Tất bật gieo vụ Tết
Để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nhâm Dần 2022, người dân làng hoa Khả Lễ (phường Võ Cường, Bắc Ninh) đang tất bật xuống giống nhiều loại hoa. Đơn cử như các giống cúc pha lê, mai vàng, cúc chi đỏ, mai tứ quý, hoạ mi… Ngoài ra, còn có nhiều dòng hoa khác như hoa thược dược, hoa hướng dương, đồng tiền. Trong đó dòng họ cúc vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Bên cạnh việc gieo giống cho vụ mới, người dân Khả Lễ còn tự nhân giống hoa, giâm mầm cây con để bán cho bà con nông dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Giá bán mầm hoa tuỳ thuộc vào từng loại hoa. Cụ thể, với dòng hoa cúc, păng - xê giao động từ 30.000-40.000 đồng/100 mầm cây, hoa thược dược 100.000 đồng/100 mầm cây,…
Chia sẻ về kỹ thuật giâm hoa cúc, bà Nguyễn Thị Năm (SN 1974, khu Khả Lễ, phường Võ Cường) cho biết: “Từ cây giống bố mẹ, khi ngọn hoa dài khoảng từ 6 -7cm thì cắt đem đi giâm. Nên chọn ngọn bánh tẻ để giâm vì nếu ngọn quá non sẽ làm cây dễ mất nước và chết héo, nếu ngọn quá già sẽ không lấy đủ dinh dưỡng để nuôi ngọn”.
Cũng theo bà Năm, lượng mua hoa giống năm nay giảm khoản 30-40% so với mọi năm do tình hình dịch bệnh. Ngoài ra thời tiết thay đổi thất thường cũng ảnh hưởng nhiều đến giống cây.

Chong đèn trồng hoa
Ngoài các kĩ thuật giâm hoa phức tạp, người dân làng Khả Lễ còn chong đèn vào ban đêm để cây hoa phát triển nhanh, cho giống cây cao và hoa nở đẹp hơn.
Theo kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm của các hộ dân tại đây, việc thắp đèn để “hô biến” đêm thành ngày nhằm kích thích cây hoa tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối giúp cây trẻ hơn. Như vậy, 24/24 giờ, các chậu hoa sẽ liên tục nhận năng lượng từ ánh sáng và quang hợp để lớn lên, cây hoa sẽ cao lớn hơn, thân thẳng và đặc biệt là nở đúng thời gian theo ý định của chủ. Người dân tại đây chủ yếu sử dụng bóng đèn LED công suất từ 15 - 20W, mỗi luống hoa sẽ được thắp 6 - 7 chiếc đèn nhằm tăng nhiệt độ, giữ ấm cho cây.
Bà Nguyễn Thị Chính (SN 1971, phường Võ Cường, Bắc Ninh) - một trong những người có thâm niên trồng hoa cúc cho biết: “Người dân bắt đầu chiếu đèn cho hoa từ khoảng thời gian từ cuối tháng 8 âm lịch, thắp vào ban đêm liên tục từ 1 tháng đến 1 tháng 20 ngày. Thời gian thắp đèn trong ngày bắt đầu từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Hệ thống đèn được lắp tự động và hẹn giờ tự động đóng, ngắt”.
Đến với làng hoa Khả Lễ vào ban đêm vào thời điểm này, nhiều người không khỏi thích thú trước khung cảnh lung linh, sáng rực với hàng ngàn ngọn đèn được thắp sáng cùng lúc trên những rộng hoa. Cánh đồng hoa trở nên nổi bật giữa nền trời tối tăm.
Trước sự ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19, giá hoa cũng như sức mua của khách hàng hơn một năm trở lại đây giảm sút. Dù vậy, những người trồng hoa tại làng Khả Lễ vẫn kỳ vọng lượng hoa tiêu thụ sẽ tăng mạnh trong vụ Tết Nhâm Dần.