Bắc Ninh hỗ trợ 1 tỉ đồng và giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

Trần Tuấn |

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Bắc Ninh còn giúp tỉnh "hàng xóm" Hải Dương tiêu thụ và bảo quản nông sản.

Trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, ngày 19.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh có quyết định số 81/QĐ-MTTQ-BTT: Trích 1 tỉ đồng từ nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận, quản lý hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Số tiền này sẽ được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh chuyển khoản cho tỉnh Hải Dương.

Hàng hóa vận chuyển thông suốt từ Hải Dương qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: PV.

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Bắc Ninh còn giúp tỉnh "hàng xóm" Hải Dương tiêu thụ nông sản. Theo đó, tối 19.2, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết ông đã chỉ đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và một số chợ của tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tiêu thụ giúp nông sản cho bà con nông dân tỉnh Hải Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19.

“Các công ty cung cấp suất ăn cho công nhân trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tích cực thu mua nông sản của bà con tỉnh Hải Dương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng hỗ trợ tỉnh Hải Dương giúp bảo quản nông sản cho nông dân tại kho bảo quản ở thị xã Từ Sơn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID – 19. Cũng từ kho bảo quản này, các đầu mối ở tỉnh Bắc Ninh có thể mua nông sản của Hải Dương đi tiêu thụ trong các khu công nghiệp và các chợ trong tỉnh.

Xe hàng hóa từ Hải Dương qua địa phận Bắc Ninh, không có chuyện “ngăn sông cấm chợ“. Video: PV.

Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cũng trích 892.080.000 đồng từ nguồn tiếp nhận vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ cho 708 nhân khẩu ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ: Từ khi có quyết định cách ly đến khi kết thúc.


Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan |

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, Bắc Ninh đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân D.T.Đ (BN 2187).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan |

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, Bắc Ninh đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân D.T.Đ (BN 2187).