Bắc Ninh mở lại nhiều hoạt động từ 10.2

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Các dịch vụ ăn uống trong nhà; các hoạt động thể dục thể thao; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự;... được phép mở lại hoạt động từ 10.2 nhưng giới hạn số lượng người có mặt cùng thời điểm.

Ngày 10.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định về việc cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại.

Theo đó, Bắc Ninh cho phép các dịch vụ ăn, uống trong nhà được mở lại hoạt động, nhưng phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50% (Lưu ý: tập trung không quả 30 người cùng một thời điểm - trong cùng một phòng và tất cả người tham gia kinh doanh, khách hàng đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định), khuyến khích bán hàng mang về.

Các hoạt động thể dục thể thao được phép hoạt động trở lại (riêng đối với các hoạt động thể dục thể thao trong nhà tập trung không quá 20 người trong cùng một thời điểm).

Các cơ sở cắt tóc, gội đầu không tập trung quá 10 người tại một thời điểm.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm. Các cơ sở thờ tự có lượng du khách lớn đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án điều tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Văn bản của tỉnh Bắc Ninh cũng lưu ý các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ, siêu thị, phải bố trí người trực kiểm soát người ra/vào khai báo y tế bằng phương pháp quét mã QR Code và nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hoạt động đám cưới, đám tang tổ chức không quá 30 người trong cùng một thời điểm; đối với đám giỗ, liên hoan tổ chức gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự.

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage.

Tính đến ngày 8.2.2022, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine trên toàn tỉnh Bắc Ninh đạt 96,8%, tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vaccine trên toàn tỉnh đạt 96,2%, tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm đủ mũi vaccine đạt 95,1%, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm đủ mũi đạt 95,4% và tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 55,4%.

UBND tỉnh Bắc Ninh nhận định, Bắc Ninh là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp, tập trung đông công nhân, người lao động từ các địa phương khác đến làm việc và lưu trú. Hằng ngày lượng công nhân này di biến động lớn, việc quản lý, giám sát rất phức tạp, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát nếu không có các giải pháp chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả. Do đó, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai những biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Du khách hụt hẫng "quay xe" trước cổng Đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Do chưa nắm được quyết định tạm ngừng đón khách tại Đền để chống dịch, khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nhâm Dần.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách hụt hẫng "quay xe" trước cổng Đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Do chưa nắm được quyết định tạm ngừng đón khách tại Đền để chống dịch, khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nhâm Dần.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.