Bắc Ninh bổ sung hơn 13,5 tỉ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2022

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ sung kinh phí hơn 13,5 tỉ đồng tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo năm 2022.

Cụ thể, ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 15.9.2022 về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh bổ sung cho Quỹ vì người nghèo tỉnh để thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở năm 2022, số tiền là hơn 13,5 tỉ đồng. Nguồn kinh phí từ chi đảm bảo xã hội, đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022, để hỗ trợ nhà ở người có công, người nghèo.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh) – đơn vị được bổ sung kinh phí. Các đơn vị được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bắc NInh rất quan tâm tới chính sách xây nhà ở cho hộ nghèo (ảnh Hiếu Anh)
Bắc Ninh rất quan tâm tới chính sách xây nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh Hiếu Anh

Trước đó, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã trình bày tóm tắt nội dung đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2022.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tính riêng từ năm 2015 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 3 giai đoạn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với tổng số hộ được hỗ trợ là 2.563 hộ; tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân là 133,25 tỉ đồng (ngân sách tỉnh 102,50 tỉ đồng, vốn từ quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ là 30,75 tỉ đồng - chưa tính kinh phí các hộ được hỗ trợ cho vay từ ngân hàng chính sách).

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, phân loại, thống kê nhu cầu cải thiện nhà ở của hộ nghèo, trong đó giai đoạn 2022-2025 toàn tỉnh cần hỗ trợ 850 hộ nghèo, riêng trong năm 2022 là 262 hộ.

Với mục tiêu tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho 262 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh xong trong năm 2022, tiếp tục hoàn thành hỗ trợ cho các hộ còn lại trong giai đoạn 2022-2025; đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, đề án đã làm rõ được mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng, yêu cầu, nội dung, hình thức hỗ trợ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh tập trung hỗ trợ cho 262 hộ nghèo trong năm 2022 với mức hỗ trợ 65 triệu đồng/hộ (ngân sách tỉnh hỗ trợ 53 triệu đồng/hộ, quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ), riêng hộ nghèo là Hội viên Hội Cựu Chiến binh được ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung 7 triệu đồng/hộ (nâng tổng mức hỗ trợ đối với Hội viên Hội Cựu Chiến binh là 72 triệu đồng/hộ).

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp mua nhà ở xã hội được phép bán ngay

Hiếu Anh |

Mua nhà ở xã hội xong có được phép bán ngay không? Đây là thắc của nhiều người khi có ý định mua loại hình nhà ở này.

Lạng Sơn thu hồi gần 5,5 tỉ tiền hỗ trợ nhà ở người có công còn dư

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp trả ngân sách Trung ương số tiền gần 5,5 tỉ đồng. Đây là số tiền dư khi thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Những trường hợp mua nhà ở xã hội được phép bán ngay

Hiếu Anh |

Mua nhà ở xã hội xong có được phép bán ngay không? Đây là thắc của nhiều người khi có ý định mua loại hình nhà ở này.

Lạng Sơn thu hồi gần 5,5 tỉ tiền hỗ trợ nhà ở người có công còn dư

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp trả ngân sách Trung ương số tiền gần 5,5 tỉ đồng. Đây là số tiền dư khi thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công.