Bắc Ninh lùi thời gian tựu trường do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Sáng 20.8, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã có thông báo về việc lùi thời gian tựu trường đối với tất cả các cấp học do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 12.8.2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông - PV) và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh. Theo Quyết định trên, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 01.9.2021. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23.8.2021.

Tuy nhiên, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh ra thông báo:

Lùi thời gian tựu trường đổi với trẻ mầm non, học sinh phổ thông (gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông - PV) và học viên giáo dục thường xuyên đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc nội dung công văn.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, sau 21 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, ngày 14.8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phát sinh chùm 9 ca bệnh là nhân viên Công ty Viettel Post tại huyện Lương Tài.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định cách ly y tế toàn huyện Lương Tài với hơn 100.000 dân trong thời gian 14 ngày từ ngày 15.8.2021, tùy theo diễn biến tình hình dịch có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Ngày 17.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng đã có văn bản chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế, khu công nghiệp.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành: Nhiều tỉnh có điều chỉnh

Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có cập nhật, điều chỉnh về lịch tựu trường, khai giảng, lịch học năm học mới 2021-2022.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tựu trường

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (19.8), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là lùi thời gian tựu trường năm học 2021 - 2022 để phòng dịch COVI-19.

Giáo dục 24/7: Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tựu trường, khai giảng

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.8: Vừa tựu trường, toàn bộ học sinh tỉnh Sơn La dừng đến lớp; Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng; Nguyên nhân dẫn đến chậm có sách giáo khoa cho năm học mới;...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành: Nhiều tỉnh có điều chỉnh

Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có cập nhật, điều chỉnh về lịch tựu trường, khai giảng, lịch học năm học mới 2021-2022.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tựu trường

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (19.8), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là lùi thời gian tựu trường năm học 2021 - 2022 để phòng dịch COVI-19.

Giáo dục 24/7: Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tựu trường, khai giảng

Ngọc Trâm - Đặng Triều |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.8: Vừa tựu trường, toàn bộ học sinh tỉnh Sơn La dừng đến lớp; Dịch căng thẳng, TPHCM đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng; Nguyên nhân dẫn đến chậm có sách giáo khoa cho năm học mới;...