Bạc Liêu: Mưa kèm triều cường mênh mông, nhiều trường cho học sinh tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị ngập nặng. Một số trường tiểu học tại Thành phố Bạc Liêu tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ vào rạng sáng 2.11 cộng với thời điểm triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị ngập rất sâu, giao thông hỗn loạn.

Trước đó, nhiều học sinh lội bì bỏm đưa con đến trường (ảnh Nhật Hồ)
Trước đó, nhiều học sinh lội bì bõm đưa con đến trường (ảnh Nhật Hồ)

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu như: Trần Phú, Trần Huỳnh, Hòa Bình, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt, Hà Huy Tập,... Nhất là đường Võ Thị Sáu và tại các nút giao Trần Huỳnh – Trần Phú, Nguyễn Tất Thành – Trần Phú, Hòa Bình – Trần Phú, và khu vực vòng xoay dưới chân cầu Kim Sơn, những khu vực này ngập rất sâu với hơn 50cm nước.

Mưa lớn cùng thời điểm triều cường gây ngập nặng Thành phố Bac Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mưa lớn cùng thời điểm triều cường gây ngập nặng Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Nước ngập sâu khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, buôn bán ế ẩm, nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng, giao thông trên các tuyến đường bị ngập bị hỗn loạn.

Nhiều tuyến đường nội ô Thành phố Bạc Liêu ngập nặng sáng 2.11 (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều tuyến đường nội ô Thành phố Bạc Liêu ngập nặng sáng ngày 2.11 (ảnh Nhật Hồ)

Trước tình trạng này, một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu tạm thời cho học sinh nghỉ học.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sau mưa và triều cường, Cà Mau cần trên 140 tỉ đồng để làm lại đường

NHẬT HỒ |

Mưa cộng với triều cường gây ngập úng khắp nơi tại Cà Mau. Chỉ tính riêng số tiền dậm vá đường giao thông huyết mạch trong tỉnh cần đến trên 140 tỉ đồng để khắc phục.

Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đã bố trí vốn đầu tư các công trình chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh lên đến trên 12.000 tỉ đồng. Chính việc bố trí hợp lý, xây dựng kè Gành Hào kịp thời nên tình trạng sạt lở giảm, người dân bớt khổ hơn mỗi khi đến mùa mưa bão.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sau mưa và triều cường, Cà Mau cần trên 140 tỉ đồng để làm lại đường

NHẬT HỒ |

Mưa cộng với triều cường gây ngập úng khắp nơi tại Cà Mau. Chỉ tính riêng số tiền dậm vá đường giao thông huyết mạch trong tỉnh cần đến trên 140 tỉ đồng để khắc phục.

Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đã bố trí vốn đầu tư các công trình chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh lên đến trên 12.000 tỉ đồng. Chính việc bố trí hợp lý, xây dựng kè Gành Hào kịp thời nên tình trạng sạt lở giảm, người dân bớt khổ hơn mỗi khi đến mùa mưa bão.