Bạc Liêu: Tạm đóng cửa hàng loạt quán ăn, quán giải khát

NHẬT HỒ |

Trong ngày 29.3 vẫn còn một số quán ăn, quán giải khát chưa chấp hành đóng cửa. Lực lượng Công an Thành phố tiến hành vận động buộc ký cam kết đóng cửa  phòng chống COVID-19.

Lực lượng Công an thành phố Bạc Liêu cùng công an và quân sự các phường, xã đi đến từng quán vận động, cho chủ cơ sở ký bản cam kết tạm dừng kinh doanh từ ngày 28.3 cho đến hết ngày 15.4 theo đúng tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Đến ngày 29.3, chính quyền 2 cấp ở TP. Bạc Liêu tiếp tục đi từng tuyến đường để kiểm tra, nhắc nhở những hộ kinh doanh còn mở cửa đón khách.

Một quán giải khát thực hiện việc đóng cửa từ chiều 28.3 (ảnh Nhật Hồ)
Một quán giải khát thực hiện việc đóng cửa từ chiều 28.3 (ảnh Nhật Hồ)

Trước đó, tối 28.3, đoàn kiểm tra liên ngành do Công an TP. Bạc Liêu chủ trì đã bất ngờ đến kiểm tra gần 10 cơ sở kinh doanh nước giải khát, quán nhậu và hộ gia đình có người từ địa phương khác đến lưu trú trên địa bàn phường 2. Đi cùng đoàn có đại diện cơ quan y tế và chính quyền địa phương.

Tại các quán cà phê và quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Ninh Bình, tất cả đều vi phạm chủ trương tạm đóng cửa để tránh tụ tập đông người lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thượng tá Lê Quyết Chiến, Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu cho biết, trước khi kiểm tra, tất cả các cơ sở này đều đã ký cam kết tạm thời đóng cửa kể từ 0 giờ ngày 28.3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hàng quán đều chấp hành ngay việc ngừng kinh doanh, giải tán thực khách và ký cam kết không tái phạm.

Ngày 29.3, ông Huỳnh Thanh Điền, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Bạc Liêu, cho biết: Không có chuyện Co.opmart Bạc Liêu đóng cửa do ảnh hưởng dịch bệnh hay do lệnh phong tỏa. Co.opmart vẫn mở cửa bình thường với nguồn hàng hóa dồi dào, mọi người không phải gấp rút mua sắm những đồ dùng thiết yếu trong giai đoạn hạn chế tiếp xúc cộng đồng, thay vào đó hãy đặt hàng qua điện thoại, nhận hàng tại nhà để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sau "lệnh" đóng cửa, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi hiến kế để vượt khó

Cường Ngô |

Để vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19 khi tất cả các hàng quán phải đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đã "bắt tay nhau", cùng tìm giải pháp gỡ khó.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Không có chuyện đóng cửa siêu thị vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Saigon Co.op vừa lên tiếng bác tin đồn đóng cửa một số siêu thị và cho biết các khu vực có nhu cầu mua sắm cao còn chủ động kéo dài thêm thời gian mở cửa để người dân yên tâm mua sắm.

Cách nhà hàng, quán ăn chuyển hướng kinh doanh sau "lệnh" đóng cửa

Cường Ngô - Phan Anh |

Bị tạm dừng kinh doanh, nhiều quán ăn, nhà hàng… đã đóng cửa hoặc tính chuyển đổi sang hình thức bán cho khách mang đi.

Nhiều showroom xe tạm đóng cửa đề phòng dịch COVID-19

TRẦN KHANH |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn bộ đại lý Toyota tại Hà Nội sẽ tạm thời đóng cửa phòng trưng bày và xưởng dịch vụ từ ngày 28.3-15.4.

Chi tiết những loại hình kinh doanh phải tạm đóng cửa phòng dịch tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đúng 0h ngày 28.3, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15.4 để phòng chống dịch COVID-19.

Các hàng quán xoay xở tìm cách thích nghi khi phải đóng cửa phòng dịch

Trần Kiều |

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của thành phố, hàng loạt các nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội tiến hành đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, các chủ nhà hàng phải xoay xở tìm cách thích nghi, tính toán chuyển đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo có nguồn thu.

Sau "lệnh" đóng cửa, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi hiến kế để vượt khó

Cường Ngô |

Để vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19 khi tất cả các hàng quán phải đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đã "bắt tay nhau", cùng tìm giải pháp gỡ khó.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Không có chuyện đóng cửa siêu thị vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Saigon Co.op vừa lên tiếng bác tin đồn đóng cửa một số siêu thị và cho biết các khu vực có nhu cầu mua sắm cao còn chủ động kéo dài thêm thời gian mở cửa để người dân yên tâm mua sắm.

Cách nhà hàng, quán ăn chuyển hướng kinh doanh sau "lệnh" đóng cửa

Cường Ngô - Phan Anh |

Bị tạm dừng kinh doanh, nhiều quán ăn, nhà hàng… đã đóng cửa hoặc tính chuyển đổi sang hình thức bán cho khách mang đi.

Nhiều showroom xe tạm đóng cửa đề phòng dịch COVID-19

TRẦN KHANH |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn bộ đại lý Toyota tại Hà Nội sẽ tạm thời đóng cửa phòng trưng bày và xưởng dịch vụ từ ngày 28.3-15.4.

Chi tiết những loại hình kinh doanh phải tạm đóng cửa phòng dịch tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đúng 0h ngày 28.3, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15.4 để phòng chống dịch COVID-19.

Các hàng quán xoay xở tìm cách thích nghi khi phải đóng cửa phòng dịch

Trần Kiều |

Thực hiện theo nội dung chỉ đạo của thành phố, hàng loạt các nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội tiến hành đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, các chủ nhà hàng phải xoay xở tìm cách thích nghi, tính toán chuyển đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo có nguồn thu.