Bạc Liêu sẽ giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động đến năm 2025

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động mất việc, thiếu việc, cần việc… Trước tình hình làn sóng lao động “hồi hương” làm đảo lộn công tác phòng chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động tại địa phương được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Bạc Liêu đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động từ đây đến năm 2025.

Áp lực giải quyết việc làm cho lao động

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu, hiện nay có 513.064 lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Trong giai đoạn 2021 - 2025, dự báo có khoảng 14.000 người bước vào tuổi lao động, có khoảng 20.000 người có nhu cầu tìm việc. Dự báo của Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu, do chuyển đổi cơ cấu kinh tế làm thay đổi cơ cấu lao động nên mỗi năm có khoảng 7.600 lao động thất nghiệp. Trong khi đó, hiện tỉnh Bạc Liêu có gần 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ giải quyết việc làm cho trên 14.000 lao động.

 
Bạc Liêu đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động từ đây đến năm 2025. Ảnh: Hải Nguyễn

Cũng theo Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu, khả năng phát triển doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu thấp, hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có doanh nghiệp thu hút động lao động nên áp lực giải quyết việc làm trong giai đoạn 2021-2025 rất lớn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến cho thị trường lao động thu hẹp, lượng lao động mất việc, thiếu việc sẽ đè nặng lên vai những người làm công tác giải quyết việc làm.

Chương trình việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 đưa ra chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 94.000 lao động, trong đó, bình quân mỗi năm giải quyết 18.800 lao động; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,35%; 100% người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề (trong đó, có trên 50% người lao động được giới thiệu việc làm); trên 70% số người lao động được giới thiệu tìm được việc làm, nâng tỉ lệ lao động được giải quyết việc làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm lên 35%.

Nhiều giải pháp

Một trong những giải pháp căn cơ để thu hút lao động được UBND tỉnh Bạc Liêu xác định là dẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm; hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực trong tỉnh, nguồn lực của các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài vào các ngành, nghề, lĩnh vực lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh, nhanh các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại; phát triển nhanh các khu, cụm công nghiệp.

Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo ra nhiều việc làm mới tại địa phương. Trong đó, hỗ trợ phát triển nhanh, mạnh mạng lưới doanh nghiệp và doanh nhân để tạo việc làm mới đồng thời ổn định việc làm thông qua xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

 
Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo ra nhiều việc làm mới tại địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn

Thực hiện tốt các chính sách của tỉnh để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 8.12.2020 của HĐND tỉnh “Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”.

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; đổi mới, nâng cao công tác quản lý Nhà nước và giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giải quyết việc làm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm ở các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở.

 
 Bạc Liêu cũng khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nghề, nhất là đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; gắn đào tạo với việc làm. Ảnh: Hải Nguyễn

Bạc Liêu cũng khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nghề, nhất là đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; gắn đào tạo với việc làm.

Ổn định việc làm cho người lao động tại địa phương được tỉnh Bạc Liêu ưu tiên thực hiện hàng đầu. Bởi, trong đại dịch COVID-19 làn sóng lao động “hồi hương” thật sự làm đảo lộn công tác phòng chống dịch của tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.