Bạc Liêu sẽ thu hồi 2 dự án bệnh viện ngàn tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu cương quyết thu hồi dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có vốn đăng lý trên 3.400 tỉ đồng và dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 1.300 tỉ đồng. Cả hai dự án được cho là chậm thi công, nhà đầu tư đã không còn khả năng đầu tư.

Trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu ngày 10.7, ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu khẳng định: “Dự án Bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông đã quá chậm. Sở Kế hoạch Đầu tư đã làm việc nhiều lần với nhà đầu tư. Nhà đầu tư đề nghị được liên doanh, liên kết, nhưng tới nay đã hết thời hạn, nhà đầu tư vẫn không có đối tác để tiếp tục xây dựng. Chính vì vậy, Bạc Liêu cương quyết thu hồi dự án theo quy định”.

Được biết, dự án đầu tư bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông có quy mô 800 giường bệnh, gồm 500 giường điều trị nội trú và 300 giường nghỉ dưỡng; tổng kinh phí xây dựng dự kiến hơn 3.400 tỉ đồng.

Dự án được cấp chứng nhận đầu tư tháng 1.2012, theo kế hoạch hoàn thành sau 4 năm. Trong lần giám sát vào năm 2017 của HĐND tỉnh, nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án vào năm 2021. Song, chính quyền địa phương cho biết, đến nay chủ đầu tư chỉ đổ một số đất rồi ngưng thi công.

Liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, ông Trần Thanh Tâm cho biết, nhà đầu tư thừa nhận không thể tiếp tục đầu tư dự án và chấp nhận giao dự án.

Nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Bạc Liêu chấp nhận giao dự án Bệnh viện đồng thời đề nghị chuyển đổi dự án nhà ở phục vụ chuyên gia, cán bộ, nhân viên vì đây là dự án riêng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (ảnh Nhật Hồ)
Nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Bạc Liêu chấp nhận giao dự án Bệnh viện đồng thời đề nghị chuyển đổi dự án nhà ở phục vụ chuyên gia, cán bộ, nhân viên vì đây là dự án riêng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (ảnh Nhật Hồ)

Tuy nhiên, tại dự án này, phần dự án xây dựng nhà ở chuyên gia, cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư đề nghị được chuyển đổi sang nhà ở phục vụ thương mại khi bàn giao dự án Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Bạc Liêu.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bạc Liêu, dự án nhà ở chuyên gia, cán bộ nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Sài Gòn – Bạc Liêu đã được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án này. Chính vì vậy, Sở Kế hoạch Đầu tư cùng với các sở tham mưu UBND tỉnh theo hướng chấp nhận đề nghị của chủ đầu tư.

Được biết, dự án Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu được UBND tỉnh chấp nhận đầu từ tư năm 2012. Vào thời điểm này, UBND tỉnh cũng có Quyết định chấp nhận dự án xây dựng nhà ở chuyên gia, cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu.

Riêng dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Bạc Liêu dự kiến xây dựng 10 tầng, tổng vốn đầu tư trên 1.300 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 6.2018 nhưng đến nay vẫn chưa khởi động dự án do nhà đầu tư gặp khó khăn về vốn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

NHẬT HỒ |

Nhà máy xử lý rác thải tập trung Bạc Liêu tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu được khởi công rầm rộ vào 31.5.2019, nhưng cho đến nay vẫn chưa động thổ. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục đầu tư nào.

Bạc Liêu: Tràn lan tôm giống kém chất lượng ngay từ đầu vụ

NHẬT HỒ |

Các tỉnh ven biển phía Nam chính thức bước vào vụ tôm năm 2020 sau hạn mặn. Trước nhu cầu tôm giống tăng cao, tình trạng tôm giống kém chất lượng, không qua kiểm dịch xuất hiện tràn lan.

Bí thư Bạc Liêu được phân công làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Vương Trần |

Ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được phân công điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được điều động làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bạc Liêu tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc

NHẬT HỒ |

Toàn bộ 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc được cách ly hoàn toàn tại Khu ký túc xá sinh viên (phường 1, Thành phố Bạc Liêu). Địa điểm cách ly được quản ký chặt chẽ theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Giống lúa làm nên gạo ngon nhất thế giới sẽ được trồng tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Giống lúa ST25 làm nên hạt gạo ngon nhất thế giới sẽ chính thức được trồng tại Bạc Liêu trong năm nay. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và nhóm tác giả sở hữu gạo ngon nhất thế giới.

Công an Bạc Liêu: Tổ chức hiệu quả nhiều chuyên án có phạm vi toàn quốc

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

NHẬT HỒ |

Nhà máy xử lý rác thải tập trung Bạc Liêu tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu được khởi công rầm rộ vào 31.5.2019, nhưng cho đến nay vẫn chưa động thổ. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục đầu tư nào.

Bạc Liêu: Tràn lan tôm giống kém chất lượng ngay từ đầu vụ

NHẬT HỒ |

Các tỉnh ven biển phía Nam chính thức bước vào vụ tôm năm 2020 sau hạn mặn. Trước nhu cầu tôm giống tăng cao, tình trạng tôm giống kém chất lượng, không qua kiểm dịch xuất hiện tràn lan.

Bí thư Bạc Liêu được phân công làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Vương Trần |

Ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được phân công điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được điều động làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bạc Liêu tiếp nhận 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc

NHẬT HỒ |

Toàn bộ 343 công dân Việt Nam trở về từ Úc được cách ly hoàn toàn tại Khu ký túc xá sinh viên (phường 1, Thành phố Bạc Liêu). Địa điểm cách ly được quản ký chặt chẽ theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Giống lúa làm nên gạo ngon nhất thế giới sẽ được trồng tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Giống lúa ST25 làm nên hạt gạo ngon nhất thế giới sẽ chính thức được trồng tại Bạc Liêu trong năm nay. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và nhóm tác giả sở hữu gạo ngon nhất thế giới.

Công an Bạc Liêu: Tổ chức hiệu quả nhiều chuyên án có phạm vi toàn quốc

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.