Bạc Liêu: Học sinh mầm non, tiểu học học trực tiếp từ 18.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau hơn một tháng học sinh tiểu học và trẻ mầm non dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 14.4, UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản đồng ý với những kiến nghị của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho phép các em quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 18.4.

Theo đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học toàn tỉnh Bạc Liêu trở lại học trực tiếp từ ngày 18.4 (đối với cấp học mầm non, việc cho trẻ đến trường học trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ).

Đối với học sinh cấp THCS, THPT (kể cả GDTX): Vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dạy học trực tiếp theo kế hoạch và Công văn 623 ngày 4/3/2022 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống dịch và an toàn trường học, chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức việc dạy trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giúp phụ huynh an tâm khi cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đi học trực tiếp.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và quyết định việc tổ chức bán trú cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh tăng cường nắm bắt diễn biến tâm tư, tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái độ, kỹ năng để sớm thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trật tự xây dựng mà báo chí nêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thành phố Bạc Liêu chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị mà báo chí đã nêu.

Sau cập nhật cấp độ dịch COVID-19, F0 tại Bạc Liêu giảm sâu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 10.4.2022 đến khi có thông báo mới.

Bạc Liêu: Hỗ trợ cả tiền... pin micro khi tập cải lương

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dù ngân sách khó khăn, nhưng trong năm 2022, tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn “xuống tay” cho sân khấu cải lương gần 6 tỉ đồng. Đáng chú ý ngay cả tiền pin micro, dọn vệ sinh cũng được tỉnh này bao cấp khi tập dợt cải lương.

Bạc Liêu: Xử lý tình trạng tự ý phân lô, tách thửa bán nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Tỉnh Bạc Liêu có 16 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 64.000m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thành 587 thửa đất chuyển nhượng hoặc xây dựng nhà không phép, sai quy hoạch, không đúng với mục đích sử dụng đất…

Hậu COVID-19, nhiều di tích tại Bạc Liêu rủ nhau xuống cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trong bối cảnh phải dốc toàn lực cho phòng, chống dịch COVID-19, ngân sách chi cho nâng cấp di tích của tỉnh càng trở nên hạn hẹp. Cả năm qua, tổng kinh phí dành cho công tác tu bổ các di tích quốc gia chỉ có khoảng 150 triệu đồng từ ngân sách không thường xuyên. Do đó, các di tích chỉ có thể triển khai sửa chữa nhỏ như: thay bóng đèn, sơn phết, gia cố cột, kèo hay thay thiết bị nhà vệ sinh…

Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trật tự xây dựng mà báo chí nêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thành phố Bạc Liêu chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị mà báo chí đã nêu.

Sau cập nhật cấp độ dịch COVID-19, F0 tại Bạc Liêu giảm sâu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 10.4.2022 đến khi có thông báo mới.

Bạc Liêu: Hỗ trợ cả tiền... pin micro khi tập cải lương

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dù ngân sách khó khăn, nhưng trong năm 2022, tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn “xuống tay” cho sân khấu cải lương gần 6 tỉ đồng. Đáng chú ý ngay cả tiền pin micro, dọn vệ sinh cũng được tỉnh này bao cấp khi tập dợt cải lương.

Bạc Liêu: Xử lý tình trạng tự ý phân lô, tách thửa bán nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Tỉnh Bạc Liêu có 16 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 64.000m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thành 587 thửa đất chuyển nhượng hoặc xây dựng nhà không phép, sai quy hoạch, không đúng với mục đích sử dụng đất…

Hậu COVID-19, nhiều di tích tại Bạc Liêu rủ nhau xuống cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trong bối cảnh phải dốc toàn lực cho phòng, chống dịch COVID-19, ngân sách chi cho nâng cấp di tích của tỉnh càng trở nên hạn hẹp. Cả năm qua, tổng kinh phí dành cho công tác tu bổ các di tích quốc gia chỉ có khoảng 150 triệu đồng từ ngân sách không thường xuyên. Do đó, các di tích chỉ có thể triển khai sửa chữa nhỏ như: thay bóng đèn, sơn phết, gia cố cột, kèo hay thay thiết bị nhà vệ sinh…

Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.