Bắc Ninh: Thu hồi 16 sản phẩm của công ty sản xuất pate Minh Chay

Quế Chi |

16 sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Công ty có sản xuất pate Minh Chay) đã được Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh thu hồi, tính đến ngày 8.9.

Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc kiểm tra, giám sát trên thị trường, chủ động thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Công ty Lối sống mới), Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai việc thống kê, rà soát các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Lối sống mới.

Trong đó, đề nghị cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo khẩn khấp cho người dân tạm thời không mua, không sử dụng và kinh doanh các sản phẩm của Công ty Lối sống mới; phối hợp với các Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tiến hành thanh, kiểm tra các siêu thị, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, các cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp, các nhà hàng chay…; thực hiện các biện pháp nhằm xử lý sản phẩm không an toàn của Công ty Lối sống mới.

Tính đến ngày 8.9, đã tiến hành thanh, kiểm tra được 74 cơ sở kinh doanh thực phẩm, không phát hiện cơ sở nào kinh doanh các sản phẩm của Công ty Lối sống mới.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã và đang tiến hành rà soát, liên hệ với 490 người tại tỉnh Bắc Ninh trong danh sách khách hàng mua sản phẩm do Công ty Lối sống mới cung cấp.

Tính đến ngày 8.9, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã thu hồi được 16 sản phẩm của công ty trên, bao gồm: 7 sản phẩm Pate Minh Chay, 2 sản phẩm ruốc nấm rong biển, 1 sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng, 1 sản phẩm ruốc nấm, 4 sản phẩm muối vừng bát bảo, 1 sản phẩm pate nấm Thái Dương.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Pate Minh Chay có độc tố: Cấp phép rồi... "quên" hậu kiểm

Nguyễn Lan Chi - trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội (Vũ Long ghi) |

Xung quanh vụ việc sản phẩm pate Minh Chay có độc tố khiến hàng loạt người tiêu dùng nguy kịch, công tác hậu kiểm đã bị “bỏ ngỏ”.

Vụ pate Minh Chay có độc tố: Mới chỉ thu hồi gần 10% sản phẩm

khánh vũ |

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc khi ăn pate Minh Chay, việc điều tra, xử lý làm quá chậm. Điều đáng lo ngại tiếp theo là trong số hàng nghìn sản phẩm của Minh Chay bán ra, cơ quan chức năng chỉ thu hồi chưa đến 10% số lượng sản phẩm.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng mạnh; pate Minh Chay chưa được thu hồi hết

Vũ Long |

Giá vàng vào đợt tăng mới; Hoàn Kiếm phát triển kinh tế ban đêm; nhiều sản phẩm pate Minh Chay chưa thể thu hồi... là những vấn đề "nóng" trong 24h qua.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Pate Minh Chay có độc tố: Cấp phép rồi... "quên" hậu kiểm

Nguyễn Lan Chi - trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội (Vũ Long ghi) |

Xung quanh vụ việc sản phẩm pate Minh Chay có độc tố khiến hàng loạt người tiêu dùng nguy kịch, công tác hậu kiểm đã bị “bỏ ngỏ”.

Vụ pate Minh Chay có độc tố: Mới chỉ thu hồi gần 10% sản phẩm

khánh vũ |

Hàng chục người nhập viện do ngộ độc khi ăn pate Minh Chay, việc điều tra, xử lý làm quá chậm. Điều đáng lo ngại tiếp theo là trong số hàng nghìn sản phẩm của Minh Chay bán ra, cơ quan chức năng chỉ thu hồi chưa đến 10% số lượng sản phẩm.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng mạnh; pate Minh Chay chưa được thu hồi hết

Vũ Long |

Giá vàng vào đợt tăng mới; Hoàn Kiếm phát triển kinh tế ban đêm; nhiều sản phẩm pate Minh Chay chưa thể thu hồi... là những vấn đề "nóng" trong 24h qua.