Bạc Liêu: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 375 công dân

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 28.3 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy chứng nhận cho 375 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Trước đó, ngày 14.3, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiếp nhận công dân về từ nước ngoài vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19. Theo đó, các lực lượng đã tiến hành tiếp nhận 2 đợt với tổng số 375 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc (có 239 nam, 136 nữ, trong đó có 37 trẻ em dưới 24 tháng tuổi và 9 phụ nữ mang thai). Các công dân này được bố trí cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung Khu nhà ở sinh viên (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu).

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần cuối cho 375 công dân vào ngày 26.3 gởi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 27.3 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả 375 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đây là đợt thứ 12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận hơn 3.000 công dân Việt Nam trở về thực hiện cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Trên 20.000 lao động có việc làm

NHẬT HỒ |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Tình trạng mất việc, thiếu việc làm tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều.

Bạc Liêu: Triệt phá nhiều đường dây cho vay lãi nặng

NHẬT HỒ |

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, tình hình băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Bạc Liêu: Xin vào khu cách ly tập trung để chăm sóc con nhỏ

NHẬT HỒ |

Có đến 37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly theo quy định. Nhân viên Khu cách ly tập trung không đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, trong khi hàng chục người xin được vào Khu cách ly để chăm sóc thân nhân mình.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Tiếp nhận, cách ly 375 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ - Văn Đông |

Vào lúc 12h 15 phút, ngày 13.3 và rạng sáng ngày 14.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đồng thời cách ly theo quy định công dân về từ nước ngoài vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Chiều 11.3, Văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết 32 về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bạc Liêu: Trên 20.000 lao động có việc làm

NHẬT HỒ |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Tình trạng mất việc, thiếu việc làm tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều.

Bạc Liêu: Triệt phá nhiều đường dây cho vay lãi nặng

NHẬT HỒ |

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, tình hình băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Bạc Liêu: Xin vào khu cách ly tập trung để chăm sóc con nhỏ

NHẬT HỒ |

Có đến 37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly theo quy định. Nhân viên Khu cách ly tập trung không đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, trong khi hàng chục người xin được vào Khu cách ly để chăm sóc thân nhân mình.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Tiếp nhận, cách ly 375 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ - Văn Đông |

Vào lúc 12h 15 phút, ngày 13.3 và rạng sáng ngày 14.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đồng thời cách ly theo quy định công dân về từ nước ngoài vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Chiều 11.3, Văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết 32 về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động.