Bắc Ninh: Tiếp tục hạn chế sự kiện đông người để chống dịch

Phan Loan |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản hoả tốc về việc tăng cường phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTG ngày 23.4 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có những chỉ đạo kịp thời trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp phát hiện ca bệnh, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu rà soát các Kế hoạch, Phương án phòng chống dịch, bổ sung, hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tổ chức phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh; tổ chức tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, đúng kế hoạch cho các đối tượng ưu tiên.

Thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tầm soát, xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và xét nghiệm ngẫu nhiên người dân có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn phải phối hợp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Bắc Ninh, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách, ly, theo dõi y tế sau cách ly. Quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên bước đầu triển khai hiệu quả việc tiêm vaccine COVID-19

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Sau khi nhận được vaccine của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên (trụ sở đóng chân tại Đắk Lắk) đã ngay lập tức phân bổ về cho ngành y tế các địa phương trong vùng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng. Dù đợt tiêm chủng đầu tiên này bước đầu đã được những thành công nhất định...

"Sóng thần COVID-19" ở gần, không được chủ quan 1 phút giây

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, các chuyên gia cảnh báo: Việc người dân ý thức sát sao phòng dịch là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Ngày 25.4, Bộ Y tế công bố 10 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 25.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 10 ca mắc mới (BN2384-2843) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Khánh Hòa (6), Đà Nẵng (3).

Bắc Ninh lên kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên Công đoàn

Phan Loan |

Bắc Ninh đang xây dựng kế hoạch tổ chức "Lễ cưới tập thể" cho công nhân, viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Phan Loan |

Đại tá Bùi Duy Hưng - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an - vừa được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tây Nguyên bước đầu triển khai hiệu quả việc tiêm vaccine COVID-19

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Sau khi nhận được vaccine của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên (trụ sở đóng chân tại Đắk Lắk) đã ngay lập tức phân bổ về cho ngành y tế các địa phương trong vùng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng. Dù đợt tiêm chủng đầu tiên này bước đầu đã được những thành công nhất định...

"Sóng thần COVID-19" ở gần, không được chủ quan 1 phút giây

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, các chuyên gia cảnh báo: Việc người dân ý thức sát sao phòng dịch là yếu tố quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Ngày 25.4, Bộ Y tế công bố 10 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 25.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 10 ca mắc mới (BN2384-2843) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Khánh Hòa (6), Đà Nẵng (3).

Bắc Ninh lên kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên Công đoàn

Phan Loan |

Bắc Ninh đang xây dựng kế hoạch tổ chức "Lễ cưới tập thể" cho công nhân, viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Phan Loan |

Đại tá Bùi Duy Hưng - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an - vừa được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.