Bắc Ninh: Khốn khổ khi bị nghi là "mẹ mìn" vì đưa trẻ lạc đến trình báo ủy ban

L.N - Phạm Đông |

Trên đường đi làm về, phát hiện một cháu bé đi lạc nên người phụ nữ đã đưa cháu bé về trụ sở UBND xã Tam Giang (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) trình báo. Song trong bối cảnh nhan nhản tin đồn thất thiệt, hành động đẹp đẽ này lập tức bị dân làng nghi ngờ.

Chiều 22.8, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Trần Đăng Thinh - Chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)- cho biết, thông tin bé trai bị bắt cóc trên địa bàn xã Tam Giang được cư dân mạng đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội tối 21.8 là không chính xác.

Theo lời ông Thinh, chiều 21.8, một bé trai khoảng 5 tuổi (trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong) bị lạc xuôi theo hướng về thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Đến hơn 19h cùng ngày, một người phụ nữ ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang trên đường đi làm về tới địa điểm trên thì nhìn thấy cháu bé lang thang ngoài đường, đang ngơ ngác tìm nhà nên đã có ý tốt đưa cháu bé lên xe đạp để chở đi tìm người thân.

Khi đi đến khu vực ngã tư xã Tam Giang, người phụ nữ dừng lại mua hàng và chia sẻ sự việc bé trai đi lạc cho những người ở xung quanh biết. Khi nghe thấy câu chuyện, mọi người khuyên bà nên đưa đến ủy ban xã gần nhất để trình báo, tránh những hiểu lầm không đáng có.

"Người dân bảo người phụ nữ, bây giờ tình ngay lí gian, không biết cháu bé đi lạc như thế nào nên cách tốt nhất là đưa đến ủy ban xã để công an giải quyết”, ông Thinh kể lại.

Nghe theo lời khuyên, người phụ nữ liền đưa cháu bé tới trụ xã Tam Giang. Đúng lúc này, một số người dân hiếu kỳ, chưa biết chuyện gì xảy ra đã tụ tập đi theo lên UBND xã. Nhiều học sinh, sinh viên đi học về cũng dừng lại xem và chụp ảnh đăng lên Facebook với nội dung miêu tả đây là một vụ bắt cóc trẻ em.

Bé trai đi chơi bị lạc được đưa tới UBND xã Tam Giang.

 Sau đó, những thông tin về một người phụ nữ bị nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Cũng theo lời vị chủ tịch xã, ngay sau khi thấy thông tin của con mình được đăng tải trên mạng xã hội, người nhà cháu bé đã tới ủy ban để đón cháu về nhà và cảm ơn người phụ nữ đã có lòng tốt giúp đỡ con mình không may đi lạc.

Ông Thinh khẳng định: "Người phụ nữ này có nhân thân tốt, chỉ muốn giúp bé sớm trở về với gia đình chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu. Dù đã được 5 tuổi, nhưng vì cháu bé bị mắc bệnh tự kỷ, không biết nói nên không thể hỏi được địa chỉ nơi ở của gia đình. May mắn là gia đình đã biết tin sớm và đến đón cháu về nhà".

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.