Bắc Ninh giãn cách xã hội toàn thị xã Từ Sơn theo Chỉ thị 15 từ 2.9

Trần Tuấn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ thị xã Từ Sơn từ 0h ngày 2.9 cho tới khi có thông báo mới.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, riêng trong ngày 31.8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 3 ca mắc mới trong cộng đồng tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, đều là người bán hàng tại chợ Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du. Tính đến 6h ngày 1.9.2021, đã truy vết, rà soát được 129 F1 liên quan đến ổ dịch tại chợ Đại Thượng, xã Đại Đồng; thực hiện lấy 18.239 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2…

Ngay sau khi phát hiện ca mắc mới, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) với hơn 30 nghìn nhân khẩu từ 21h ngày 31.8, thời gian 14 ngày (tùy theo diễn biến dịch có thể điều chỉnh)

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ thị xã Từ Sơn từ 0h ngày 2.9 cho tới khi có thông báo mới.

Quyết tâm không để dịch tấn công vào KCN, trong 2 ngày 31.8 và 1.9, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xét nghiệm mẫu gộp và PCR cho toàn bộ 95 nghìn công nhân trong 3 KCN Tiên Sơn, Đại Đồng – Hoàn Sơn và Vsip (nằm trên địa bàn huyện Tiên Du và TX.Từ Sơn).

UBND thị xã Từ Sơn cũng đã quyết định về việc thành lập 28 chốt cứng và 3 chốt mềm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại phường Đồng Nguyên và Tân Hồng.

UBND các phường Tân Hồng, Đồng Nguyên phối hợp Công an thị xã,  Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Trung tâm y tế thị xã bố trí địa điểm, lực lượng, cơ sở vật chất để các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương hoạt động hiệu quả.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Công nhân trọ ở khu vực có ca COVID-19 mới tiếp tục "3 tại chỗ"

Vân Trường |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 là người dân buôn bán và sinh sống trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), các khu công nghiệp trên địa bàn 2 huyện, thị này đã kích hoạt đồng bộ các biện pháp chống dịch.

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 3 vụ án làm lây lan dịch bệnh

Trần Tuấn |

Tối 29.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị  vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm đối với những đối tượng vi phạm.

Công đoàn góp sức vào thành quả chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bắc Ninh: Công nhân trọ ở khu vực có ca COVID-19 mới tiếp tục "3 tại chỗ"

Vân Trường |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 là người dân buôn bán và sinh sống trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), các khu công nghiệp trên địa bàn 2 huyện, thị này đã kích hoạt đồng bộ các biện pháp chống dịch.

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 3 vụ án làm lây lan dịch bệnh

Trần Tuấn |

Tối 29.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị  vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm đối với những đối tượng vi phạm.

Công đoàn góp sức vào thành quả chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.