Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa được đến trường

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9 tất cả học sinh trong tỉnh Bạc Liêu vẫn phải dừng đến trường cho dù UBND tỉnh đã có Quyết định 1397/QĐ-UBND nới lỏng giãn cách xã hội, hầu hết các địa phương áp dụng Chỉ thị 15. Hôm nay, ngày 5.9, tỉnh Bạc Liêu là một trong số ít các tỉnh không tổ chức khai giảng năm học mới.

Ngày 5.9, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ ngày 6.9 sẽ có 5 huyện, thị xã Giá Rai và một số phường, xã của TP. Bạc Liêu sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15 của Chính phủ (riêng 6 phường của TP. Bạc Liêu gồm: 1, 2, 3, 5, 7 và 8 thực hiện theo Chỉ thị 16).

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 6.9 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn tạm dừng đến trường.

Đối với cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, từ ngày 6.9 cho đến ngày 18.9 sẽ tạm thời tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến ở các môn có điều kiện thực hiện. Trong đó, tập trung dạy những nội dung, kiến thức trọng tâm, căn bản của bộ môn.

Tuỳ theo tình hình thực tế, các đơn vị, trường học chỉ đạo việc dạy học qua các hình thức phù hợp như: Dạy học trực tuyến qua các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, dạy học trên truyền hình, qua các hình thức khác (học theo nhóm, giao bài tập về nhà…).

Các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, với những học sinh chưa đủ điều kiện học tập trực tuyến thì thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo các tổ (nhóm) chuyên môn, giáo viên xây dựng chủ đề, nội dung ôn tập, hệ thống hóa kiến thức (có thể thực hiện bằng các video bài giảng để chia sẻ trên website, thư viện học liệu của đơn vị…) nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập bộ môn, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.

Đồng thời, thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát, huy động đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, am hiểu tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên tin học tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên, học sinh (học viên) khai thác, ứng dụng phần mềm để dạy và học trực tuyến.

Sau thời gian này, tùy tình hình cụ thể, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động dạy và học cho các cấp học.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, chỉ còn 6 phường áp dụng Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Từ 3h ngày 6.9, tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách tất cả các địa phương trong tỉnh trong đó không còn áp dụng cách ly y tế tại TP Bạc Liêu và nới lỏng tất cả các huyện, thị trong toàn tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu ngưng tiếp nhận bệnh ngoại trú

NHẬT HỒ |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu chính thức thông báo ngưng tiếp nhận khám, điều trị bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 2.9, tại bệnh viện này, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bạc Liêu: Sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 chưa có, Giám đốc Sở khuyên cứ chờ

NHẬT HỒ |

Toàn bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình mới không thể về kịp cho năm học mới. Nhiều phụ huynh lo lắng muốn ra ngoài mua - nhưng theo Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, phụ huynh cứ chờ, đừng mua vì khả năng sẽ không sử dụng hết, gây lãng phí.

Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức cấm người và phương tiện, tàu cá vào các cửa biển, cửa sông trên địa bàn toàn tỉnh. Những tàu cá của tỉnh đã ra khơi rồi, khi trở vào không được tiếp tục ra khơi.

Bạc Liêu: Đề nghị người dân không ra đường dịp nghỉ lễ 2.9

NHẬT HỒ |

Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 2.9 đến hết ngày 5.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Đặc biệt, người dân TP.Bạc Liêu không được ra đường vì thành phố đang trong thời gian phong tỏa.

Thương lái không dám vào mua, gần 100.000 tấn lúa Bạc Liêu chờ ngoài đồng

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ lúa hè thu, sản lượng lên đến trên 210.000 tấn. Năng lực thu mua tại chỗ dưới 50%, số còn lại phụ thuộc vào thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương quy định nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 nên thương lái không dám vào tỉnh Bạc Liêu thu mua lúa.

Dạy, học online ở Bạc Liêu: Không sợ khó, chỉ sợ thiếu thiết bị

NHẬT HỒ |

Không riêng gì phụ huynh lo lắng mà ngay cả giáo viên, học sinh tại Bạc Liêu cùng lo lắng khi phải dạy học online. Riêng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang cách ly y tế, chưa biết đến bao giờ mới hết nên việc đi lại mua sắm thiết bị đầu cuối để để dạy và học gần như không thể.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, chỉ còn 6 phường áp dụng Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Từ 3h ngày 6.9, tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách tất cả các địa phương trong tỉnh trong đó không còn áp dụng cách ly y tế tại TP Bạc Liêu và nới lỏng tất cả các huyện, thị trong toàn tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu ngưng tiếp nhận bệnh ngoại trú

NHẬT HỒ |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu chính thức thông báo ngưng tiếp nhận khám, điều trị bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 2.9, tại bệnh viện này, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bạc Liêu: Sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 chưa có, Giám đốc Sở khuyên cứ chờ

NHẬT HỒ |

Toàn bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình mới không thể về kịp cho năm học mới. Nhiều phụ huynh lo lắng muốn ra ngoài mua - nhưng theo Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, phụ huynh cứ chờ, đừng mua vì khả năng sẽ không sử dụng hết, gây lãng phí.

Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức cấm người và phương tiện, tàu cá vào các cửa biển, cửa sông trên địa bàn toàn tỉnh. Những tàu cá của tỉnh đã ra khơi rồi, khi trở vào không được tiếp tục ra khơi.

Bạc Liêu: Đề nghị người dân không ra đường dịp nghỉ lễ 2.9

NHẬT HỒ |

Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 2.9 đến hết ngày 5.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Đặc biệt, người dân TP.Bạc Liêu không được ra đường vì thành phố đang trong thời gian phong tỏa.

Thương lái không dám vào mua, gần 100.000 tấn lúa Bạc Liêu chờ ngoài đồng

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ lúa hè thu, sản lượng lên đến trên 210.000 tấn. Năng lực thu mua tại chỗ dưới 50%, số còn lại phụ thuộc vào thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương quy định nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 nên thương lái không dám vào tỉnh Bạc Liêu thu mua lúa.

Dạy, học online ở Bạc Liêu: Không sợ khó, chỉ sợ thiếu thiết bị

NHẬT HỒ |

Không riêng gì phụ huynh lo lắng mà ngay cả giáo viên, học sinh tại Bạc Liêu cùng lo lắng khi phải dạy học online. Riêng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang cách ly y tế, chưa biết đến bao giờ mới hết nên việc đi lại mua sắm thiết bị đầu cuối để để dạy và học gần như không thể.