Bạc Liêu: Tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 20.11

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trong đợt tiêm vaccine này, ưu tiên cho đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tỉnh Bạc Liêu cũng chưa ấn định thời gian cụ thể cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận ngày 14.11 cho biết, đã đề nghị Trung ương phân bổ khoảng 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm bao phủ cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi.

Nhóm tuổi này đang đi học, nên việc bao phủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ đảm bảo các em trở lại trường học trực tiếp an toàn. Tỉnh có nhiều phương án tiêm chủng cho độ tuổi này, đó là tiêm chủng theo khu vực dân cư, theo trường học, còn nơi nào khó khăn thì đội lưu động đến tiêm chủng cho các em.

Dự kiến từ ngày 20.11, Bạc Liêu sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trong độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, trong đó ưu tiên tiêm cho nhóm tuổi 16 - 17 trước, có 30.274 người, cần 66.603 liều vaccine; nhóm tuổi 12 - 15 có 60.548 trẻ, cần 133.206 liều vaccine.

Tỉnh Bạc Liêu sử dụng đồng thời 2 loại vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNtech và Spikevax của Moderna (đã được Bộ Y tế phê duyệt có chỉ định) tiêm cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi để tiêm chủng cho nhóm người độ tuổi này.

Theo kế hoạch tiêm chủng tại tỉnh Bạc Liêu, thời gian tiêm đến quý I năm 2022. Đối trượng từ 12 đến dưới 18 tuổi không phải là học sinh được tiêm vào đầu năm 2022.

Do tất cả học sinh chưa được tiêm vaccine và tình hình diễn biến phức tạp, trên 200 cơ sở giáo dục công lập được lấy làm khu cách ly, khu thu dung điều trị COVID-19 nên hiện tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể cho học sinh trở lại học trực tiếp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU – Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang hạn chế ra đường vào ban đêm, không tự tiện đến nơi tập trung quá 10 người.

Người ở vùng 3, vùng 4 phải có xét nghiệm âm tính mới vào tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU - Quy định này được cho là kiểm soát chặt người từ vùng dịch vào tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Người dân bình thường đã tiêm 2 mũi vaccine ở vùng 4 khi vào tỉnh Bạc Liêu phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

F0 chưa giảm, tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là F0 tăng cao nhiều ngày qua, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là việc ra đường từ 21h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Trên 80% người dân tiêm vaccine, tỉnh Bạc Liêu không còn là “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bênh, tăng cường tiêm vaccine đạt tỉ lệ bao phủ trên 80% từ 18 tuổi trở lên, tỉnh Bạc Liêu chuyển màu từ “vùng đỏ” sang “vùng cam”.

Bạc Liêu chưa tiêm vaccine trẻ dưới 18 tuổi, phụ huynh lo lắng

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuNhiều phụ huynh lo lắng khi tỉnh Bạc Liêu chưa có kết hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Hiện tại tỉnh này có đến hàng trăm người dưới 18 tuổi mắc COVID-19 chưa được tiêm vaccine càng làm cho phụ huynh lo lắng hơn.

Bạc Liêu được hỗ trợ vật tư y tế chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trạm chiết nạp oxy được lắp đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu do Quỹ từ thiện Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam hỗ trợ theo hình thức cho mượn. Ngoài trạm chiết nạp oxy, Công ty cổ phần Đại Nam còn hỗ trợ cho mượn 600 bình oxy, tặng 50.000 khẩu trang y tế và 150 thùng găng tay y tế.

Bạc Liêu: Kêu gọi tăng ni, phật tử cùng phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thông báo, kêu gọi tăng, ni trẻ và phật tử tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ, tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu để sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU – Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang hạn chế ra đường vào ban đêm, không tự tiện đến nơi tập trung quá 10 người.

Người ở vùng 3, vùng 4 phải có xét nghiệm âm tính mới vào tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU - Quy định này được cho là kiểm soát chặt người từ vùng dịch vào tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Người dân bình thường đã tiêm 2 mũi vaccine ở vùng 4 khi vào tỉnh Bạc Liêu phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

F0 chưa giảm, tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là F0 tăng cao nhiều ngày qua, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là việc ra đường từ 21h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Trên 80% người dân tiêm vaccine, tỉnh Bạc Liêu không còn là “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bênh, tăng cường tiêm vaccine đạt tỉ lệ bao phủ trên 80% từ 18 tuổi trở lên, tỉnh Bạc Liêu chuyển màu từ “vùng đỏ” sang “vùng cam”.

Bạc Liêu chưa tiêm vaccine trẻ dưới 18 tuổi, phụ huynh lo lắng

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuNhiều phụ huynh lo lắng khi tỉnh Bạc Liêu chưa có kết hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Hiện tại tỉnh này có đến hàng trăm người dưới 18 tuổi mắc COVID-19 chưa được tiêm vaccine càng làm cho phụ huynh lo lắng hơn.

Bạc Liêu được hỗ trợ vật tư y tế chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trạm chiết nạp oxy được lắp đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu do Quỹ từ thiện Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam hỗ trợ theo hình thức cho mượn. Ngoài trạm chiết nạp oxy, Công ty cổ phần Đại Nam còn hỗ trợ cho mượn 600 bình oxy, tặng 50.000 khẩu trang y tế và 150 thùng găng tay y tế.

Bạc Liêu: Kêu gọi tăng ni, phật tử cùng phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thông báo, kêu gọi tăng, ni trẻ và phật tử tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ, tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu để sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh.