Bạc Liêu: Lực lượng tuyến đầu tiêm đủ 2 mũi được rút thời gian cách ly

NHẬT HỒ |

Những người tuyến đầu chống dịch tại Bạc Liêu nếu đã tiêm đủ liều 2 liều vaccine nếu trở thành F1, F2 sẽ được rút ngắn thời gian cách ly, hoặc được cách ly tại nhà.

Tỉnh Bạc Liêu quy định người tiêm đủ 2 liều vaccine được hưởng nhiều ưu tiên hơn khi phải thực hiện các biện pháp cách ly so với những người chưa tiêm đủ liều vaccine.

Cụ thể đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); lực lượng quân đội; công an nếu là F1 được cách ly tập trung 7 ngày (thay vì 21 ngày). Trường hợp đủ điều kiện thì được ưu tiên cho cách ly tại nhà.

Sau đó, nếu có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 2 lần liên tục đều âm tính thì kết thúc thời gian cách ly, được quay trở lại làm nhiệm vụ.

Nếu là F2 thì được cách ly tại nhà, khi có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR lần một của F1 và F2 thì được kết thúc việc cách ly tại nhà và được đi làm nhiệm vụ thay vì cách ly tại nhà 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

Quy định này không áp dụng cho những đối tượng không thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch theo quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Đi lại trong tỉnh không còn bị cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 7.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêuđã ban hành Công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại.

Bạc Liêu: Người từ vùng áp dụng Chỉ thị 16 về địa phương khác bị cách ly

NHẬT HỒ |

Người dân, người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh từ vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 trong tỉnh Bạc Liêu đi về các địa phương khác phải cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tiếp theo.

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, 210 máy gặt ngoài tỉnh đã được ra đồng

NHẬT HỒ |

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã đưa hàng trăm máy gặt đập liên hợp sang hỗ trợ nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Hè Thu sau khi tỉnh này nới lỏng giãn cách xã hội.

Bạc Liêu: Bí thư xã lên tiếng vụ nhiều người dân không nhận được gạo hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Bí thư xã Vĩnh Hậu A, (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lên tiếng giải thích xung quanh sự việc nhiều người dân bức xúc đến UBND xã thắc mắc do họ không nhận được gạo hỗ trợ.

Ngày đầu nhập học online, hàng trăm học sinh Bạc Liêu còn kẹt ở vùng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, tỉnh Bạc Liêu tập trung các hoạt động ra lớp dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, có đến hàng trăm trường hợp  học sinh còn kẹt lại vùng dịch COVID-19 chưa đăng ký học được.

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa được đến trường

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9 tất cả học sinh trong tỉnh Bạc Liêu vẫn phải dừng đến trường cho dù UBND tỉnh đã có Quyết định 1397/QĐ-UBND nới lỏng giãn cách xã hội, hầu hết các địa phương áp dụng Chỉ thị 15. Hôm nay, ngày 5.9, tỉnh Bạc Liêu là một trong số ít các tỉnh không tổ chức khai giảng năm học mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Bạc Liêu: Đi lại trong tỉnh không còn bị cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 7.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêuđã ban hành Công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại.

Bạc Liêu: Người từ vùng áp dụng Chỉ thị 16 về địa phương khác bị cách ly

NHẬT HỒ |

Người dân, người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh từ vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 trong tỉnh Bạc Liêu đi về các địa phương khác phải cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tiếp theo.

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, 210 máy gặt ngoài tỉnh đã được ra đồng

NHẬT HỒ |

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã đưa hàng trăm máy gặt đập liên hợp sang hỗ trợ nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa Hè Thu sau khi tỉnh này nới lỏng giãn cách xã hội.

Bạc Liêu: Bí thư xã lên tiếng vụ nhiều người dân không nhận được gạo hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Bí thư xã Vĩnh Hậu A, (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lên tiếng giải thích xung quanh sự việc nhiều người dân bức xúc đến UBND xã thắc mắc do họ không nhận được gạo hỗ trợ.

Ngày đầu nhập học online, hàng trăm học sinh Bạc Liêu còn kẹt ở vùng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, tỉnh Bạc Liêu tập trung các hoạt động ra lớp dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, có đến hàng trăm trường hợp  học sinh còn kẹt lại vùng dịch COVID-19 chưa đăng ký học được.

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa được đến trường

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9 tất cả học sinh trong tỉnh Bạc Liêu vẫn phải dừng đến trường cho dù UBND tỉnh đã có Quyết định 1397/QĐ-UBND nới lỏng giãn cách xã hội, hầu hết các địa phương áp dụng Chỉ thị 15. Hôm nay, ngày 5.9, tỉnh Bạc Liêu là một trong số ít các tỉnh không tổ chức khai giảng năm học mới.