Bắc Ninh: Cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại

Bảo Hân |

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tại Bắc Ninh được phép hoạt động trở lại. Đây là một trong những nội dung của văn bản số 1969/UBND-KGVX của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh COVID-19; bảo đảm môi trường an toàn khôi phục phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững trong điều kiện bình thường mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, người mới nhập cảnh cư trú trên địa bàn, thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, bảo đảm không để dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng.

Tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát, có biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này trên địa bàn.

Đối với các sự kiện, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao,… được hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới,...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bỏ yêu cầu giãn cách ở quán ăn, chưa cho mở lại karaoke và vũ trường

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký văn bản số 1724 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động lén lút

Trần Ngọc Duy |

UBND TP. Hạ Long ngày 9.5 cho biết, quán karaoke Hoàng Bảo tại tổ 7, khu 1, phường Hà Lầm (TP Hạ Long) vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định tạm dừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Cháy lớn tại quán karaoke, nhiều người dân hoảng loạn

Bùi Tú |

Một quán karaoke nằm trên đường Ngô Quyền (TP.Hải Dương) bất ngờ xảy ra cháy lớn, hàng chục lính cứu hỏa và các phương tiện cứu hỏa được huy động để khống chế đám cháy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội bỏ yêu cầu giãn cách ở quán ăn, chưa cho mở lại karaoke và vũ trường

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký văn bản số 1724 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động lén lút

Trần Ngọc Duy |

UBND TP. Hạ Long ngày 9.5 cho biết, quán karaoke Hoàng Bảo tại tổ 7, khu 1, phường Hà Lầm (TP Hạ Long) vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định tạm dừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Cháy lớn tại quán karaoke, nhiều người dân hoảng loạn

Bùi Tú |

Một quán karaoke nằm trên đường Ngô Quyền (TP.Hải Dương) bất ngờ xảy ra cháy lớn, hàng chục lính cứu hỏa và các phương tiện cứu hỏa được huy động để khống chế đám cháy.