Bắc Ninh chưa làm rõ dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi Chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án tại Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và báo cáo về Bộ trước 15.3. Tuy vậy, đến nay tỉnh này vẫn chưa gửi báo cáo.

Sáng 15.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng hiện chưa nhận được báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến công văn về việc thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Theo đó, ngày 2.3, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội gửi UBND tỉnh Bắc Ninh.

Công văn nêu rõ: Ngày 22.2.2022, trên Báo điện tử Lao Động (https://laodong.vn) có phản ánh thực trạng bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đưa tin “Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh”. Nội dung bài báo phản ánh:

Tại dự án nhà ở xã hội Môi trường xanh, phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn do Công ty TNHH Môi trường xanh làm chủ đầu tư: Nhân viên của chủ đầu tư đưa đi xem căn hộ hiện có giá trị thấp nhất ở tầng 15, có diện tích 72m2, giá khoảng 870 triệu đồng. Thực tế theo giá phê duyệt của Sở Xây dựng và ghi vào hợp đồng mua bán chỉ là 560 triệu đồng, còn lại là "tiền chênh", công ty sẽ viết phiếu thu cho khách hàng.

 
Phiếu thu "tiền chênh" tại dự án nhà ở xã hội Môi trường xanh. Ảnh: Trần Tuấn

Tại dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 3, phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn do Công ty TNHH Cao Nguyên làm chủ đầu tư: Tại phòng tư vấn khách hàng của dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 3, một nữ nhân viên cho biết, dự án có các căn hộ rộng 70m2, có giá từ 890 triệu - 970 triệu đồng/căn, tùy căn thường hay căn góc. Giá trên hợp đồng chỉ 10 triệu đồng/m2, ví dụ căn 70m2 thì có giá khoảng 700 triệu đồng còn lại là "tiền chênh" dao động từ 190 triệu - hơn 200 triệu đồng sẽ không cho vào hợp đồng mà thu phiếu thu ngoài để không phải đóng thuế. "Tiền chênh" thì chủ đầu tư sẽ ký phiếu xác nhận đã thu cho khách hàng.

Tại dự án nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh do Tập đoàn Dabaco Việt Nam đầu tư xây dựng cũng phải đóng một khoản "tiền chênh" khoảng 60 triệu đồng/căn hộ so với giá trị thực trong hợp đồng mua bán. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt giá cho dự án này là 12.695.000 đồng/m2 (đã bao gồm thuế GTGT 5% và phí bảo trì 2%), nhưng người mua hiện tại phải trả mức giá khoảng 13.600.000 đồng/m2.

Khi được hỏi vì sao chênh so với giá Sở Xây dựng phê duyệt, người tự nhận là của chủ đầu tư dẫn khách đi xem dự án cho biết, lý do bởi chủ đầu tư đã lát thêm sàn gỗ cho khách hàng. Khi đề nghị được mua căn nguyên bản theo phê duyệt của Sở Xây dựng để không phải đóng "tiền chênh" thì người tự nhận là người đó cho hay: "Không được. Tất cả các căn đã lát sàn gỗ nên phải mua theo giá bao gồm cả phí làm sàn gỗ".

Về việc này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra thông tin, giải quyết sự việc nêu trên theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội như: Giá bán, phương thức bán và xử lý sai phạm theo quy định (nếu có). Báo cáo kiểm tra thông tin và hướng xử lý vi phạm đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15.3.2022.

Liên quan việc tỉnh Bắc Ninh chậm trễ trong việc xác minh, làm rõ và báo cáo Bộ Xây dựng về dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết thêm: "Hôm vừa rồi, tôi cũng đã có đôn đốc".

Phóng viên Lao Động đã liên hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu lý do về việc chậm trễ này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Dấu hiệu trục lợi Chính sách nhà ở xã hội tại một số dự án tại Bắc Ninh. Video: Trần Tuấn
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Tuấn |

Đối với các vấn đề Báo Lao Động nêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh, rà soát để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy giá nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, Bắc Giang: Đang xác minh, thanh tra

Trần Tuấn |

Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết đang xác minh, thanh tra các dự án nhà ở xã hội mà chủ đầu tư có dấu hiệu đẩy giá, trục lợi như Báo Lao Động nêu.

Bộ XD đề nghị Bắc Ninh, Bắc Giang làm rõ dấu hiệu trục lợi nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Ngày 2.3, Bộ Xây dựng có 2 văn bản gửi UBND các tỉnh Bắc NinhBắc Giang đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ vấn đề Báo Lao Động nêu liên quan thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội .

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Tuấn |

Đối với các vấn đề Báo Lao Động nêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh, rà soát để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy giá nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, Bắc Giang: Đang xác minh, thanh tra

Trần Tuấn |

Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết đang xác minh, thanh tra các dự án nhà ở xã hội mà chủ đầu tư có dấu hiệu đẩy giá, trục lợi như Báo Lao Động nêu.

Bộ XD đề nghị Bắc Ninh, Bắc Giang làm rõ dấu hiệu trục lợi nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Ngày 2.3, Bộ Xây dựng có 2 văn bản gửi UBND các tỉnh Bắc NinhBắc Giang đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ vấn đề Báo Lao Động nêu liên quan thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội .