Bạc Liêu: Vẫn chưa chốt phương án có bắn pháo hoa mừng năm mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa chốt phương án có bắn pháo hoa mừng năm mới hay không.

Liên tiếp nhiều ngày qua, trung bình tại tỉnh Bạc Liêu có đến 500 ca nhiễm mới/ngày. Chính vì vậy cho đến nay tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa chốt phương án hoạt động mừng Đảng, mừng xuân như dự kiến.

Theo kế hoạch đón giao thừa bằng chương trình nghệ thuật mừng Xuân bắt đầu lúc 20 giờ 30 ngày 31.1.2022 (nhằm 29 tháng Chạp) tại Quảng trường Hùng Vương TP Bạc Liêu. Chương trình cũng sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương.

Tuy nhiên, nếu dịch không được kiểm soát, chương trình sẽ được tổ chức ghi hình với số lượng hạn chế người tham dự tại Nhà hát Cao Văn Lầu, sau đó phát sóng lại trên đài truyền hình tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đã lên phương án sẽ bắn pháo hoa tại TP Bạc Liêu hoặc tại tất cả 7 huyện/thị trong tỉnh nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Ngược lại, nếu dịch vẫn phức tạp, sẽ không triển khai phương án bắn pháo hoa.

Nhiệm vụ tham mưu đề xuất và thực hiện kế hoạch bắn/không bắn pháo hoa đón giao thừa Nhâm Dần 2022 theo 2 phương án trên đã được UBND tỉnh Bạc Liêu giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.

Phương án bắn pháo hoa được nhiều người quan tâm nhiều ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Hùng T. cán bộ hưu trí phường 1, TP Bạc Liêu cho rằng dù cho có kiểm soát tốt dịch COVID-19 cũng không nên bắn pháo hoa. Bởi, dịch bệnh khiến nhiều người khó khăn, kinh phí được vận động xã hội hóa, nên lấy số tiền này chăm lo đời sống cho người khó khăn sẽ ý nghĩa hơn.

Đồng quan điểm này, ông Trần Văn L. cán bộ hưu trí phường 3, TP Bạc Liêu ý kiến: “Nên để tiền lo cho dân nghèo sẽ thiết thực hơn”.

Vui Xuân, đón Tết là hoạt động thường xuyên cuối năm. Đặc biệt, năm nay tỉnh Bạc Liêu kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (1.1.1997 – 1.1.2022) nên các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng sự kiện này đã được lên kế hoạch từ trước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Sẽ bắn pháo hoa mừng xuân nếu kiểm soát tốt dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dự kiến Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán 2022 vào lúc 23 giờ ngày 31.01.2022 tại 7 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Ứng phó bão số 9 Rai, Bạc Liêu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 Rai, chiều tối ngày 18.12 tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú, tránh bão an toàn.

Bạc Liêu: Cán bộ bị F0, thủ trưởng đơn vị phải giải trình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp, số F0 trong cán bộ, đảng viên tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải giải trình bằng văn bản để xử lý.

Bạc Liêu: 5 năm, có 10% phụ nữ thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Thông qua các chương trình của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, trong 5 năm qua, có đến 10% phụ nữ thoát nghèo. Đặc biệt, tại tỉnh này, nhiều chị em là nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Bạc Liêu: Sẽ bắn pháo hoa mừng xuân nếu kiểm soát tốt dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dự kiến Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán 2022 vào lúc 23 giờ ngày 31.01.2022 tại 7 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Ứng phó bão số 9 Rai, Bạc Liêu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 Rai, chiều tối ngày 18.12 tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi trú, tránh bão an toàn.

Bạc Liêu: Cán bộ bị F0, thủ trưởng đơn vị phải giải trình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp, số F0 trong cán bộ, đảng viên tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải giải trình bằng văn bản để xử lý.

Bạc Liêu: 5 năm, có 10% phụ nữ thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Thông qua các chương trình của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, trong 5 năm qua, có đến 10% phụ nữ thoát nghèo. Đặc biệt, tại tỉnh này, nhiều chị em là nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.