Bắc Ninh triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 340 nghìn trẻ

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh – Dự kiến, có khoảng hơn 340.000 trẻ em từ 3-17 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 2 năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 728/KH-UBND về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 3-17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022.

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em trong độ tuổi từ 3-17 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (bao gồm trẻ em tại trường học và trẻ em chưa hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, việc triển khai tiêm cho trẻ em từ lứa tuổi từ cao đến thấp, ưu tiên tiêm độ tuổi từ 12 đến đủ 17 tuổi (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) tùy thuộc tiến độ cung ứng vaccine tiêm cho trẻ em và tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hiện tại, số trẻ em từ 3-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 341.489 trẻ. Trong đó, nhóm tuổi từ 16-17 tuổi hơn 47.000 trẻ em; nhóm tuổi từ 12-15 tuổi gần 81.000 trẻ em; nhóm tuổi từ 3-11 hơn 213.000 trẻ em.

Việc bố trí điểm tiêm chủng được bố trí như sau: Điểm tiêm tại trường học sẽ tiêm cho học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục và học sinh mầm non; điểm tiêm tại các địa phương (cơ sở y tế, điểm tiêm lưu động...) sẽ tiêm cho trẻ em không đi học tại các địa phương.

Sau khi lập danh sách và thống kê số trẻ em, học sinh đăng ký tiêm chủng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp mẫu Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19 về các trường học và các địa phương để cha, mẹ, người giám hộ của trẻ điền đầy đủ thông tin vào Phiếu trước khi tiêm chủng. Các cơ sở giáo dục, các địa phương tổng hợp danh sách và số lượng Phiếu đồng ý tiêm chủng (đã có chữ ký của cha, mẹ, người giám hộ trẻ) gửi đến đơn vị y tế để rà soát trước khi tổ chức tiêm chủng và lưu hồ sơ tiêm chủng của trẻ.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Y tế chủ trì triển khai Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo tiến độ. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan bố trí các điểm tiêm chủng trên địa bàn và tại trường học; xây dựng kế hoạch huy động nhân lực chuyên môn, phương tiện để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn theo tiến độ.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về tiêm vaccine phòng COVID-19; xây dựng kế hoạch truyền thông tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh ra hướng dẫn xử lý khi có ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tạm thời xử lý khi có ca mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ bùng dịch trở lại trong các KCN, Bắc Ninh ứng phó thế nào?

Trần Tuấn |

Sau khoảng 4 tháng không có ca nhiễm trong các KCN, Bắc Ninh đang đối diện nguy cơ bùng dịch khi phát hiện ca nhiễm mới tại nhiều doanh nghiệp. Tuy vậy, tỉ lệ công nhân tiêm 2 mũi vaccine lên đến 80% là cơ sở để địa phương sớm kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan trong nhà máy, KCN...

Dịch xâm nhập trở lại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Trong tháng 10, tình hình dịch căng thẳng trở lại tại Bắc Ninh, Bắc Giang, đặc biệt, xuất hiện ca bệnh trong các khu công nghiệp.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Bắc Ninh ra hướng dẫn xử lý khi có ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tạm thời xử lý khi có ca mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ bùng dịch trở lại trong các KCN, Bắc Ninh ứng phó thế nào?

Trần Tuấn |

Sau khoảng 4 tháng không có ca nhiễm trong các KCN, Bắc Ninh đang đối diện nguy cơ bùng dịch khi phát hiện ca nhiễm mới tại nhiều doanh nghiệp. Tuy vậy, tỉ lệ công nhân tiêm 2 mũi vaccine lên đến 80% là cơ sở để địa phương sớm kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan trong nhà máy, KCN...

Dịch xâm nhập trở lại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Trong tháng 10, tình hình dịch căng thẳng trở lại tại Bắc Ninh, Bắc Giang, đặc biệt, xuất hiện ca bệnh trong các khu công nghiệp.