét nghiệm âm tính mới được làm việc”, ông Mẫn Văn Khắc nói

Tại công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronic (KCN Quế Võ), ngay sau khi có chủ trương của tỉnh (ngày 28.5), doanh nghiệp đã sắp xếp lại dây chuyền thiết bị, tạm dừng mở rộng sản xuất giai đoạn 2 để tận dụng không gian làm nơi lưu trú cho người lao động. Với việc lắp ghép các tấm nhựa thành các buồng ngủ độc lập, rất nhanh chóng chỉ trong 1 buổi sáng 300 chỗ nghỉ đã được hoàn thành trong phân xưởng của nhà máy.

Theo ghi nhận của PV, không chỉ đảm bảo riêng tư, khu vực vệ sinh khép kín dành riêng cho nam, nữ. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cũng được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tặng khẩu trang, quà cho đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát từ ngày 27.4 đến nay, LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM, đã dành tặng các đơn vị y tế một phần quà và khẩu trang y tế với tổng kinh phí hơn 95 triệu đồng.

Bắc Kạn chi viện 12 y, bác sĩ giúp Bắc Giang chống dịch

Long Nguyễn |

Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Kạn chi viện 12 y, bác sĩ tinh nhuệ giúp điểm nóng tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế

Việt Hải- Thùy Trang |

Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến địa phương đã được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam được thế giới công nhận là cách làm hay

Thanh Hà |

Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch, với việc huy động toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, đã được thế giới công nhận là cách làm hay, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

TPHCM: Tặng khẩu trang, quà cho đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát từ ngày 27.4 đến nay, LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM, đã dành tặng các đơn vị y tế một phần quà và khẩu trang y tế với tổng kinh phí hơn 95 triệu đồng.

Bắc Kạn chi viện 12 y, bác sĩ giúp Bắc Giang chống dịch

Long Nguyễn |

Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Kạn chi viện 12 y, bác sĩ tinh nhuệ giúp điểm nóng tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế

Việt Hải- Thùy Trang |

Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt, khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác, hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để tạo việc làm, mở rộng sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến địa phương đã được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam được thế giới công nhận là cách làm hay

Thanh Hà |

Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch, với việc huy động toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, đã được thế giới công nhận là cách làm hay, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ.