Bạc Liêu: Sau ra quân, trật tự trước bệnh viện tỉnh vẫn chưa vãn hồi

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9 đồng loạt các đơn vị “ra quân” thuộc chiến dịch cao điểm lập lại trật tự tại các bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi ra quân, cảnh mua bán tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn còn.  

Hình ảnh chúng tôi ghi được 25.9 cho thấy nhiều đoạn trước cổng Bệnh viện tỉnh đã được giải tỏa. Bên trong khuôn viên Bệnh viện cảnh mua bán hàng rong đã không còn. Tuy nhiên, trước cổng chính vẫn còn nhiều hộ dân mua bán như chưa hề có đợt cao điểm.

Trước cổng Bệnh viện vẫn còn cảnh mua bán tấp nập (ảnh Nhật Hồ)
Trước cổng Bệnh viện vẫn còn cảnh mua bán tấp nập (ảnh Nhật Hồ)

Theo Bệnh viện Bạc Liêu, tình hình ANTT ở bệnh viện ngày càng xấu đến mức báo động. Thời gian qua, nơi đây đã xảy ra việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh; có đối tượng nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần nhân viên y tế; nhiều lần bệnh viện bị người thân bệnh nhân vây kín; sản phụ thì bị kẻ lạ mặt rạch bụng bằng dao lam.

Có 2 hộ dân “cát cứ” tại Khoa sản của bệnh viện bán hàng rong theo kiểu “xã hội đen”. Họ đặt những chai nước uống dưới giường bệnh, tới giờ là đi thu tiền mà không cần biết người bệnh có muốn mua hay không.

Trước đây Bạc Liêu nhiều lần ra quân nhưng tình trạng mua bán trước cổng Bệnh viện vẫn không dẹp được (ảnh Nhật Hồ)
Trước đây Bạc Liêu nhiều lần ra quân nhưng tình trạng mua bán trước cổng Bệnh viện vẫn không dẹp được (ảnh Nhật Hồ)

Theo thống kê của Bệnh viện tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 15 vụ trộm điện thoại di động, xe mô tô; trong tháng 9.2019 xảy ra 32 vụ trộm điện thoại di động, 3 vụ trộm xe mô tô, 1 vụ giựt dây chuyền vàng và 1 vụ móc túi ở Khu khám.

Bên ngoài bệnh viện (đoạn đường Nguyễn Huệ và Bà Triệu), việc mua bán hàng hóa chiếm hết lòng đường, vỉa hè, đôi lúc gây ùn tắc giao thông, xe cứu thương ra vào khó khăn.

Có 18 hộ bán trái cây, vật dụng cá nhân, nước uống đóng chai, đóng bình bằng xe đẩy. Chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi mua bán, nhưng kết quả không duy trì được lâu, bởi biện pháp đẩy đuổi, xử phạt chỉ là cách làm tạm thời. Lâu dài cần nơi bố trí cho người dân mua bán.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

BV Đa khoa Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ: Giám đốc bệnh viện năng lực yếu

Vĩnh Yên - Hoàng Thanh |

Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nói, bệnh viện các tỉnh tổ chức đấu thầu tốt, riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không làm được, chứng tỏ Giám đốc bệnh viện “năng lực yếu”.

Ghen vợ hẹn hò với người đàn ông khác, chồng đâm chết bảo vệ bệnh viện

Thanh Chung |

Phát hiện vợ hẹn hò với người đàn ông khác, không kiềm chế được, chồng đánh vợ và tình nhân dưới sân bệnh viện. Sau đó, đối tượng này còn đâm chết bảo vệ bệnh viện khi bị tát.

Bệnh viện Việt trong cuộc đua công nghệ

Minh Minh |

Việc giao quyền tự chủ cho các bệnh viện dường như đã khởi động một cuộc “chạy đua vũ trang” nâng cấp chất lượng y tế. Trong đó, “nóng” nhất là cuộc đua trang bị máy móc y khoa hiện đại, đưa công nghệ điều trị hàng đầu về Việt Nam mà được lợi nhất chính là người bệnh

Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Linh- T.Anh |

Sáng 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ôtô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

BV Đa khoa Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ: Giám đốc bệnh viện năng lực yếu

Vĩnh Yên - Hoàng Thanh |

Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nói, bệnh viện các tỉnh tổ chức đấu thầu tốt, riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không làm được, chứng tỏ Giám đốc bệnh viện “năng lực yếu”.

Ghen vợ hẹn hò với người đàn ông khác, chồng đâm chết bảo vệ bệnh viện

Thanh Chung |

Phát hiện vợ hẹn hò với người đàn ông khác, không kiềm chế được, chồng đánh vợ và tình nhân dưới sân bệnh viện. Sau đó, đối tượng này còn đâm chết bảo vệ bệnh viện khi bị tát.

Bệnh viện Việt trong cuộc đua công nghệ

Minh Minh |

Việc giao quyền tự chủ cho các bệnh viện dường như đã khởi động một cuộc “chạy đua vũ trang” nâng cấp chất lượng y tế. Trong đó, “nóng” nhất là cuộc đua trang bị máy móc y khoa hiện đại, đưa công nghệ điều trị hàng đầu về Việt Nam mà được lợi nhất chính là người bệnh

Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Linh- T.Anh |

Sáng 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ôtô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.