Bạc Liêu: Môt số lãnh đạo cơ quan, địa phương còn né tránh báo chí

Nhật Hồ |

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Như Nguyện cho rằng, Người phát ngôn các sở, ngành, địa phương cần cởi mở hơn trong việc trả lời những vụ việc báo chí phản ánh, trên tinh thần xây dựng, định hướng…

Ngày 22.9, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Bà Trương Hồng Trang, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, vẫn còn một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; còn né tránh, ngại tiếp xúc, thậm chí gây khó khăn cho báo chí trong việc tiếp cận thông tin, chưa chủ động cung cấp thông tin kịp thời khi có sự kiện, vấn đề quan trọng.

Mỗi tháng Bạc Liêu họp giao ban báo chí 2 lần, nhưng vẫn còn tình trạng người phát ngôn né tránh báo chí
Mỗi tháng Bạc Liêu họp giao ban báo chí 2 lần, nhưng vẫn còn tình trạng người phát ngôn né tránh báo chí

Một số người được phân công là người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn chưa thật sự quan tâm đầu tư, nghiên cứu các quy định cung cấp thông tin cho báo chí; chưa đi sâu tìm hiểu vụ việc hoặc chưa có sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận chức năng trong cơ quan, dẫn đến cung cấp thông tin cho báo chí không kịp thời.

Ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng UBND kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu nêu việc người phát ngôn ngại báo chí là có. Nguyên nhân một phần người phát ngôn trả lời, nhưng báo chí lại đăng không đúng.

Phó Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Như Nguyện, đánh giá, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã có những tiến bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyện yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần phải cử người phát ngôn một cách rõ ràng để trả lời kịp thời cho báo chí. Người phát ngôn cần tự trau dồi, rèn luyện kỹ năng phát ngôn để tránh tình trạng né tránh.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu phản ánh của báo chí đồng thời cũng đề nghị người phát ngôn các Sở, ngành, địa phương cần cởi mở trong việc trả lời báo chí theo quy định, trên tinh thần xây dựng, định hướng thông tin.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng gần 25 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ

VĂN HIẾU (từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao gần 25 tấn hàng viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.