Bạc Liêu giám sát chặt, cách ly người đi, về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, chiều ngày 29.1, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành văn bản tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Công văn số 362/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, khẩn trương thực hiện nghiêm một số nội dung phòng, chống dịch bệnh như: khám chữa bệnh thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, giám sát; phòng, chống lây chéo; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện người nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ người từng đến, đi, ở, từ nước ngoài và các địa phương có dịch.

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) nhất là việc thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng…

Bạc Liêu cũng chính thức kích hoạt lại đội phản ứng nhanh tại các địa phương, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều 28.1, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân cho rằng Bạc Liêu vẫn có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì thế, đề nghị tất cả các đơn vị, địa phương triển khai ngay việc tầm soát công dân trở về từ vùng dịch. Các cơ sở lưu trú phải tiến hành khai báo thông tin. Ba Vân cũng đề nghị ngành giáo dục triển khai ngay các biện pháp phòng dịch cho học sinh trong thời gian còn lại trước khi nghỉ Tết và trong thời gian nghỉ Tết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường phòng COVID-19

Thanh Thanh |

Nhằm thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường học trên địa bàn không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường từ ngày mai (30.1).

Vòng 3 V.League 2021 tiếp tục hoãn trận thứ 4 vì COVID-19

AN NGUYÊN |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Hà Nội, VPF tiếp tục quyết định hoãn trận đấu giữa Viettel và Bình Dương ở vòng 3 LS V.League 2021.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Nhóm cổ phiếu hàng không phản ứng thế nào khi COVID-19 tái bùng phát?

Minh An |

Ghi nhận trong phiên giao dịch 29.1, nhóm cổ phiếu hàng không đồng loạt tăng theo nhịp hồi phục của thị trường. Trong đó, mã VJC của Vietjet Air tăng tới 6,8%.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp rà soát và lấy mẫu bệnh phẩm của những người về từ Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian quy định.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

TPHCM: Không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường phòng COVID-19

Thanh Thanh |

Nhằm thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường học trên địa bàn không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường từ ngày mai (30.1).

Vòng 3 V.League 2021 tiếp tục hoãn trận thứ 4 vì COVID-19

AN NGUYÊN |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Hà Nội, VPF tiếp tục quyết định hoãn trận đấu giữa Viettel và Bình Dương ở vòng 3 LS V.League 2021.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Nhóm cổ phiếu hàng không phản ứng thế nào khi COVID-19 tái bùng phát?

Minh An |

Ghi nhận trong phiên giao dịch 29.1, nhóm cổ phiếu hàng không đồng loạt tăng theo nhịp hồi phục của thị trường. Trong đó, mã VJC của Vietjet Air tăng tới 6,8%.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp rà soát và lấy mẫu bệnh phẩm của những người về từ Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian quy định.