Bạc Liêu: Mỗi cơ quan tối đa 3 người, nhà máy không quá 30 công nhân/ca

NHẬT HỒ |

Ba người ở mỗi cơ quan được quy định rõ để trực chỉ huy, bảo vệ và văn thư; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Quy định này nhằm thực hiện quyết định khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu.

Xe chở tiền được phép vận chuyển tối đa 2 chuyến/tuần

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định cho phép tiếp tục hoạt động đối với một số nội dung trên địa bàn thành phố Bạc Liêu như lực lượng y tế; các lực lượng vũ trang, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và thành phố Bạc Liêu; các lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các phường, xã.

Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu không một bóng người chiều ngày 24.8. Ảnh: Nhật Hồ
Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu không một bóng người chiều ngày 24.8. Ảnh: Nhật Hồ

Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội (mỗi đơn vị không quá 07 người để vận hành kho quỹ và thanh toán, văn thư); mỗi ngân hàng vận chuyển tiền mặt đến các huyện, thị xã tối đa 2 chuyến/tuần;

Bưu chính; Viễn thông; Điện lực; cấp nước; Dịch vụ đô thị; Phóng viên báo chí; lực lượng công nhân Công ty cổ phần In Bạc Liêu (công nhân trực tiếp in ấn thành phẩm báo giấy, với sổ lượng không quá 6 người trong ca chiều từ 16 giờ đến 18 giờ và không quá 8 người trong ca sáng từ 5 giờ đến 8 giờ). Các cửa hàng, quầy thuốc điều trị bệnh cho người.

Nhà máy chế biến thủy sản tối đa 30 người/ca

Phương tiện vận chuyển, cấp phát gạo từ Kho dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; vận chuyển hàng hóa bằng xe tải để cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi (cửa hàng hoạt động theo chuỗi hệ thống) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Hoạt động vận chuyển, kinh doanh xăng dầu nhớt tại các cửa hàng xăng dầu đã được cấp phép và hoạt động vận chuyển, kinh doanh gas;

Cơ quan Mật trận Tổ quốc tỉnh, nơi tiếp nhận hàng cứu trợ cũng vắng tanh. Ảnh: Nhật Hồ
Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nơi tiếp nhận hàng cứu trợ cũng vắng tanh. Ảnh: Nhật Hồ

Hoạt động vận chuyển bằng xe tải, xe chuyên dùng để cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải, với điều kiện chỉ được phép đi xuyên qua địa bàn thành phố Bạc Liêu, không được dừng đỗ; thời gian vận chuyển giới hạn từ 19 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.

Người đi đến các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh để thực hiện theo phương thức “3 tại chỗ” với điều kiện doanh nghiệp, đơn vị thực hiện phương thức “3 tại chỗ” phải đăng ký danh sách công nhân, người lao động với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt trụ sở để được kiểm tra, xác nhận và gửi danh sách đến các chốt để theo dõi; đồng thời cơ quan xác nhận phải theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Người dân phường 1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xếp hàng chờ test nhanh theo quy định của thành phố. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xếp hàng chờ test nhanh theo quy định của thành phố. Ảnh: Nhật Hồ

Hoạt động tại các Nhà máy chế biến thủy sản cho phép tối đa 30 công nhân/ca (chủ yếu để giải quyết tôm nguyên liệu tồn đọng và xử lý nhập xuất hàng thành phẩm): Nhà máy phải đăng ký danh sách công nhân, người lao động với UBND cấp xã nơi đặt Nhà máy để được kiểm tra, xác nhận và gửi danh sách này đến các chốt để theo dõi; UBND cấp xã phải theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Đồng thời, cho phép xe container vào địa bàn thành phố Bạc Liêu đến các nhà máy thủy sản để lấy hàng hóa, khi xong phải quay đầu xe rời khỏi địa bàn ngay.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Bạc Liêu thay đổi biện pháp giãn cách chỉ sau 3 giờ nới lỏng?

NHẬT HỒ |

Quyết định nới lỏng giãn cách, đưa Bạc Liêu trở lại “trạng thái bình thường mới” có hiệu lực 0 giờ ngày 23.8. Tuy nhiên, đến 3h cùng ngày, tỉnh này quay lại áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, riêng TP. Bạc Liêu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, “ai ở đâu, ở yên đó”.

Nhiều người dân TP.Bạc Liêu ngỡ ngàng vì chưa kịp nới lỏng đã bị phong tỏa

NHẬT HỒ |

Hàng quán, tiệm cắt tóc, tiệm vàng, nhà trọ... chuẩn bị hoạt động trở lại từ 0 h ngày 23.8 sau 5 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày, nhiều người ngỡ ngàng vì TP. Bạc Liêu lại bị phong tỏa cách ly y tế từ 3h cho đến  khi có thông báo mới.

Phong tỏa toàn TP.Bạc Liêu chỉ sau 3 giờ nới lỏng, dân được đi chợ tuần/lần

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cách ly y tế từ 3h ngày 23.8, chỉ 3 giờ sau khi có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cho phép người dân đi chợ mua thực phẩm trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Khẩn cấp phong tỏa toàn bộ TP.Bạc Liêu từ 3h ngày 23.8

NHẬT HỒ |

Từ 3h sáng ngày 23.8, tỉnh Bạc Liêu dừng toàn bộ hoạt động Kinh tế - xã hội. Phong tỏa cách y tế toàn TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được cấp Giấy đi đường trong phạm vi quản lý. Người từ xã, phường này qua xã, phường khác, Chủ tịch UBND cấp xã muốn cấp giấy qua phải có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc làm này được cho là hạn chế thấp nhất người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Vì sao Bạc Liêu thay đổi biện pháp giãn cách chỉ sau 3 giờ nới lỏng?

NHẬT HỒ |

Quyết định nới lỏng giãn cách, đưa Bạc Liêu trở lại “trạng thái bình thường mới” có hiệu lực 0 giờ ngày 23.8. Tuy nhiên, đến 3h cùng ngày, tỉnh này quay lại áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, riêng TP. Bạc Liêu áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, “ai ở đâu, ở yên đó”.

Nhiều người dân TP.Bạc Liêu ngỡ ngàng vì chưa kịp nới lỏng đã bị phong tỏa

NHẬT HỒ |

Hàng quán, tiệm cắt tóc, tiệm vàng, nhà trọ... chuẩn bị hoạt động trở lại từ 0 h ngày 23.8 sau 5 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày, nhiều người ngỡ ngàng vì TP. Bạc Liêu lại bị phong tỏa cách ly y tế từ 3h cho đến  khi có thông báo mới.

Phong tỏa toàn TP.Bạc Liêu chỉ sau 3 giờ nới lỏng, dân được đi chợ tuần/lần

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cách ly y tế từ 3h ngày 23.8, chỉ 3 giờ sau khi có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cho phép người dân đi chợ mua thực phẩm trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Khẩn cấp phong tỏa toàn bộ TP.Bạc Liêu từ 3h ngày 23.8

NHẬT HỒ |

Từ 3h sáng ngày 23.8, tỉnh Bạc Liêu dừng toàn bộ hoạt động Kinh tế - xã hội. Phong tỏa cách y tế toàn TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được cấp Giấy đi đường trong phạm vi quản lý. Người từ xã, phường này qua xã, phường khác, Chủ tịch UBND cấp xã muốn cấp giấy qua phải có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc làm này được cho là hạn chế thấp nhất người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.