Bắc Ninh hỗ trợ công dân của tỉnh đang lưu trú tại Đà Nẵng trở về

Quế Chi |

Thời gian đón công dân Bắc Ninh có nguyện vọng trở về từ Đà Nẵng dự kiến vào hồi 14h, ngày 7.9.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch về việc hỗ trợ công dân Bắc Ninh đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có nguyện vọng về Bắc Ninh.

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của tỉnh Bắc Ninh đang tạm trú tại TP.Đà Nẵng có nguyện vọng trở về Bắc Ninh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Việc đón công dân Bắc Ninh từ Đà Nẵng về được thực hiện 1 lần trên cơ sở nguyện vọng đăng ký trở về nơi cư trú tại Bắc Ninh. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, tất cả công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh đi làm, đi học, du lịch… hiện đang lưu trú tại Đà Nẵng do dịch COVID-19, có nhu cầu trở về Bắc Ninh, có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng cách ly) và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 được xét nghiệm trong thời gian từ 3 ngày tính đến ngày đón, đã đăng ký với TP.Đà Nẵng hoặc với tỉnh Bắc Ninh.

Về địa điểm đón sẽ do Đà Nẵng quy định vị trí cụ thể; xe đón công dân trở về đến Bắc Ninh sẽ tập kết tại Trung đoàn 833 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; số lượng người được đón dự kiến là 54 người; thời gian đón tại Đà Nẵng dự kiến vào hồi 14h, ngày 7.9.2020; phương tiện đón bằng xe ôtô, gồm 3 xe 45 chỗ ngồi.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ "sống chung" với COVID-19 theo Chỉ thị riêng của mình

An Thượng |

Chiều 3.9, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đà Nẵng: Mở rộng hỗ trợ COVID-19 cho 2.200 NLĐ không có hợp đồng

Hữu Long |

Hơn 2.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do đại dịch COVID-19 sẽ được Đà Nẵng hỗ trợ tiền.

Đà Nẵng: Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Hữu Long |

Chiều 3.9, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa công bố 5 người mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong danh sách này có Phó Chủ tịch phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Đà Nẵng sẽ "sống chung" với COVID-19 theo Chỉ thị riêng của mình

An Thượng |

Chiều 3.9, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đà Nẵng: Mở rộng hỗ trợ COVID-19 cho 2.200 NLĐ không có hợp đồng

Hữu Long |

Hơn 2.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do đại dịch COVID-19 sẽ được Đà Nẵng hỗ trợ tiền.

Đà Nẵng: Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

Hữu Long |

Chiều 3.9, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa công bố 5 người mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong danh sách này có Phó Chủ tịch phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.