Bạc Liêu: Sớm triển khai hỗ trợ cho người lao động khó khăn do dịch

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị sớm triển khai, chi trả ngay tiền hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do, lao động mất việc do dịch bệnh COVID-19.

Cho đến sáng 18.5, các đối tượng là lao động tự do, lao động làm việc bán thời gian, không hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ.

Các đối tượng lao động tự do, người bán vé số vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ (ảnh Nhật Hồ)
Các đối tượng lao động tự do, người bán vé số vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, sau khi triển khai Kế hoạch số 52 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đơn vị đã nhận được danh sách các đối tượng thụ hưởng ở các địa phương. Đơn vị đã tiến hành thẩm định.

Theo thống kê, đã có trên 9.200 người trong 4 nhóm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ với số tiền trên 16 tỷ đồng. Đối với lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đơn vị chưa nhận được danh sách từ các địa phương. Chính điều này dẫn đến cho đến nay các đối tượng này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

UBND huyện Hòa Bình trên địa bàn có 13.227 đối tượng được thụ hưởng, với số tiền 12 tỉ 844 triệu đồng.

Thị xã Giá Rai cho biết, từ ngày ngày 4 đến ngày 6.5, địa phương đã cơ bản thực hiện xong việc hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 16 tỉ đồng. Hiện địa phương đang tiến hành rà soát các đối tượng doanh nghiệp, lao động tự do... bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

UBND huyện Phước Long cho biết, qua rà soát, trên địa bàn có khoảng 16 ngàn lao động, khoảng 976 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh….

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung cho rằng việc triển khai chậm gói an sinh xã hội là do các địa phương còn tâm lý ngồi chờ chỉ đạo nên đến nay mới tiến hành hỗ trợ thì đã không còn ý nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, địa phương nào đủ điều kiện phải tiến hành chi trả cho 4 nhóm đối tượng ngay ngày mai 18.5. Về cách làm phải tiến hành hỗ trợ đến tận nhà cho người dân, không tập trung đông tại các trụ sở, tránh tình trạng chen lấn, so bì...

Đối với gói số 2 (đối tượng doanh nghiệp, lao động bị ảnh hưởng), các ngành, địa phương phải triển khai rà soát nhanh, chặt chẽ, chính xác, kịp thời.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ bàn giải pháp tiếp tục phòng, chống COVID-19 ngày 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,  chính quyền các cấp không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. “Nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận” - Thủ tướng chỉ rõ.

Xã mời nhận tiền hỗ trợ, chưa kịp bỏ túi tổ thú y lập tức thu hồi

Thanh Chung |

Người dân Duy Sơn ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bức xúc trước tình trạng hàng trăm hộ chăn nuôi đến tại UBND xã Duy Sơn để nhận tiền hỗ trợ rồi liền lập tức bị tổ thú y thu hồi.

Thanh Hóa: Huyện hủy nội dung đề nghị dân viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy nội dung trong công văn, về việc đề nghị các hộ dân không đủ điều kiện, thì viết đơn không nhận tiền hỗ trợ COVID-19, chưa chuẩn xác. Huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã ra công văn mới, hủy bỏ toàn bộ nội dung này.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà đợt 2 cho đoàn viên công đoàn

Huyền Trang |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa trao tiền hỗ trợ xây nhà đợt 2 cho gia đình chị Nguyễn Thị Hậu (công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chủ tịch huyện nói về văn bản chỉ đạo viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Quách Du |

Văn bản chỉ đạo của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nêu rõ; đối với những hộ dân có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước và có xác nhận của UBND xã.

Thanh Hóa: Các hộ dân lên tiếng về việc xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du - Xuân Hùng |

Nhiều hộ dân trong diện cận nghèo cho rằng gia đình mình không còn khó khăn lắm, nên đã tự nguyện ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

TPHCM: Có người nhường tiền hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng cho người khó hơn

Anh Nhàn |

Một người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam, thuộc diện được hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã gửi số tiền lại cho phường để nhường cho người khó khăn hơn mình.

Tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ: Người dân có thực sự muốn vậy?

Trần Kiều |

Hơn 2.000 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ mặc dù thuộc diện chính sách của địa phương. Cả cộng đồng rất cảm kích trước hành động này. Song không ít người nghi vấn liệu người dân có đang bị biến thành những "diễn viên tuồng" bất đắc dĩ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ

VƯƠNG TRẦN |

Chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ bàn giải pháp tiếp tục phòng, chống COVID-19 ngày 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,  chính quyền các cấp không được ép người dân ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. “Nếu phát hiện ra trường hợp ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ sẽ xử lý nghiêm, không kém gì trường hợp gian lận” - Thủ tướng chỉ rõ.

Xã mời nhận tiền hỗ trợ, chưa kịp bỏ túi tổ thú y lập tức thu hồi

Thanh Chung |

Người dân Duy Sơn ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bức xúc trước tình trạng hàng trăm hộ chăn nuôi đến tại UBND xã Duy Sơn để nhận tiền hỗ trợ rồi liền lập tức bị tổ thú y thu hồi.

Thanh Hóa: Huyện hủy nội dung đề nghị dân viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Quách Du |

Sau khi nhận thấy nội dung trong công văn, về việc đề nghị các hộ dân không đủ điều kiện, thì viết đơn không nhận tiền hỗ trợ COVID-19, chưa chuẩn xác. Huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã ra công văn mới, hủy bỏ toàn bộ nội dung này.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà đợt 2 cho đoàn viên công đoàn

Huyền Trang |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa trao tiền hỗ trợ xây nhà đợt 2 cho gia đình chị Nguyễn Thị Hậu (công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chủ tịch huyện nói về văn bản chỉ đạo viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Quách Du |

Văn bản chỉ đạo của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nêu rõ; đối với những hộ dân có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước và có xác nhận của UBND xã.

Thanh Hóa: Các hộ dân lên tiếng về việc xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du - Xuân Hùng |

Nhiều hộ dân trong diện cận nghèo cho rằng gia đình mình không còn khó khăn lắm, nên đã tự nguyện ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

TPHCM: Có người nhường tiền hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng cho người khó hơn

Anh Nhàn |

Một người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam, thuộc diện được hỗ trợ của gói 62.000 tỉ đồng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã gửi số tiền lại cho phường để nhường cho người khó khăn hơn mình.

Tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ: Người dân có thực sự muốn vậy?

Trần Kiều |

Hơn 2.000 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ mặc dù thuộc diện chính sách của địa phương. Cả cộng đồng rất cảm kích trước hành động này. Song không ít người nghi vấn liệu người dân có đang bị biến thành những "diễn viên tuồng" bất đắc dĩ.