Bạc Liêu: Tất cả cử tri đi bầu cử đều khai báo y tế

NHẬT HỒ |

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu khuyến khích người dân khai báo y tế tại nhà trước khi đến địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Chiều 21.5, mọi công tác chuẩn bị bầu cử đã sẵn sàng. Rất nhiều cử tri tại Bạc Liêu nhận thẻ cử tri, đồng thời nhận tờ khai y tế.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại tỉnh Bạc Liêu từ thành thị đến thôn quê đều đã được sẵn sàng.

Một điểm bỏ phiếu tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nơi cách xa tỉnh Bạc Liêu 60 km được trang trí bắt mắt, thu hút sự quan tâm của cử tri.
Một điểm bỏ phiếu tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu - nơi cách xa tỉnh Bạc Liêu 60 km - được trang trí bắt mắt, thu hút sự quan tâm của cử tri.
Đến chiều ngày 21.5 công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tối nay, các đơn vị bầu cử bàn giao cho lực lượng chức năng kiểm tra, bảo vệ các điểm bầu cử an toàn, tuyệt đối.
Đến chiều ngày 21.5 công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tối nay, các đơn vị bầu cử bàn giao cho lực lượng chức năng kiểm tra, bảo vệ các điểm bầu cử an toàn, tuyệt đối.
Một địa điểm bỏ phiếu tại vùng sâu của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu là điểm trường học được vệ sinh thoáng mát, đảm bảo công tác bầu cử vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
Một địa điểm bỏ phiếu tại vùng sâu của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu là điểm trường học được vệ sinh thoáng mát, vừa đảm bảo công tác bầu cử vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
Bí thư huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử tại một điểm bỏ phiếu. Ông Thăng cho biết, để hạn chế tiếp xúc gần, quá đông người, huyện đã gửi tờ khai y tế đồng thời với thẻ cử tri để người dân khai báo tại nhà.
Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử tại một điểm bỏ phiếu. Ông Thăng cho biết, để hạn chế tiếp xúc gần, quá đông người, huyện đã gửi tờ khai y tế đồng thời với thẻ cử tri để người dân khai báo tại nhà.
Rất nhiều cử tri khi nhận thẻ cử tri đồng thời nhận tờ khai y tế để khai tại nhà trước khi đến địa điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo thông điệp 5K của Bộ y tế.
Rất nhiều cử tri khi nhận thẻ cử tri đồng thời nhận tờ khai y tế để khai tại nhà trước khi đến địa điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Tại tất cả các điểm bỏ phiếu đều có bàn kiểm tra y tế.
Tại tất cả các điểm bỏ phiếu đều có bàn kiểm tra y tế.
Trên đường phó ngoài tuyên truyền công tác bầu cử, vẫn tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trên đường phố, ngoài tuyên truyền công tác bầu cử, vẫn tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện K chuẩn bị công tác bầu cử bên trong tâm dịch COVID-19

Thảo Anh - Thế Kỷ |

Để chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bệnh viện K - nơi đang cách ly do dịch COVID-19 đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên.

Giám sát để tránh việc bầu cử thay, bỏ phiếu hộ

Phạm Đông |

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ của mỗi cử tri. Do đó, nếu để người khác đi bầu hộ, bầu thay là người đó đã làm mất đi quyền cử tri của mình đối với đất nước.

Tiếp nhận 164 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh về bầu cử và ứng viên

Phạm Đông |

Tính đến 17h ngày 14.5, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Đắk Lắk gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử trong khu cách ly

BẢO TRUNG |

Ngày 21.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, ngành y tế địa phương đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

TPHCM: CSGT tham gia trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn bầu cử Quốc hội

Huân Cao |

Sáng 21.5, Phòng CSGT (Phòng PC08, Công an TPHCM) cho biết, sẽ tăng cường lực lượng tham gia cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TPHCM: Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội

Nam Dương |

Từ ngày 22 đến hết ngày 24.5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM không cắt điện trên toàn thành phố, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác, để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ổn định sản xuất, thực hiện tốt bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Nam Dương |

Các cấp công đoàn TPHCM có nhiều biện pháp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho NLĐ phòng chống dịch COVID-19, giữ vững ổn định sản xuất cũng như thực hiện tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong “Tháng Công nhân” năm 2021.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Bệnh viện K chuẩn bị công tác bầu cử bên trong tâm dịch COVID-19

Thảo Anh - Thế Kỷ |

Để chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bệnh viện K - nơi đang cách ly do dịch COVID-19 đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên.

Giám sát để tránh việc bầu cử thay, bỏ phiếu hộ

Phạm Đông |

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ của mỗi cử tri. Do đó, nếu để người khác đi bầu hộ, bầu thay là người đó đã làm mất đi quyền cử tri của mình đối với đất nước.

Tiếp nhận 164 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh về bầu cử và ứng viên

Phạm Đông |

Tính đến 17h ngày 14.5, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Đắk Lắk gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử trong khu cách ly

BẢO TRUNG |

Ngày 21.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho hay, ngành y tế địa phương đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

TPHCM: CSGT tham gia trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn bầu cử Quốc hội

Huân Cao |

Sáng 21.5, Phòng CSGT (Phòng PC08, Công an TPHCM) cho biết, sẽ tăng cường lực lượng tham gia cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TPHCM: Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội

Nam Dương |

Từ ngày 22 đến hết ngày 24.5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM không cắt điện trên toàn thành phố, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác, để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ổn định sản xuất, thực hiện tốt bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Nam Dương |

Các cấp công đoàn TPHCM có nhiều biện pháp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho NLĐ phòng chống dịch COVID-19, giữ vững ổn định sản xuất cũng như thực hiện tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong “Tháng Công nhân” năm 2021.