Bắc Ninh: Nhiều lĩnh vực được phép hoạt động trở lại từ 8.3

Phan Loan |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, từ ngày 8.3, nhiều lĩnh vực được phép hoạt động trở lại. Cụ thể bao gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ: quán bar, vũ trường, beer club, karaoke, massage, spa, xông hơi, casino, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game-online,...).

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động tổ chức lễ hội; các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch; các sự kiện văn hóa được phép hoạt động nhưng chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội và phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 1 m.

Đối với các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện hướng dẫn "5K" của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương: đeo khẩu trang; khai báo y tế bằng QR Code; đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; bố trí nơi rửa tay, nước sát khuẩn.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và Nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh hiện nay.

Dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới như: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và của toàn dân.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Trải lòng của những nữ điều dưỡng viên chống dịch COVID-19 trước ngày 8.3

Tạ Quang - Hà Giang |

Đối với những cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đặc biệt là phụ nữ, ngày lễ 8.3 cũng như những ngày bình thường khác. Với tính chất công việc vất vả, áp lực cao, dễ lây nhiễm COVID-19, họ đã quên đi hạnh phúc riêng mà vì lòng yêu nghề và hi sinh hết lòng người bệnh.

Ngày 8.3: Không mong hoa, chỉ mong dịch bệnh qua mau, công việc ổn định

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.3 là dịp được tôn vinh, nhưng với nữ công nhân, người lao động tự do tại Bình Dương xem đó như những ngày bình thường. Tất cả đều mong muốn dịch bệnh qua mau, công việc được ổn định, có thêm thu nhập để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh dừng hoạt động 3 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Từ 16h30 ngày 2.3, 2 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 của Bắc Ninh đã dừng hoạt động.

2 Bộ cùng vào cuộc, yêu cầu Bắc Ninh xử lý ô nhiễm sông Cầu

Trần Tuấn |

Hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài Nguyên Môi trường có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi gây ô nhiễm sông Cầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Trải lòng của những nữ điều dưỡng viên chống dịch COVID-19 trước ngày 8.3

Tạ Quang - Hà Giang |

Đối với những cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đặc biệt là phụ nữ, ngày lễ 8.3 cũng như những ngày bình thường khác. Với tính chất công việc vất vả, áp lực cao, dễ lây nhiễm COVID-19, họ đã quên đi hạnh phúc riêng mà vì lòng yêu nghề và hi sinh hết lòng người bệnh.

Ngày 8.3: Không mong hoa, chỉ mong dịch bệnh qua mau, công việc ổn định

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.3 là dịp được tôn vinh, nhưng với nữ công nhân, người lao động tự do tại Bình Dương xem đó như những ngày bình thường. Tất cả đều mong muốn dịch bệnh qua mau, công việc được ổn định, có thêm thu nhập để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh dừng hoạt động 3 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Từ 16h30 ngày 2.3, 2 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 của Bắc Ninh đã dừng hoạt động.

2 Bộ cùng vào cuộc, yêu cầu Bắc Ninh xử lý ô nhiễm sông Cầu

Trần Tuấn |

Hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài Nguyên Môi trường có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi gây ô nhiễm sông Cầu.