Bạc Liêu: Người đi đường bất ngờ được mời test COVID-19 ngẫu nhiên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.9, nhiều người đi đường tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu rất bất ngờ khi được chặn lại mời test nhanh COVID-19. Hầu hết người dân đều bất ngờ và đồng tình với cách làm này.

Được biết, các điểm xét nghiệm lưu động được tổ chức tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (vùng Nam và Bắc sông Bạc Liêu).

Tại điểm xét nghiệm COVID-19 gần dốc cầu Võ Thị Sáu (Phường 2, thành phố Bạc Liêu), lực lượng chức năng đã dừng phương tiện, yêu cầu người tham gia giao thông cung cấp các thông tin cần thiết và tiến hành test nhanh nhiều trường hợp người dân lưu thông từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 sang địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 19. Sau 15 phút đợi kết quả, người dân được tiếp tục lưu thông khi kết quả xét nghiệm âm tính. Các điểm xét nghiệm còn lại cũng thực hiện tương tự.

Người dân rất bất ngờ với việc làm này, nhưng hầu hết đều rất đồng tình và vui vẻ chấp hành việc xét nghiệm ngẫu nhiên.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Bạc Liêu, việc làm này nhằm tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Việc xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên người đi đường giữa các vùng đang thực hiện 2 Chỉ thị trên là một trong những biện pháp, với mục tiêu là sàng lọc, phát hiện kịp thời các nguy cơ dịch bệnh ngoài cộng đồng, vì an toàn cho người dân.

Được biết, trong buổi đầu thực hiện test ngẫu nhiên người tham gia giao thông, TP. Bạc Liêu chưa phát hiện trường hợp nào dương tính.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Bạc Liêu đông như chưa hề có dịch trong ngày đầu nới lỏng

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách theo mức độ nguy cơ. Hầu hết các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, một số ít theo Chị thị 15 sau hơn hai tháng siết chặt ra đường. Dù được khuyến cáo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đề phòng dịch bệnh, nhưng đường phố đông đúc, tấp nập như chưa hề có dịch.

Bạc Liêu: 5/7 huyện, thị giãn cách theo Chỉ thị 19 từ ngày 20.9

NHẬT HỒ |

Bắt đầu tư ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu sẽ nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COCID-19. Đáng chú ý tỉnh này có đến 5/7 huyện, thị lần đầu tiên áp dụng Chỉ thị 19 trong phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập 18 Trạm Y tế lưu độngtại các xã, phường để phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ hàng tạp hoá đăng tin sai khiến nhiều người dân Bạc Liêu đổ xô ra chợ

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định phạt hành chính đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch COVID-19.

Lo lắng nhà máy LNG Bạc Liêu thải ra môi trường là quá sớm

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với quy mô công suất 3.200 MW khi vận hành, mỗi năm sẽ phát thải hơn 2.200 tấn khí NOx và gần 61 tấn chất thải nguy hại. Đây được xem là lượng khí thải lớn nhất tại tỉnh Bạc Liêu cho một dự án.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Đường phố Bạc Liêu đông như chưa hề có dịch trong ngày đầu nới lỏng

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách theo mức độ nguy cơ. Hầu hết các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, một số ít theo Chị thị 15 sau hơn hai tháng siết chặt ra đường. Dù được khuyến cáo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đề phòng dịch bệnh, nhưng đường phố đông đúc, tấp nập như chưa hề có dịch.

Bạc Liêu: 5/7 huyện, thị giãn cách theo Chỉ thị 19 từ ngày 20.9

NHẬT HỒ |

Bắt đầu tư ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu sẽ nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COCID-19. Đáng chú ý tỉnh này có đến 5/7 huyện, thị lần đầu tiên áp dụng Chỉ thị 19 trong phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập 18 Trạm Y tế lưu độngtại các xã, phường để phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ hàng tạp hoá đăng tin sai khiến nhiều người dân Bạc Liêu đổ xô ra chợ

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định phạt hành chính đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch COVID-19.

Lo lắng nhà máy LNG Bạc Liêu thải ra môi trường là quá sớm

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với quy mô công suất 3.200 MW khi vận hành, mỗi năm sẽ phát thải hơn 2.200 tấn khí NOx và gần 61 tấn chất thải nguy hại. Đây được xem là lượng khí thải lớn nhất tại tỉnh Bạc Liêu cho một dự án.