Bạc Liêu kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, khuyến cáo mang khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 29.7 chính thức có văn bản kích hoạt lại công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tỉnh khuyến cáo người dân ra đường nên mang khẩu trang; tự khai báo y tế khi triệu chứng ho, sốt.

Theo công văn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP. Đà Nẵng, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng và triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

Đối với các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp; khuyến cáo người dân mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi đến những nơi công cộng, những nơi tập trung đông người (đặc biệt là các điểm du lịch), rửa tay với dung dịch xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Bạc Liêu chính thức khuyến cáo người dân ra đường nên mang khẩu trang (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu chính thức khuyến cáo người dân ra đường nên mang khẩu trang. Ảnh Nhật Hồ.

Các địa phương cần phải bám sát, quản lý tốt địa bàn với phương châm “ấp giữ ấp, xã giữ xã, huyện giữ huyện”. Đặc biệt, khuyến cáo người dân đã đến TP. Đà Nẵng và trở về địa phương trong thời gian từ ngày 8.7 đến nay thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà. Đối với người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm.

Tiếp tục chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung, kể cả bệnh viện dã chiến, cơ sở lưu trú, khách sạn để sử dụng kịp thời khi cần thiết; rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, coi các trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý theo quy định; chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn…

Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, nhất là thông tin về tình hình tại Bạc Liêu để người dân không hoang mang.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Nhận định diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khởi động lại toàn bộ các hoạt động của các Ban Chỉ đạo và đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, các công tác chuẩn bị nhân lực, vật lực chống dịch.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản, ứng phó đại dịch COVID-19

Vũ Long |

​Ngày 29.7.2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.

Lo sợ làn sóng thứ hai, nhiều quốc gia tăng cường ứng phó COVID-19

Phương Linh |

Nhiều quốc gia trên thế giới đang bắt đầu quay trở lại tăng cường hạn chế COVID-19 do lo ngại nguy cơ làn sóng đại dịch lần hai bùng phát.

Thêm thông tin về 8 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Chiều 29.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 8 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong đó, bệnh nhân số 444 là sinh viên năm 2, Khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT thí sinh mắc COVID-19

Vương Trần |

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ phân các đối tượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo 4 nhóm: F0; F1; F2 và các thí sinh khác. Với nhóm thí sinh F0 có thể được đặc cách tốt nghiệp theo quy định.

Thủ tướng: Không được chủ quan, phải khống chế tốc độ lây nhiễm COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm trước nhân dân, không được để vỡ trận, không được chủ quan trước dịch COVID-19.

Hà Nội "tái kích hoạt" các ban chỉ đạo và đội phản ứng nhanh chống COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa có yêu cầu các đơn vị khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp quận, huyện, phường, xã như giai đoạn trước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Nhận định diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khởi động lại toàn bộ các hoạt động của các Ban Chỉ đạo và đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, các công tác chuẩn bị nhân lực, vật lực chống dịch.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản, ứng phó đại dịch COVID-19

Vũ Long |

​Ngày 29.7.2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.

Lo sợ làn sóng thứ hai, nhiều quốc gia tăng cường ứng phó COVID-19

Phương Linh |

Nhiều quốc gia trên thế giới đang bắt đầu quay trở lại tăng cường hạn chế COVID-19 do lo ngại nguy cơ làn sóng đại dịch lần hai bùng phát.

Thêm thông tin về 8 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Chiều 29.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 8 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong đó, bệnh nhân số 444 là sinh viên năm 2, Khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT thí sinh mắc COVID-19

Vương Trần |

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ phân các đối tượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo 4 nhóm: F0; F1; F2 và các thí sinh khác. Với nhóm thí sinh F0 có thể được đặc cách tốt nghiệp theo quy định.

Thủ tướng: Không được chủ quan, phải khống chế tốc độ lây nhiễm COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm trước nhân dân, không được để vỡ trận, không được chủ quan trước dịch COVID-19.

Hà Nội "tái kích hoạt" các ban chỉ đạo và đội phản ứng nhanh chống COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa có yêu cầu các đơn vị khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp quận, huyện, phường, xã như giai đoạn trước.