Bạc Liêu: Sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả của việc sáp nhập sở thời gian qua

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau nhiều năm thí điểm sáp nhập một số sở, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả để hoạt động được tốt hơn.

Bạc Liêu là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thỉ điểm ghép sở: Thành lập Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ trên cơ sở sáp nhập Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Khoa học Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi sáp nhập, một đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh hoạt động cầm chừng. Giám đốc Trung tâm này cho biết đã có đơn xin đóng cửa trung tâm do không có kinh phí, Trung tâm nợ bảo hiểm, nợ lương và không còn khả năng hoạt động.

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin đóng cửa sau khi sáp nhập, trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin đóng cửa sau khi sáp nhập, trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Lý do được nêu ra như: Sau 3 năm nhập về Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ thì mất gần 2 năm (2019 và đến cuối năm 2020) đơn vị mới được giao cơ chế hoạt động.

Thời gian này đơn vị không có pháp nhân, không đủ nguồn thu để cân đối hoạt động, cần nguồn kinh phí 1 tỉ đồng để trả lương và bảo hiểm xã hội cho cán bộ.

Đến năm 2021 đơn vị được giao kế hoạch từ Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ là 1,9 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng tới nay trung tâm vẫn chưa được cấp. Riêng khoản nợ bảo hiểm xã hội tính tới cuối năm 2021 là hơn 334 triệu đồng.

Từ những lý do này, trung tâm xin được đóng cửa để không phát sinh thêm các khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội. Khi nào được cấp trên giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn vướng mắc thì trung tâm mới đủ điều kiện mở cửa hoạt động trở lại.

Trước thực trạng này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu Ban giám đốc Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh thời gian qua.

Theo đó, báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động hiện nay và kết quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh; báo cáo nguyên nhân dẫn đến việc trung tâm này xin phép đóng cửa (nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của ban giám đốc sở, của cá nhân phụ trách lĩnh vực), đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị.

Nói về khó khăn này, tại buổi họp báo ngày 20.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhìn nhận, trong quản lý của sở đã sáp nhập còn có tư tưởng trọng nhiệm vụ này, nhẹ nhiệm vụ kia. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Một tỉnh muốn phát triển trong thời kỳ kỷ nguyên số mà không có Khoa học Công nghệ là không được. Bạc Liêu đang xem xét đánh giá hiệu quả của việc sáp nhập sở trong thời gian qua. Sáp nhập mà mạnh lên thì được, đằng này không chuyên sâu, không liên thông nhiệm vụ từ tỉnh đến trung ương là cần phải xem lại. Có khi phải đề nghị tách ra để hoạt động được tốt hơn, có tính chất liên thông từ trung ương đến cơ sở.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra liên quan đến kit test Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.5, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa kiến nghị chuyển hồ sơ 3 gói thầu mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư y tế liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (do CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra.

Bạc Liêu: Ngỡ ngàng mẹ ôm con bất ngờ quăng xuống sông

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Người mẹ ôm con đang chờ phà sang sông thì bất ngờ quăng cháu bé xuống sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Rất may là cha của người mẹ này nhảy xuống sông kịp thời cứu được cháu bé.

Dự án Điện khí LNG Bạc Liêu có vốn đầu tư 4 tỉ USD đang gặp vướng mắc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu do Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd làm chủ đầu tư và các đối tác. Đây là dự án được kỳ vọng lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu, nhưng hiện chưa thể khởi công được.

Bạc Liêu: Bùng nổ dự án nuôi tôm công nghệ cao, rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín… được tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư với mong muốn trở thành thủ phủ tôm của cả nước. Sau gần 3 năm kêu gọi, hàng loạt các dự án vẫn nằm bất động.

Chủ tịch Bạc Liêu ra tối hậu thư với dự án chậm tiến độ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu các cơ quan liên quan làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ. Nhà đầu tư nào tiếp tục đầu tư thì tạo mọi điều kiện, ngược lại tỉnh mạnh dạn cắt, không để kéo dài gây lãng phí đất đai.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Bạc Liêu: Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra liên quan đến kit test Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.5, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa kiến nghị chuyển hồ sơ 3 gói thầu mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư y tế liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (do CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra.

Bạc Liêu: Ngỡ ngàng mẹ ôm con bất ngờ quăng xuống sông

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Người mẹ ôm con đang chờ phà sang sông thì bất ngờ quăng cháu bé xuống sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Rất may là cha của người mẹ này nhảy xuống sông kịp thời cứu được cháu bé.

Dự án Điện khí LNG Bạc Liêu có vốn đầu tư 4 tỉ USD đang gặp vướng mắc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu do Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd làm chủ đầu tư và các đối tác. Đây là dự án được kỳ vọng lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu, nhưng hiện chưa thể khởi công được.

Bạc Liêu: Bùng nổ dự án nuôi tôm công nghệ cao, rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín… được tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư với mong muốn trở thành thủ phủ tôm của cả nước. Sau gần 3 năm kêu gọi, hàng loạt các dự án vẫn nằm bất động.

Chủ tịch Bạc Liêu ra tối hậu thư với dự án chậm tiến độ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu các cơ quan liên quan làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ. Nhà đầu tư nào tiếp tục đầu tư thì tạo mọi điều kiện, ngược lại tỉnh mạnh dạn cắt, không để kéo dài gây lãng phí đất đai.