Bạc Liêu trao giấy xuất viện cho hai bệnh nhân nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 31.7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhânCOVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh.

Trước đó, vào tối ngày 30.7, 2 bệnh nhân này được Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh COVID-19 công bố khỏi bệnh sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đó là bệnh nhân số 371 (nữ, 36 tuổi, ở Nam Sách, Hải Dương) và bệnh nhân số 372 (Mê Linh, Hà Nội). Cả hai là công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước ngày 9.7 cùng với 208 công dân khác, được cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên (Phường 1, TP. Bạc Liêu), phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 12.7.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Trốn cách ly do dịch COVID-19 bị xử phạt thế nào?

M.Hương |

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trường hợp thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly. Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ vì điều này càng tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

6 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao

Thuỳ Linh |

Chiều 31.7, Bộ Y tế thông báo thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện đang có một số bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến rất nặng.

Nhiều người có nhu cầu, năng lực xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam ra sao?

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận, ngành Y tế đang đang hỗ trợ đẩy nhanh năng lực xét nghiệm.

Câu lạc bộ Đà Nẵng chung tay chống dịch COVID-19

BÍCH THÙY |

Sáng 31.7, đội trưởng Hoàng Minh Tâm cùng các thành viên câu lạc bộ Đà Nẵng đã đến tặng các nhu yếu phẩm cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng.

Hà Nội: Người dân đi về từ Đà Nẵng cần đến đâu để được xét nghiệm COVID-19?

Hương Giang |

Hà Nội đang triển khai test nhanh phát hiện người nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số người dân tại Hà Nội phản ánh họ đã khai báo đi về từ vùng dịch nhưng chưa được xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội: Người dân về từ Đà Nẵng rồng rắn đi test nhanh COVID-19

Tạ Quang - Giang Đông |

Tính đến sáng 31.7, quận Thanh Xuân đã rà soát được 2.400 người về từ Đà Nẵng và vùng có dịch. Trong đó, 400 trường hợp được test nhanh COVID-19 đã cho kết quả âm tính.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Trốn cách ly do dịch COVID-19 bị xử phạt thế nào?

M.Hương |

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trường hợp thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly. Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ vì điều này càng tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

6 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao

Thuỳ Linh |

Chiều 31.7, Bộ Y tế thông báo thông tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện đang có một số bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến rất nặng.

Nhiều người có nhu cầu, năng lực xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam ra sao?

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận, ngành Y tế đang đang hỗ trợ đẩy nhanh năng lực xét nghiệm.

Câu lạc bộ Đà Nẵng chung tay chống dịch COVID-19

BÍCH THÙY |

Sáng 31.7, đội trưởng Hoàng Minh Tâm cùng các thành viên câu lạc bộ Đà Nẵng đã đến tặng các nhu yếu phẩm cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng.

Hà Nội: Người dân đi về từ Đà Nẵng cần đến đâu để được xét nghiệm COVID-19?

Hương Giang |

Hà Nội đang triển khai test nhanh phát hiện người nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, một số người dân tại Hà Nội phản ánh họ đã khai báo đi về từ vùng dịch nhưng chưa được xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội: Người dân về từ Đà Nẵng rồng rắn đi test nhanh COVID-19

Tạ Quang - Giang Đông |

Tính đến sáng 31.7, quận Thanh Xuân đã rà soát được 2.400 người về từ Đà Nẵng và vùng có dịch. Trong đó, 400 trường hợp được test nhanh COVID-19 đã cho kết quả âm tính.