Bạc Liêu hỗ trợ 541 hộ bán vé số trong thời gian tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chính thức hỗ trợ 334 hộ nghèo, cận nghèo bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn do nghỉ bán để phòng chống dịch COVID-19. Số hộ này được nhận ngay trong ngày hôm nay 1.4.

Sở Lao động Thương binh Xã hội Bạc Liêu ngày 1.4 cho biết đã phối hợp với Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bạc Liêu và các địa phương trong tỉnh tổng hợp danh sách những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh Bạc Liêu có 334 hộ bán vé số là hộ nghèo, cận nghèo; 52 hộ có đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cha hoặc mẹ, người chăm sóc nuôi dưỡng là đối tượng bán vé số (không thuộc hộ nghèo, cận nghèo); hộ bán vé số thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 165 hộ.

Tổng số hộ cần hỗ trợ 551 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 600.000 đồng (gồm tiền mặt và gạo) từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu và ngân sách địa phương.

Môt đại lý vé sổ tại Bạc Liêu hỗ trợ cho 200 người bán vé số lấy vé số của mình trong thời gian nghỉ bán (ảnh Nhật Hồ)
Môt đại lý vé sổ tại Bạc Liêu hỗ trợ cho 200 người bán vé số lấy vé số của mình trong thời gian nghỉ bán (ảnh Nhật Hồ)

Trước đó, một đại lý vé số tại Bạc Liêu hỗ trợ cho 200 người gắn bó với đại lý của mình với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Như Lao Động đã thông tin, chiều 30.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chính thức ban hành văn bản về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho những người bán vé số bị ảnh hưởng dừng bán trong 15 ngày để tăng cường phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu thực hiện ngay việc hỗ trợ cho người trực tiếp bán vé số. Trước mắt triển khai ngay (trong ngày 31.3) hỗ trợ tạm thời cho các trường hợp khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Hỗ trợ 1.400 hộ bán vé số phải tạm ngưng bán để phòng COVID-19

Lục Tùng |

Trong thời gian chấp hành lệnh tạm ngưng bán để phòng chống dịch COVID-19, mỗi hộ bán vé số được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (Công ty Xổ số kiến thiết) tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 20kg gạo và 800 ngàn đồng tiền mặt.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong ngày 31.3, ngày cuối cùng trước khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những phần quà đầy ắp nghĩa tình giúp những người bán vé số dạo nghèo khó.

Chủ trọ miễn 2 tháng tiền phòng lại trao quà cho 300 người bán vé số nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Bà Đoàn Thùy Dương, người miễn 100% tiền phòng 2 tháng liền khiến nhiều người lao động thuê phòng bật khóc, hôm nay lại trao 300 phần quà cho người bán vé số nghèo.

Người bán vé số dạo lao đao khi xổ số kiến thiết tạm dừng

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

15 ngày dừng hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện cao điểm phòng dịch COVID-19 được dự báo sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hàng vạn lao động nghèo bán vé số dạo ở các tỉnh ĐBSCL...

Tạm dừng phát hành vé số kể từ 1.4.2020: Những người bán vé số dạo chờ được hỗ trợ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Vì dịch COVID-19, từ ngày 1.4, sẽ tạm ngưng phát hành vé số tại các địa phương. 15 ngày tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với hàng vạn lao động nghèo hành nghề bán vé số dạo ở khu vực phía Nam, nhất là ĐBSCL. Họ đang mong chờ nhận được sự hỗ trợ để vượt qua những ngày mất cách mưu sinh.  

Bạc Liêu: Không để bất cứ người bán vé số nào thiếu đói khi nghỉ bán

NHẬT HỒ |

Tất cả những người bán vé số nghỉ bán phải được hỗ trợ ngay trong ngày 31.3. Tuyệt đối không để bất cứ người trực tiếp bán vé số xảy ra tình trạng thiếu đói do nghỉ bán để phòng chống dịch COVID-19.

Bán vé số gom tiền làm đẹp nơi an nghỉ của đồng đội

Lục Tùng |

Thương tật liệt nửa thân người, nhưng suốt gần 20 năm ròng nữ thương binh 1/4 Đặng Thị Bảy vẫn kiên trì bán từng tờ vé số, tích cóp để góp 70 triệu đồng làm đẹp nơi an nghỉ của đồng đội như lời hứa năm xưa.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Đồng Tháp: Hỗ trợ 1.400 hộ bán vé số phải tạm ngưng bán để phòng COVID-19

Lục Tùng |

Trong thời gian chấp hành lệnh tạm ngưng bán để phòng chống dịch COVID-19, mỗi hộ bán vé số được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (Công ty Xổ số kiến thiết) tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 20kg gạo và 800 ngàn đồng tiền mặt.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong ngày 31.3, ngày cuối cùng trước khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những phần quà đầy ắp nghĩa tình giúp những người bán vé số dạo nghèo khó.

Chủ trọ miễn 2 tháng tiền phòng lại trao quà cho 300 người bán vé số nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Bà Đoàn Thùy Dương, người miễn 100% tiền phòng 2 tháng liền khiến nhiều người lao động thuê phòng bật khóc, hôm nay lại trao 300 phần quà cho người bán vé số nghèo.

Người bán vé số dạo lao đao khi xổ số kiến thiết tạm dừng

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

15 ngày dừng hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện cao điểm phòng dịch COVID-19 được dự báo sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hàng vạn lao động nghèo bán vé số dạo ở các tỉnh ĐBSCL...

Tạm dừng phát hành vé số kể từ 1.4.2020: Những người bán vé số dạo chờ được hỗ trợ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Vì dịch COVID-19, từ ngày 1.4, sẽ tạm ngưng phát hành vé số tại các địa phương. 15 ngày tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với hàng vạn lao động nghèo hành nghề bán vé số dạo ở khu vực phía Nam, nhất là ĐBSCL. Họ đang mong chờ nhận được sự hỗ trợ để vượt qua những ngày mất cách mưu sinh.  

Bạc Liêu: Không để bất cứ người bán vé số nào thiếu đói khi nghỉ bán

NHẬT HỒ |

Tất cả những người bán vé số nghỉ bán phải được hỗ trợ ngay trong ngày 31.3. Tuyệt đối không để bất cứ người trực tiếp bán vé số xảy ra tình trạng thiếu đói do nghỉ bán để phòng chống dịch COVID-19.

Bán vé số gom tiền làm đẹp nơi an nghỉ của đồng đội

Lục Tùng |

Thương tật liệt nửa thân người, nhưng suốt gần 20 năm ròng nữ thương binh 1/4 Đặng Thị Bảy vẫn kiên trì bán từng tờ vé số, tích cóp để góp 70 triệu đồng làm đẹp nơi an nghỉ của đồng đội như lời hứa năm xưa.