Bạc Liêu: Sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 chưa có, Giám đốc Sở khuyên cứ chờ

NHẬT HỒ |

Toàn bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình mới không thể về kịp cho năm học mới. Nhiều phụ huynh lo lắng muốn ra ngoài mua - nhưng theo Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, phụ huynh cứ chờ, đừng mua vì khả năng sẽ không sử dụng hết, gây lãng phí.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết hiện nay sách giáo khoa của lớp 1, lớp 2, lớp 6 nằm trong tình hình chung là các Nhà xuất bản chuyển về tỉnh Bạc Liêu chưa kịp do yêu cầu giãn cách xã hội của địa phương.

Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, sách giáo khoa các lớp 1, 2, 6 chỉ có Nhà xuất bản mà tỉnh xác định thì chuyển trực tiếp cho các trường, không mua sách ở bên ngoài. Do đó, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục nhắc nhở phụ huynh đừng nôn nóng mua bên ngoài, đôi lúc bộ sách đó không sử dụng hết được vì chúng ta chọn sách theo từng môn.

Thực tế tại khối lớp 6 môn Toán của Nhà xuất bản này, môn Văn của Nhà xuất bản khác... chứ không phải chọn nguyên bộ sách giáo khoa lớp 6 của một Nhà xuất bản. Vì vậy Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu khuyên phụ huynh chờ sách về.

Công ty sách thiết bị trường học Bạc Liêu cho biết hiện sách giáo khoa chỉ cung ứng đến địa bàn huyện Hòa Bình, các đơn vị còn lại chưa về kịp.

Trong lúc chờ đợi, ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã thông tin đến các trường địa chỉ truy cập bộ sách giáo khoa điện tử (miễn phí). Hiện tại trên trạng mạng có nhiều địa chỉ sách khoa điện tử khác nhau. Do đó, đề nghị các trường nhắc giáo viên hướng dẫn phụ huynh nên truy cập theo trang mạng Sở đã gửi để đảm bảo tính pháp lý, chính xác hơn.

Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu đưa sách giáo khoa vào mặt hàng thiết yếu để đảm bảo dễ dàng cho việc vận chuyển trong thời gian dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, các địa phương vẫn giãn cách xã hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thương lái không dám vào mua, gần 100.000 tấn lúa Bạc Liêu chờ ngoài đồng

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ lúa hè thu, sản lượng lên đến trên 210.000 tấn. Năng lực thu mua tại chỗ dưới 50%, số còn lại phụ thuộc vào thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương quy định nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 nên thương lái không dám vào tỉnh Bạc Liêu thu mua lúa.

Dạy, học online ở Bạc Liêu: Không sợ khó, chỉ sợ thiếu thiết bị

NHẬT HỒ |

Không riêng gì phụ huynh lo lắng mà ngay cả giáo viên, học sinh tại Bạc Liêu cùng lo lắng khi phải dạy học online. Riêng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang cách ly y tế, chưa biết đến bao giờ mới hết nên việc đi lại mua sắm thiết bị đầu cuối để để dạy và học gần như không thể.

Đi chợ hộ ở Bạc Liêu: “Săn” đơn hàng dân gửi mua không dễ

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang thực hiện cách ly y tế, mỗi hộ dân được phép đi chợ tuần/lần. Trước khó khăn này, hội phụ nữ, UBND phường thành lập “tổ đi chợ hộ”. Tuy nhiên, không phải ai nhờ mua gì cũng có.

Bạc Liêu: Chấn chỉnh việc cấp huyện đòi cách ly người về từ TP Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tối 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có công văn hướng dẫn cách lý đối với trường hợp người từ TP Bạc Liêu vào các huyện, thị xã trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chấn chỉnh việc UBND cấp huyện tự ra quy định cách ly người về từ TP Bạc Liêu; nếu đã ban hành phải được thu hồi.

Bạc Liêu bổ sung hàng loạt nghề được nhận hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Nhiều nghề rất lạ so với cả nước nhưng thực tế có mặt tại tỉnh Bạc Liêu như: Đào, cuốc, sên, gánh, đẩy đất; đi ghe chở nước cho trại tôm giống, buộc dây cua... được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn bổ sung để được hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Thương lái không dám vào mua, gần 100.000 tấn lúa Bạc Liêu chờ ngoài đồng

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ lúa hè thu, sản lượng lên đến trên 210.000 tấn. Năng lực thu mua tại chỗ dưới 50%, số còn lại phụ thuộc vào thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương quy định nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 nên thương lái không dám vào tỉnh Bạc Liêu thu mua lúa.

Dạy, học online ở Bạc Liêu: Không sợ khó, chỉ sợ thiếu thiết bị

NHẬT HỒ |

Không riêng gì phụ huynh lo lắng mà ngay cả giáo viên, học sinh tại Bạc Liêu cùng lo lắng khi phải dạy học online. Riêng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang cách ly y tế, chưa biết đến bao giờ mới hết nên việc đi lại mua sắm thiết bị đầu cuối để để dạy và học gần như không thể.

Đi chợ hộ ở Bạc Liêu: “Săn” đơn hàng dân gửi mua không dễ

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang thực hiện cách ly y tế, mỗi hộ dân được phép đi chợ tuần/lần. Trước khó khăn này, hội phụ nữ, UBND phường thành lập “tổ đi chợ hộ”. Tuy nhiên, không phải ai nhờ mua gì cũng có.

Bạc Liêu: Chấn chỉnh việc cấp huyện đòi cách ly người về từ TP Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tối 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có công văn hướng dẫn cách lý đối với trường hợp người từ TP Bạc Liêu vào các huyện, thị xã trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chấn chỉnh việc UBND cấp huyện tự ra quy định cách ly người về từ TP Bạc Liêu; nếu đã ban hành phải được thu hồi.

Bạc Liêu bổ sung hàng loạt nghề được nhận hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Nhiều nghề rất lạ so với cả nước nhưng thực tế có mặt tại tỉnh Bạc Liêu như: Đào, cuốc, sên, gánh, đẩy đất; đi ghe chở nước cho trại tôm giống, buộc dây cua... được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn bổ sung để được hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.