Bạc Liêu: Tiếp nhận cách ly 391 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Những công dân được đưa về cách ly tại Bạc Liêu đợt này đa số là người lao động hết hạn hợp đồng, người già, người bệnh, du học sinh, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 24 tháng tuổi... bị kẹt lại do các hãng hàng không ngừng chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19.

Được biết lúc 19h25, ngày 2.4 chuyến bay mang số hiệu VJ 7981 và chuyến bay VJ7741 hạ cánh lúc 20h30 đưa 426 công dân Việt Nam Hàn Quốc về nước hạ xuống an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ.

Trong tổng số 426 công dân lần này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 391 công dân, 35 công dân còn tại được cách ly y tế tập trung tại thành phố Cần Thơ.

Tại sân bay quốc tế Cần Thơ các công dân làm các thủ tục nhập cảnh và khai báo y tế, các công dân được xe quân sự của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 9 đưa về cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại Cơ sở cách ly tập trung Khu nhà ở sinh viên phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm.

Trong số 391 công dân tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận có 255 nam, 136 nữ, 37 trẻ em dưới 24 tháng tuổi và 8 phụ nữ mang thai.

Khi về đến khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm bảo mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm phục vụ tốt cho công dân trong thời gian cách ly.

Công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh trong và ngoài khu vực cách ly đã được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Trong thời gian cách ly, công dân được đảm bảo chế độ tiêu chuẩn ăn, uống, sinh hoạt theo quy định.

Toàn bộ công dân sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Bạc Liêu: Tiếp nhận, cách ly 375 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ - Văn Đông |

Vào lúc 12h 15 phút, ngày 13.3 và rạng sáng ngày 14.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đồng thời cách ly theo quy định công dân về từ nước ngoài vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Trên 177.000 người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Có đến trên 177.000 người tại 24 xã, phường nằm trong danh sách đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2016 - 2020 được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu: Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 10.3, tại trường bắn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã hủy nổ an toàn gần 2 tấn đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Khám phá nơi phát hiện cùng lúc 4 bảo vật quốc gia tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu có 4 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. Điều lý thú là cả 4 đều được khai quật tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tháp cổ Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Bạc Liêu: Tiếp nhận, cách ly 375 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ - Văn Đông |

Vào lúc 12h 15 phút, ngày 13.3 và rạng sáng ngày 14.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đồng thời cách ly theo quy định công dân về từ nước ngoài vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Trên 177.000 người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

NHẬT HỒ |

Có đến trên 177.000 người tại 24 xã, phường nằm trong danh sách đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2016 - 2020 được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu: Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 10.3, tại trường bắn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã hủy nổ an toàn gần 2 tấn đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Khám phá nơi phát hiện cùng lúc 4 bảo vật quốc gia tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu có 4 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. Điều lý thú là cả 4 đều được khai quật tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tháp cổ Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.