Bạc Liêu: Mở rộng khu Quan Âm Phật đài, dời tượng cũ, thêm tượng mới cao 44m

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.11 cho biết UBND tỉnh vừa có cuộc họp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu để thông tin sơ bộ về quy hoạch khu Quan Âm Phật Đài(còn gọi là Mẹ Nam Hải).

Theo quy hoạch ban đầu, khu Quán Âm Phật Đài có tổng diện tích gần 5ha; nâng mặt sân hiện hữu cao thêm 1,20m và xây dựng thêm nhiều hạng mục khác, như: Sân hành lễ cao 5,8m, nhà triển lãm, nhà khách, nhà nghỉ chân, khu vườn Lam Tỳ Ni, hoa viên, khu tu tập, khu đa chức năng, vườn tượng 32 hóa thân Bồ tát; nhà ăn, khu đông y, phòng y tế, nhà vệ sinh…

Khu Quan Âm Phật Đài hay còn gọi là Mẹ Nam Hải là nơi thu hút khá đông khách thập phương đến. Ảnh: Nhật Hồ
Khu Quan Âm Phật Đài hay còn gọi là Mẹ Nam Hải là nơi thu hút khá đông khách thập phương đến. Ảnh: Nhật Hồ

Đáng chú ý của đề án là tượng Quan Âm Bồ Tát cũ (cao khoảng 10m) được di dời và đặt trên bệ tượng mới, với tổng chiều cao 20m.

Xây thêm một tượng Quan Âm Bồ Tát mới cao khoảng 32m và bệ tượng khoảng 12m, với tổng chiều cao 44m.

Hai tượng Quan Âm này đặt đối diện, cách nhau khoảng 40m. Trong đó, tượng Quan Âm mới đặt gần vị trí từ cổng chính vào. Cả 2 tượng đều quay mặt về hướng biển.

Theo khái toán sơ bộ của đơn vị đầu tư, tổng kinh phí làm khu Quán Âm Phật Đài từ 700 đến 800 tỉ đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đề án này do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phác thảo đồng thời là chủ đầu tư dự án. Sau khi nghe thuyết trình, UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị, sở, ngành liên quan trước khi có quyết định cho phép đầu tư hay không.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp bếp ăn tình thương 24 năm luôn đỏ lửa ở huyện vùng sâu Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - 24 năm qua Bếp ăn tình thương của Tịnh xá Bửu An ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu luôn đỏ lửa để chia sẻ những suất cơm chay miễn phí cho người nhà và bệnh nhân điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Hòa Bình. Với việc duy trì liên tục hơn 2 thập kỷ qua, đến nay đã có hàng trăm nghìn suất cơm được chia sẻ đến bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện.

Du lịch tâm linh - Thế mạnh phát triển du lịch ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Những năm gần đây du lịch Bạc Liêu có nhiều khởi sắc khi lượng khách đến tham quan du lịch năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Trong đó, các điểm du lịch tâm linh là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan và đây cũng chính là thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Bạc Liêu. Tại các điểm như: Quan âm Nam Hải (mẹ Nam Hải), Chùa Hưng Thiện (mẹ Đông Hải), Nhà thờ Tắc Sậy luôn nhộn nhịp khách đến tham quan, cúng bái

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Chủ tịch Bạc Liêu: Không có doanh nghiệp không thể phát triển kinh tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sau tăng giá, nhiều cây xăng Bạc Liêu vẫn đóng cửa vì không có xăng để bán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù đã điều chỉnh giá xăng, dầu tăng gần 2.000 đồng/lít vào ngày 11.10, nhưng hôm nay, ngày 12.10 nhiều cây xăng vùng ven tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục đóng cửa.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số, Bạc Liêu ra mắt mạng 5G

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu 10.10. Tại buổi ra mắt, tỉnh Bạc Liêu cũng chính thức hòa mạng 5G.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Ấm áp bếp ăn tình thương 24 năm luôn đỏ lửa ở huyện vùng sâu Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - 24 năm qua Bếp ăn tình thương của Tịnh xá Bửu An ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu luôn đỏ lửa để chia sẻ những suất cơm chay miễn phí cho người nhà và bệnh nhân điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Hòa Bình. Với việc duy trì liên tục hơn 2 thập kỷ qua, đến nay đã có hàng trăm nghìn suất cơm được chia sẻ đến bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện.

Du lịch tâm linh - Thế mạnh phát triển du lịch ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Những năm gần đây du lịch Bạc Liêu có nhiều khởi sắc khi lượng khách đến tham quan du lịch năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Trong đó, các điểm du lịch tâm linh là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan và đây cũng chính là thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Bạc Liêu. Tại các điểm như: Quan âm Nam Hải (mẹ Nam Hải), Chùa Hưng Thiện (mẹ Đông Hải), Nhà thờ Tắc Sậy luôn nhộn nhịp khách đến tham quan, cúng bái

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 26.10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Chủ tịch Bạc Liêu: Không có doanh nghiệp không thể phát triển kinh tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sau tăng giá, nhiều cây xăng Bạc Liêu vẫn đóng cửa vì không có xăng để bán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù đã điều chỉnh giá xăng, dầu tăng gần 2.000 đồng/lít vào ngày 11.10, nhưng hôm nay, ngày 12.10 nhiều cây xăng vùng ven tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục đóng cửa.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số, Bạc Liêu ra mắt mạng 5G

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu 10.10. Tại buổi ra mắt, tỉnh Bạc Liêu cũng chính thức hòa mạng 5G.