Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu, cho biết trước Tết Nguyên đán 2022, sau khi nhận lại cơ sở (được trưng dụng làm nơi thu dung, cách ly COVID-19), nhà trường đã phối hợp với ngành y tế vệ sinh phòng, lớp học, cử cán bộ sửa chữa hoàn thiện lại cơ sở vật chất, trang thiết bị; Bố trí lối đi, phân luồng học sinh khi vào trường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy kiểm tra công tác chuẩn bị đưa học sinh trở lại trường. Ảnh: Nhật Hồ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy kiểm tra công tác chuẩn bị đưa học sinh trở lại trường. Ảnh: Nhật Hồ

Các Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, Tiểu học Kim Đồng, Mẫu giáo Tuổi Ngọc... cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại.

Giáo viên, nhân viên Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Giáo viên, nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại. Ảnh: Nhật Hồ

Thầy Trần Văn Chúng, Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu cho biết, công tác dọn dẹp vệ sinh đã được thực hiện. Vào ngày 13.2 sẽ đón học sinh vào ở các khu ký túc xá để ngày 14.2 các khối lớp 9, lớp 12 học trực tiếp.

Cán bộ, nhân viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu làm vệ sinh sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Cán bộ, nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu làm vệ sinh sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết theo kế hoạch đã được UBND tỉnh thống nhất, từ ngày 14 đến ngày19.2, với cấp Tiểu học, tổ chức dạy và học một buổi/ngày đối với học sinh khối lớp 5 (ưu tiên dạy môn Toán và Tiếng Việt, các môn còn lại bố trí dạy trực tuyến); học sinh các khối lớp còn lại học trực tuyến.

Vệ sinh khu ký túc xá cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trở lại trường. Ảnh: Nhật Hồ
Vệ sinh khu ký túc xá cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trở lại trường. Ảnh: Nhật Hồ

Ở cấp học THCS, THPT, GDTX, tổ chức dạy và học một buổi/ngày đối với học sinh khối lớp 9 và 12 (tập trung dạy và học các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; các môn còn lại học trực tuyến); học sinh các khối lớp còn lại học trực tuyến.

Bà Lâm Thị Sang cho biết: "Tuần ban đầu chỉ dạy các lớp cuối cấp, sau một tuần sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai rộng hơn đối với các lớp khác".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho rằng tỉnh rất muốn cho tất cả học sinh trở lại trường học bình thường chứ không chỉ ban đầu là một, hai khối lớp. Tuy nhiên, trước dịch COVID-19 vẫn còn, do đó việc tổ chức "thí điểm" dạy trực tiếp một số lớp là cần thiết để có những đánh giá phù hợp, sát tình hình thực tế ở địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.

Vượt qua COVID-19, Bạc Liêu ấm áp đầu Xuân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tưởng chừng như COVID-19 đã làm cho nhiều người mất Tết, nhưng ngược lại, những ngày Tết Nhâm Dần, nhiều người Bạc Liêu du xuân với những ước vọng đầu năm rất đổi đời thường.

Bạc Liêu: Một năm chật vật với đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đại dịch COVID-19 diễn ra gần tròn năm. Ngày cuối năm xem lại thời gian tỉnh Bạc Liêu gồng mình chống dịch mới thấy rằng chưa bao giờ khó khăn, chưa bao giờ người dân bị ức chế để thấy rằng đón giao thừa năm nay, người dân Bạc Liêu vui biết mấy.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Thiếu nguồn cung, trạm xăng dầu nhỏ lẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đóng cửa

NHẬT HỒ |

Một số trạm xăng dầu đóng cửa tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Theo lý giải của chủ cửa hàng xăng dầu, điều này là do khan hiếm nguồn cung; giá mua vào hiện tại quá cao trong khi chưa điều chỉnh giá bán lẻ, nếu nhập về bán sẽ lỗ vốn.

Bạc Liêu: Dịp Tết đón trên 30.000 lượt khách, hi vọng du lịch phục hồi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 8.2, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 có trên 30.000 lượt khách. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra mục tiêu năm nay đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch hút khách ngày đầu năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bệnh, toàn tỉnh trở thành bình thường mới nên trong những Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 việc đi lại, đón Tết của Nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu nhộn nhịp, người dân luôn tuân thủ 5K tại các địa điểm công cộng, nhất là tại các điểm du lịch tập trung đông người.

Vượt qua COVID-19, Bạc Liêu ấm áp đầu Xuân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tưởng chừng như COVID-19 đã làm cho nhiều người mất Tết, nhưng ngược lại, những ngày Tết Nhâm Dần, nhiều người Bạc Liêu du xuân với những ước vọng đầu năm rất đổi đời thường.

Bạc Liêu: Một năm chật vật với đại dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đại dịch COVID-19 diễn ra gần tròn năm. Ngày cuối năm xem lại thời gian tỉnh Bạc Liêu gồng mình chống dịch mới thấy rằng chưa bao giờ khó khăn, chưa bao giờ người dân bị ức chế để thấy rằng đón giao thừa năm nay, người dân Bạc Liêu vui biết mấy.