Bạc Liêu: Những hành động thiết thực giúp nhau trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 16.3, thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, tại Bạc Liêu không thiếu khẩu trang, tình trạng khan hiếm không xảy ra. Điều đáng nói là nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay chăm lo sức khỏe người dân thời dịch COVID-19 bằng những việc làm rất thiết thực.

Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Long vừa chính thức ra mắt “Tổ phụ nữ may khẩu trang từ thiện”. Tổ này có 5 thành viên là những hội viên phụ nữ ấp Long Thành biết may cũng tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Các thành viên trong tổ đã tiến hành các công đoạn may khẩu trang vải. Số vải này chủ yếu do các mạnh thường quân trên địa bàn thị trấn ủng hộ. Theo kế hoạch tổ sẽ may 1.000 chiếc khẩu trang tặng cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.

Đây là hành động có ý nghĩa thiết thực góp phần giúp người dân vùng quê phòng ngừa dịch COVID-19 trong bối cảnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Tịnh xã Bửu An may 10.000 khẩu trang tặng người nghèo (ảnh Nhật Hồ)
Tịnh xã Bửu An may 10.000 khẩu trang tặng người nghèo (ảnh Nhật Hồ)

Cũng tại Bạc Liêu, những ngày qua, tại tịnh xá Bửu An (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), nhiều tăng ni, Phật tử tất bật mỗi người mỗi việc để hoàn thành may hàng ngàn khẩu trang vải tặng cho người nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế.

Theo sư cô Thích Nữ Liên Thường, mấy ngày qua có xem trên mạng biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi đó thấy khẩu trang y tế rất hiếm. Mỗi lần sư đi phát cơm từ thiện ở Bệnh viện Bạc Liêu, Bệnh viện huyện Hòa Bình,… thấy bệnh nhân, người nhà còn khó khăn. Từ đó, sư suy nghĩ may khẩu trang để phát từ thiện.

Để hoàn thành mỗi chiếc khẩu trang phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, như cắt vải, ép keo, may chỉ,… sau đó giặt sạch rồi đóng gói. Trong mấy ngày qua, tại tịnh xá Bửu An đã sản xuất hàng ngàn chiếc khẩu trang vải.

Theo chia sẻ của sư cô ở tịnh xá Bửu An, sẽ may ít nhất 10.000 chiếc khẩu trang vải. Sau khi may xong, số khẩu trang này được các tăng ni, Phật tử mang trao tặng, phát miễn phí cho người nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

Bán 2 hộp khẩu trang bị phạt 25 triệu đồng, một quầy thuốc khiếu nại

QUANG ĐẠI |

Một cơ sở kinh doanh tân dược tại Nghệ An bị xử phạt hành chính 25 triệu vì hành vi “lợi dụng dịch bệnh để định giá hàng hóa bất hợp lý” do bán khẩu trang y tế giá 380 nghìn/hộp, đã khiếu nại lên Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Huế: Tặng 1.000 khẩu trang cho người lao động ở trung tâm cây xanh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh này đã đến động viên, biểu dương công nhân lao động Trung tâm công viên cây xanh đang trồng hoa làm đẹp bờ sông Hương và trao tặng 1.000 khẩu trang kháng khuẩn để nhân viên trung tâm bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ 30.000 khẩu trang chống COVID-19

T.E.A |

Ngày 16.3, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã hỗ trợ các đơn vị 30.000 khẩu trang trong hoạt động phòng, chống dịch COVID – 19.

Người dân, du khách đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Chân - Phan Anh |

Ngày đầu tiên thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM chấp hành nghiêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định này. Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, quy định này là một phản ứng tốt của Việt Nam trong việc phòng dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút 16.3: Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

Nhóm PV |

Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2; Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3; Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.3.

Người dân kín mít khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, bến tàu, nhà chờ xe buýt... nhiều hành khách đã thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

Bán 2 hộp khẩu trang bị phạt 25 triệu đồng, một quầy thuốc khiếu nại

QUANG ĐẠI |

Một cơ sở kinh doanh tân dược tại Nghệ An bị xử phạt hành chính 25 triệu vì hành vi “lợi dụng dịch bệnh để định giá hàng hóa bất hợp lý” do bán khẩu trang y tế giá 380 nghìn/hộp, đã khiếu nại lên Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Huế: Tặng 1.000 khẩu trang cho người lao động ở trung tâm cây xanh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh này đã đến động viên, biểu dương công nhân lao động Trung tâm công viên cây xanh đang trồng hoa làm đẹp bờ sông Hương và trao tặng 1.000 khẩu trang kháng khuẩn để nhân viên trung tâm bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ 30.000 khẩu trang chống COVID-19

T.E.A |

Ngày 16.3, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã hỗ trợ các đơn vị 30.000 khẩu trang trong hoạt động phòng, chống dịch COVID – 19.

Người dân, du khách đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Chân - Phan Anh |

Ngày đầu tiên thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM chấp hành nghiêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định này. Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, quy định này là một phản ứng tốt của Việt Nam trong việc phòng dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút 16.3: Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

Nhóm PV |

Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2; Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3; Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.3.

Người dân kín mít khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, bến tàu, nhà chờ xe buýt... nhiều hành khách đã thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

ĐẶNG CHUNG - PHAN ANH |

Từ ngày 16.3, người dân sẽ thực hiện đeo khẩu trang tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.